Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đoàn múa Khám Phá bức xúc vì cho rằng bị phân biệt đối xử: Chờ kết luận từ Bộ VH-TT&DL

Thứ sáu, 10:48 22/05/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Sau những phản ứng của Đoàn múa Khám Phá, ngày 19/5, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) đã ra công văn trả lời những thắc mắc xung quanh quyết định hủy bỏ quyền dự thi của đoàn này.

Vở múa “Tình yêu Hà Nội” có nguy cơ không được tham gia cuộc thi Nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2015.

Vở múa “Tình yêu Hà Nội” có nguy cơ không được tham gia cuộc thi Nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2015.

Nếu vi phạm thì theo điều, khoản nào?

Theo công văn Số 429/NTBD-VP ngày 19/5 của Cục Nghệ thuật biểu diễn: “Tính đến thời điểm hiện tại, Đoàn múa Khám Phá chưa được cơ quan có thẩm quyền ký quyết định thành lập. Đoàn không có văn bản hợp pháp về cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế nhân sự, chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn với cơ quan chức năng; Không có trụ sở giao dịch, tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản. Vì vậy, không có cơ sở pháp lý để công nhận Đoàn múa Khám Phá là đơn vị nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp ngoài công lập. Công ty TNHH Dịch vụ truyền thông Gương mặt Việt Nam không phải là đơn vị thành lập Đoán múa Khám Phá theo các quy định của pháp luật, Đoàn múa Khám Phá không trực thuộc công ty. Vì vậy, việc Công ty Gương mặt Việt Nam mang tư cách pháp nhân để đăng ký cho Đoàn múa Khám Phá tham dự cuộc thi là trái với Quy chế tổ chức cuộc thi Nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2015”.

Tuy nhiên, theo ông Phan Vũ- Phó giám đốc Công ty Gương mặt Việt Nam: “Cục Nghệ thuật biểu diễn đã ban hành một công văn hủy quyền tham gia của một đơn vị mà không chỉ ra vi phạm ở điều khoản nào? Luật, Nghị định, Thông tư, Quy chế hay “lệ” của BTC? Tính đến thời điểm trước ngày 18/5, Công ty Gương mặt Việt Nam và Đoàn múa Khám Phá không nhận được bất kỳ văn bản nào của cơ quan quản lý nhà nước (trong đó có Cục Nghệ thuật biểu diễn) yêu cầu chúng tôi phải trình báo về tư cách pháp nhân của Công ty, hay yêu cầu cung cấp quyết định thành lập Đoàn múa Khám Phá. Trong Quy chế của cuộc thi cũng không bắt buộc điều này và sau đó, chúng tôi cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào của BTC yêu cầu bổ sung các giấy tờ khác vào hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi”.

Cùng với đó, theo văn bản Số 12/QĐ-GMVN ký ngày 22/12/2010 Quyết định thành lập Đoàn múa Khám Phá thuộc Công ty Gương mặt Việt Nam thì: “Thành lập đoàn nghệ thuật mang tên “Đoàn múa Khám phá” thuộc công ty TNHH Dịch vụ truyền thông Gương mặt Việt Nam, trên cơ sở tiếp nhận Đoàn múa Khám Phá do bà Nguyễn Thị Tuyết Minh sáng lập năm 2005. Đoàn múa Khám Phá được sử dụng trụ sở, tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản của công ty trong các giao dịch với cơ quan, tổ chức bên ngoài". Ông Phan Vũ cho rằng, việc này cũng tương tự như việc Phòng Nghệ thuật đang sử dụng trụ sở, tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Uổng phí số tiền đầu tư cho 2 vở diễn

Ngay sau quyết định thành lập Đoàn múa Khám Phá, nghệ sĩ Tuyết Minh từ vai trò sáng lập đoàn đã xin rút để đứng ở vị trí cố vấn, do khi đó chị đang là biên chế của Cục Nghệ thuật biểu diễn (theo quy định, công chức không được thành lập đoàn nghệ thuật bên ngoài). Người đứng đầu đoàn múa là bà Đoàn Khánh Diệp. Cũng để đảm bảo tính khách quan, khi Đoàn múa Khám Phá tham gia cuộc thi Nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp, dù ở trong thành phần BTC nhưng nghệ sĩ Tuyết Minh đã tự nguyện xin rút và đề nghị Cục cử người khác thay thế.

Tuy nhiên hiện tại, nghệ sĩ Tuyết Minh khá bức xúc trước trả lời trên báo chí của ông Ngô Hoàng Quân - Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn khi cho rằng, nghệ sĩ Tuyết Minh tự ý đưa hồ sơ và gửi giấy triệu tập Đoàn múa Khám phá tham dự cuộc thi. Cùng với đó, ông Ngô Hoàng Quân cũng thừa nhận sai xót: “Cả tôi và Tuyết Minh đều có sai phạm, việc xử lý sẽ diễn trong thời gian tới”. Nghệ sĩ Tuyết Minh cho rằng: “Đây là thông tin gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của tôi. Hơn nữa, theo quy định của pháp luật, việc xác định tôi có sai phạm hay không phải do Hội đồng kỷ luật của Cục Nghệ thuật biểu diễn xem xét quyết định, ông Quân không có thẩm quyền tuyên bố về sai phạm của công chức khi chưa có kết luận của Hội đồng kỷ luật”.

Trong khi chờ kết luận từ Bộ VH-TT&DL, Đoàn múa Khám Phá vẫn tổng duyệt hai vở múa “Chiến thắng mùa hoa đào” và “Tình yêu Hà Nội” vào tối 19/5, tại Rạp Hồng Hà. Theo tính toán, do là đơn vị tự chủ về tài chính nên để dàn dựng hai vở diễn này, Đoàn múa Khám Phá phải đi thuê đội ngũ thực hiện ở bên ngoài với mức giá cao hơn so với một đoàn nhà nước thực hiện. Sự thiếu kiểm định hồ sơ từ lúc xét duyệt của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã đặt công sức của 60 con người trở nên uổng phí. Cùng với đó là kinh phí dàn dựng, thù lao cho diễn viên bỏ ra vô cùng lớn. Khách sạn cho các diễn viên cũng đã đặt ở Thái Nguyên từ trước, giờ cũng đang là vấn đề đau đầu cho Đoàn múa Khám Phá. Mong muốn lúc này của Đoàn múa Khám Phá là mong Bộ VH-TT&DL vào cuộc kịp thời, cũng như mong Cục Nghệ thuật biểu diễn xem xét đầy đủ quy chế để các nghệ sĩ tiếp tục được tham gia biểu diễn trong cuộc thi vào ngày 25/5 tới.

 

Xung quanh câu chuyện giữa Đoàn múa Khám Phá và Cục Nghệ thuật biểu diễn, ông Trương Nhuận - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho rằng, nên có sự phân biệt rõ ràng về tính chất loại hình giữa các đoàn trong một cuộc thi. Không ai cấm các đoàn tư nhân tham gia, nhưng nên có sự phân chia "sân chơi" giữa đoàn chuyên nghiệp công lập với nhau, còn các đoàn ngoài công lập thi thố riêng bởi về cơ bản, hai loại hình này có sự khác biệt về tiêu chí thành lập. Điều này sẽ khiến cho các đoàn tư nhân gặp nhiều khó khăn hơn so với đoàn nhà nước. 

Minh Nhật/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 8 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 9 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 12 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 16 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 18 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 20 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Top