Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn viên Thúy Hằng tiết lộ lý do chồng không thích vợ đóng phim

Thứ tư, 10:33 09/12/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Vừa qua, thông tin cựu người mẫu Thúy Hằng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 19 đã khiến không ít người bất ngờ. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng, giải thưởng Thúy Hằng giành được hoàn toàn không thuyết phục. Trước tranh cãi của dư luận, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Thúy Hằng đã có những chia sẻ hết sức thẳng thắn.

 

Diễn viên Thúy Hằng. Ảnh: TL
Diễn viên Thúy Hằng. Ảnh: TL

 

Sau giải thưởng sẽ kén chọn hơn

Khởi nghiệp là một người mẫu nhưng dường như Thúy Hằng chỉ được công chúng biết đến nhiều hơn khi lấn sân sang truyền hình, điện ảnh. Tính đến nay, cô đã đóng khá nhiều phim quen thuộc với khán giả như: “Bí mật Eva”, “Mưa bóng mây”, “Làm chồng đại gia”, “Những đứa con của làng”, “Cuộc đời của Yến”. Trước thềm LHP Việt Nam lần thứ 19, hầu hết mọi dự đoán về giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc đều nghiêng về diễn viên Lã Thanh Huyền (vai Mây trong phim “Người trở về”) nên khi giải thưởng thuộc về Thúy Hằng đã dấy lên nhiều tranh luận trái chiều. Có ý kiến cho rằng, hai vai diễn của Thúy Hằng trong phim “Những đứa con của làng” và “Cuộc đời của Yến” còn mờ nhạt và không thể so sánh với Thanh Huyền.

Trao đổi về câu chuyện này, Thúy Hằng chia sẻ: “Đúng là trước khi diễn ra lễ trao giải LHP, tôi có nghe thông tin dự đoán rằng năm nay Lã Thanh Huyền đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc. Chính tôi cũng định sau lễ bế mạc sẽ gọi điện chúc mừng đồng nghiệp nhưng kết quả hoàn toàn bất ngờ. Thực ra, tôi không bận tâm nhiều đến chuyện lời ra, tiếng vào. Giải thưởng lúc nào cũng gây tranh cãi bởi không ai có thể làm hài lòng đám đông. Tôi cũng biết trong danh sách đề cử có nhiều bộ phim hay nhưng chiến thắng nào cũng có yếu tố may mắn trong đó. Dù thế nào thì giải thưởng vẫn là một món quà ý nghĩa với tôi và sau giải thưởng nhận được, tôi sẽ kén chọn kịch bản hơn để có được vai diễn thú vị”.

Thúy Hằng cho biết, dù thời gian gần đây, cô “phủ sóng” khá đều đặn trên truyền hình qua những bộ phim dài tập nhưng nghề chính của cô sau khi rời sàn catwalk vẫn là kinh doanh. Các vai diễn của Thúy Hằng ở phim truyền hình khá gần gũi với hình ảnh của cô ngoài đời qua sự trẻ trung, năng động. Tuy nhiên, vai diễn trong bộ phim điện ảnh “Những đứa con của làng” đã làm nên bước ngoặt cho sự khác biệt. Trong phim, Thúy Hằng vào vai cô Bưởi lái đò ở Quảng Trị và thay vì lồng tiếng, cô thoại trực tiếp bằng tiếng địa phương. Đến phim “Cuộc đời của Yến”, vai người phụ nữ sống trong giai đoạn 1945-1970 tiếp tục đẩy diễn xuất của diễn viên tay ngang như Thúy Hằng tiến thêm một bước đáng kể.

Tâm sự về cuộc “lột xác” trên màn ảnh, Thúy Hằng chia sẻ: “Tôi vốn sinh ra ở Vinh (Nghệ An- PV) nên có thể dễ dàng nói được tiếng Quảng Trị. Nhiều người bảo ở ngoài đời trông tôi cứ xa lạ, điệu đà sao có thể vào vai ngọt thế nhưng tôi gốc nông dân. Từ thuở nhỏ, nỗi khó khăn, vất vả đã thấm vào tôi giúp tôi nhập vai hết sức tự nhiên”.

Thúy Hằng kể, quá trình làm phim “Những đứa con của làng”, suốt cả tháng trời, đoàn phim đã hòa mình vào cuộc sống của đồng bào Vân Kiều giữa mùa gió Lào “càn quét”. Nhân vật Bưởi có nhiều cảnh quay khó, vừa phải chèo đò, vừa quay cảnh dưới mưa tầm tã, vừa sống cực khổ trong ngôi nhà hoang giữa nắng. Thúy Hằng vẫn nhớ, nắng khiến chiếc giường gỗ cô nằm bỏng rát đến mức nào, quay cảnh dưới mưa vất vả ra sao, cảnh mang bụng bầu đi lại đầy chật vật… Chính chồng của Thúy Hằng, khi theo vợ đi quay tại Quảng Trị cũng phải thốt lên: “Không ngờ đóng phim lại cực khổ thế!”. Hoàn thành bộ phim, cô trở về Hà Nội, cả nhà sững sờ không ai nhận ra cô trong mái tóc xác xơ, nước da đen nhẻm.

Gia đình quan trọng hơn phim!

“Chị đã từng rời sàn catwalk để chú tâm vào kinh doanh. Bây giờ nếu phải rời màn ảnh để chăm sóc cho gia đình, chị có chấp nhận?”. Trước câu hỏi này, Thúy Hằng đối diện chúng tôi qua ánh mắt đầy bản lĩnh: “Năm 2009, sau bộ phim “Bí mật Eva”, tôi tưởng như đã “dứt tình” với nghề diễn bởi công việc kinh doanh giữa thời kinh tế suy thoái gặp nhiều khó khăn. Với tôi, gia đình quan trọng hơn phim ảnh, nhưng thực ra, tình yêu và đam mê công việc không liên quan đến nhau”.

Thúy Hằng chia sẻ, vợ chồng cô như Ngưu Lang - Chức Nữ vì chồng ở Osaka (Nhật Bản), còn vợ ở Việt Nam. Cuối năm 2010, cô từng khăn gói sang Nhật Bản với ý định sinh con thứ hai tại đây. Nhưng sang đến nơi, nhận thấy những khó khăn trước môi trường xa lạ, ngoài chồng ra thì thiếu vắng người thân nên Thúy Hằng trở về nước.

Một trong những kỉ niệm khó quên nhất trong thời gian cô sống cạnh chồng ở Nhật Bản là chứng kiến một trận động đất nhẹ. “Buổi tối hôm đó, tôi đang ở nhà, bỗng thấy những bóng đèn bị rung lắc nhẹ. Tôi sợ quá bảo chồng: Anh ơi hình như là động đất. Chúng tôi bật vội tivi lên xem. Ở Nhật Bản, truyền hình cập nhật về động đất rất nhanh. Họ sẽ có thông tin ngay lập tức để người dân kịp chạy. Chồng tôi bảo tôi đi xuống dưới bằng cầu thang bộ. Căn hộ của vợ chồng tôi ở trên tầng 7 của khu chung cư. Khi ấy, tôi đang mang thai tháng thứ 7, tôi trả lời: Em chui vào gầm bàn thôi, xuống bằng thang bộ 7 tầng nhà, em sinh mất”, Thúy Hằng hào hứng kể về kỉ niệm cười ra nước mắt.

Trước khi gặp gỡ Thúy Hằng, chúng tôi đã được rỉ tai về “bí mật” bàn tay của cô với những đường chỉ dọc ngang, phức tạp mà nhiều thầy tướng số đã “thêu hoa dệt gấm”, phán xét khá li kì. Hỏi Thúy Hằng chuyện ấy, cô chỉ cười nửa xác nhận, nửa phân vân. Bây giờ, sống xa chồng, vừa chăm sóc các con vừa lo sự nghiệp, Thúy Hằng đảm đương cả vai trò làm mẹ, làm cha nhưng sẵn sàng chấp nhận hoàn cảnh ấy trong niềm lạc quan là mình sẽ có khoảng trời tự do và cảnh “yêu xa” cũng khá thú vị! Bí quyết để giữ mái ấm của nữ diễn viên chính là sự cân bằng, biết quý trọng những gì mình đang có.

 

Trò chuyện với Thúy Hằng mới thấy, tính cách rành mạch, thẳng thắn và tỉnh táo của người làm kinh doanh được bộc lộ rõ qua từng cử chỉ, lời nói của cô. Cô khẳng định: “Tôi không muốn nổi tiếng kiểu showbiz đâu, bởi lúc đấy sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, phiền toái lắm”. Cô tiết lộ thêm, ngay cả người bạn đời của cô cũng không thích vợ đi đóng phim vì “anh ấy có cảm giác phim ảnh làm tôi xa anh ấy”.

Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 3 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 5 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 18 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 21 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top