Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đạo diễn Đặng Thái Huyền nói về những “hạt sạn” trong “Người trở về”

Thứ hai, 09:49 31/08/2015 | Giải trí

GiadinhNet - So với các bộ phim chiến tranh thì “Người trở về” của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã có một kết quả khá ngoạn mục. Khán giả chật kín ở các buổi công chiếu, ra khỏi rạp bằng nụ cười và những giọt nước mắt xúc động, xen lẫn sự ngạc nhiên khi nó được thể hiện bằng tay nghề của đạo diễn 8X. Dù vẫn còn những “hạt sạn” nhưng nói như một đạo diễn: Với một cô gái đẹp thì cái mụn ruồi hay vết sẹo không còn là nhược điểm, vì ánh mắt, nụ cười của cô ấy đã làm lu mờ mất rồi.

 

Đạo diễn Đặng Thái Huyền (ảnh nhân vật cung cấp).
Đạo diễn Đặng Thái Huyền (ảnh nhân vật cung cấp).

 

Bi kịch nhưng không ủy mị, bế tắc

Cái câu “liều mới được nhiều” khi áp dụng với chị có vẻ đúng, bởi thế hệ 8X làm phim chiến tranh không có mấy người dám đánh cược. Nhưng cuối cùng thì “Người trở về” đã kéo được khán giả đến xem kín rạp...

- Là thế hệ 8X, làm phim chiến tranh để tri ân thì nghe hơi sáo rỗng nhưng quả thực từ lâu rồi, tôi muốn làm một bộ phim thời chiến bằng cảm nhận và góc nhìn của những người trẻ, cho dù nó thành công hay thất bại. Lúc đầu, tôi có chút áp lực là dòng phim chiến tranh quá ít người theo dõi. Nhưng hôm ra mắt phim, đến những trường đoạn khán giả vỗ tay vì vui mừng, vì xúc động, tôi đã phải nén để che đi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Trong rất nhiều tác phẩm văn học về chiến tranh, lý do gì để chị quyết định chọn “Người về bến sông Châu” của nhà văn Sương Nguyệt Minh để làm phim?

- Tôi đọc rất nhiều tác phẩm, nhưng không hiểu sao cứ đọc Sương Nguyệt Minh là tôi lại thấy đồng cảm sâu sắc, nhất là với những nhân vật nữ. Tôi nhìn thấy mình, thấy thân phận của nhiều phụ nữ tôi gặp trong đó. Họ có những nỗi đau mà không dễ để bộc lộ, bày tỏ. Nhưng ở mỗi giai đoạn, tôi lại có cách cảm nhận khác về người phụ nữ. Mấy năm trước thì tôi thích mẫu người như cô Sao, cô Như trong “12 bến nước”, yêu hết mình, vô điều kiện. Yêu đến mức, có giấy báo tử của người yêu rồi mà vẫn chờ, vẫn hi vọng anh ấy sẽ về. Nhưng đến bây giờ, tôi lại thích những nhân vật như Mây- mẫu phụ nữ dù đau khổ nhưng không yếu đuối. Cô ấy làm chủ được số phận của mình nên luôn đưa ra những quyết định trong những thời điểm quan trọng. Đó cũng là sự thay đổi về quan điểm của tôi được gửi gắm trong nhân vật.

Không mong khán giả nương nhẹ khi đánh giá phim

Nhiều người khi xem “Người trở về” đã khóc vì xúc động với nhân vật Mây. Nhưng mổ xẻ ra thì phim vẫn còn nhiều “sạn” về lời thoại, trang phục quá hiện đại so với thời điểm của phim... Bối cảnh phim được lựa chọn khá kỹ, nhưng vì sao trang phục lại thiếu ăn nhập như vậy?

- Tôi là người rất kỳ công trong việc chọn lựa trang phục và có cố vấn riêng hẳn hoi. Tất cả các trang phục của diễn viên đều được làm cũ trước đó cả tháng. Một bộ phim nhựa mà lại chiếu trên bản số thì đúng là phải mong khán giả lượng thứ vì màu sắc không đúng và không thể rõ những vết bẩn, vết sờn trên trang phục. Nhưng với nhân vật Thanh- vợ San thì tôi chủ định để cô ấy ăn mặc trẻ trung hơn để khác hẳn “tông” của Mây, vì cô ấy là người trẻ, không bước ra từ cuộc chiến như nhân vật chính. Tôi muốn đó là một màu sắc đối lập với Mây, tươi tắn, rạng ngời chứ không chất chứa những tâm sự, những nỗi niềm và sự giằng xé như Mây.

Các đạo diễn hay nói, nếu như được làm lại thì sẽ thế này thế kia, nhưng tôi thì không. Vì tôi đã làm ở mức 200% sức lực, với suy nghĩ đây là bộ phim nhựa cuối cùng của mình. Dù là thế hệ 8X làm phim về chiến tranh, nhưng tôi không hề mong khán giả có cái nhìn nương nhẹ với phim của mình. Khen chê là để mình tốt hơn và tôi nhận thấy có những điều cần phải rút kinh nghiệm cho những tác phẩm tới. Điều quan trọng là tôi đã làm được một bộ phim có cái cho khán giả xem, được khóc, cười cùng nhân vật chứ không phải làm xong để cất kho. Đó là điều tương đối thuận lợi chứ tôi không ảo tưởng và tôi biết mình đang ở đâu, cần phải làm gì tiếp theo.

Cảnh cuối của phim: Mây ngồi trên thuyền trôi trong vô định thì có một người đàn ông xuyên mưa gió gọi tên Mây và cùng cô rong ruổi trên dòng sông Châu. Nội dung phim nói đó là Quang, nhưng tôi không nghĩ vậy. Cái cách chọn ánh sáng mờ ảo, bảng lảng không đủ nhận diện như để ngụ ý, đó có thể là người khác chứ không phải là con người cụ thể nào?

- Khi lồng tiếng cho nhân vật, tôi đã chủ định “trộn” cả hai giọng của Quang và San để khán giả có những cảm nhận khác nhau. Đó có thể là San, là cái kết chắp nối lại tình cũ với Mây, vì lúc đó, San đã làm xong nghĩa vụ với gia tộc là cưới vợ và có con trai nối dõi. Nhưng theo đúng tinh thần của quân đội thì đó sẽ là Quang, rằng với người lính thì dù có như thế nào thì cũng không bao giờ bỏ đồng đội của mình. Cá nhân tôi thì thích đó là San vì rõ ràng, tình đầu bao giờ cũng rất khó quên. Nhưng để dung hòa, tôi muốn để khán giả tự chọn người đàn ông mà họ thấy là xứng đáng với Mây.

Cảm ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền!

Thanh Hà/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 56 phút trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 3 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 7 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 9 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 11 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Top