Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đăng Dương chơi đàn bầu, hát nhạc Nga làm say đắm khán giả trong "Mặt trời của tôi"

Chủ nhật, 14:35 15/10/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Trong đêm nhạc để đời đánh dấu 20 năm ca hát diễn ra tối qua 14/10 tại Nhà hát Lớn, Đăng Dương đã làm nức lòng khán giả với chùm ca khúc nhiều màu sắc khác nhau, từ giao hưởng thính phòng, dân ca đến những bản tình ca Nga say đắm.

Sở hữu chất giọng tenor nam cao đẹp, có thành tựu 20 năm ca hát nhưng phải đến tận bây giờ, ca sĩ Đăng Dương mới có một liveshow cá nhân cho riêng mình. Tuy thế, live concert của Đăng Dương lần này được coi là niềm mơ ước của bất cứ một giọng ca thính phòng nào, đó là chơi live hoàn toàn với dàn nhạc giao hưởng lên đến 60 người.

Theo NSND Quang Thọ, để hát với dàn nhạc giao hưởng, ca sĩ phải là người có chất giọng Opera và kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện. Nhưng ngay cả khi sở hữu điều đó thì cũng ít có ca sĩ dám thể hiện, vì đòi hỏi chi phí thực hiện rất lớn.

Và sự chờ đợi của ca sĩ Đăng Dương đã được bù đắp xứng đáng, khi số vé hai đêm 14 và 15/10 tại Nhà hát Lớn đều đã bán hết khá nhanh, phần nhiều được mua với số lượng lớn. Đó là chưa kể, với tài năng và trọng nhân cách làm nghề của anh trong suốt 20 năm qua, đêm nhạc còn nhận được sự đồng hành của hai tập đoàn lớn, nên việc mang sổ đỏ nhà ra cầm cố của vợ anh đã không có cơ hội dùng đến.

Cả khán phòng Nhà hát Lớn không còn một chỗ trống. Khán giả im phăng phắc nghe nghệ sĩ thăng hoa trong suốt gần 3 giờ đồng hồ với 5 dòng nhạc khác nhau. Trước buổi diễn, cánh phe vé bên ngoài Nhà hát Lớn cũng hoạt động hết công suất. Chính họ cũng ngạc nhiên vì khá hiếm khi một đêm nhạc thiên về thính phòng lại "sốt" vé đến thế.

Qua tài năng của giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng, các ca khúc chính ca đều được phối khí "nịnh" tai khán giả hơn. Đêm nhạc cũng không bị biến thành cơ hội để Đăng Dương khoe chất giọng vang, sáng, khỏe của anh. Anh hát như tâm sự, như giãi lòng với khán giả - người được anh trân trọng gọi là mặt trời như đề tựa của chương trình.

Từng là học trò của hai "đại thụ" âm nhạc là NSND Quang Thọ và NSND Trung Kiên nên Đăng Dương sớm được thừa hưởng sự chuẩn mực trong cách hát thính phòng từ những ngày đầu. Tại cuộc thi hát thính phòng được tổ chức đầu tiên vào năm 1996, Đăng Dương đã giành giải nhất. Cũng như hai người thầy của mình, Đăng Dương chinh phục cả Opera với những ca khúc nước ngoài nổi tiếng. Đêm nhạc vì thế cũng được coi như khắc họa trọn vẹn con đường âm nhạc của Đăng Dương, trải dài từ chính ca, dân ca, trữ tình, nhạc Tây Âu và nhạc Nga với tổng cộng 30 ca khúc.

Hơi tiếc là với vốn liếng 6 năm học đàn bầu với NSND Thanh Tâm ở Khoa dân tộc Nhạc viện Hà Nội trước khi theo học thanh nhạc lại chỉ được Đăng Dương "điểm xuyết" làm ví dụ với duy nhất bài "Se chỉ luồn kim". Có người thắc mắc, Đăng Dương chơi đàn bầu, còn Trọng Tấn nổi tiếng với bài "Tiếng đàn bầu", nếu kết hợp chắc thú vị không ít. Rồi "tam ca nhạc đỏ" Đăng Dương-Trọng Tấn-Việt Hoàn đình đám vậy nhưng không hát sở trường mà lại quay sang nhạc Nga? Nhưng đến xem một liveshow để đời, được thực hiện bởi một ê kíp tài năng mà lại để khán giả thấy, nghe những gì đã có thì còn gì là bất ngờ thú vị và mới mẻ.

Đăng Dương sẽ tiếp tục mang đến không khí đầy thăng hoa và bất ngờ trong đêm nhạc thứ 2 diễn ra tối nay 15/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Xem những hình ảnh đầy cảm xúc của Đăng Dương và các nghệ sĩ trong live concert Mặt trời của tôi


Đăng Dương mở màn live concert bằng chùm ca khúc chính ca làm nên tên tuổi của anh như: Hà Nội, niềm tin và hy vọng, Giai điệu Tổ quốc, Người chiến sĩ ấy, Người Hà Nội.

Đăng Dương mở màn live concert bằng chùm ca khúc chính ca làm nên tên tuổi của anh như: Hà Nội, niềm tin và hy vọng, Giai điệu Tổ quốc, Người chiến sĩ ấy, Người Hà Nội.


Phần Dân ca với các ca khúc Bèo dạt mây trôi, Gió đánh đò đưa, Trống cơm

Phần Dân ca với các ca khúc Bèo dạt mây trôi, Gió đánh đò đưa, Trống cơm


Đăng Dương còn gây bất ngờ cho khán giả khi trổ tài chơi đàn bầu. Nhạc cụ được anh học lúc 13 tuổi và có tới 6 năm gắn bó

Đăng Dương còn gây bất ngờ cho khán giả khi trổ tài chơi đàn bầu. Nhạc cụ được anh học lúc 13 tuổi và có tới 6 năm gắn bó


Ở phần 3 Tình ca, anh kết hợp với giọng nữ cao Lan Anh trong ca khúc Tự nguyện của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh

Ở phần 3 Tình ca, anh kết hợp với giọng nữ cao Lan Anh trong ca khúc Tự nguyện của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh


Phần 4 với ca khúc Tây Âu, hai ca sĩ tiếp tục song ca ăn ý các ca khúc Mama và Schweigen

Phần 4 với ca khúc Tây Âu, hai ca sĩ tiếp tục song ca ăn ý các ca khúc Mama và Schweigen


Phần kết hợp với các nghệ sĩ khách mời Hồng Vy, Duyên Huyền và Đào Mác trong ca khúc nổi tiếng Besame Mucho theo phong cách Acapella

Phần kết hợp với các nghệ sĩ khách mời Hồng Vy, Duyên Huyền và Đào Mác trong ca khúc nổi tiếng Besame Mucho theo phong cách Acapella


Màn trình diễn được chờ đợi nhất với Trọng Tấn, Việt Hoàn. Tam ca nhạc đỏ môt thời thể hiện chùm ca khúc nhạc Nga: Chiều hải cảng , Chiều Max-cơ-va, Nước Nga tổ quốc tôi, Thời thanh niên sôi nổi.

Màn trình diễn được chờ đợi nhất với Trọng Tấn, Việt Hoàn. Tam ca nhạc đỏ môt thời thể hiện chùm ca khúc nhạc Nga: Chiều hải cảng , Chiều Max-cơ-va, Nước Nga tổ quốc tôi, Thời thanh niên sôi nổi.


Khán giả và nghệ sĩ cùng thăng hoa với phần biểu diễn được coi là điểm nhấn thú vị của đêm nhạc

Khán giả và nghệ sĩ cùng thăng hoa với phần biểu diễn được coi là điểm nhấn thú vị của đêm nhạc


Đăng Dương bày tỏ sự cảm kích trước những tràng pháo tay không ngớt của khán giả

Đăng Dương bày tỏ sự cảm kích trước những tràng pháo tay không ngớt của khán giả


Anh cũng liên tục bày tỏ sự cảm ơn với nhạc trưởng điển trai và tài năng Lê Ha My

Anh cũng liên tục bày tỏ sự cảm ơn với nhạc trưởng điển trai và tài năng Lê Ha My


Cả khán phòng không còn một chỗ trống trong live concert Mặt trời của tôi

Cả khán phòng không còn một chỗ trống trong live concert Mặt trời của tôi


Đăng Dương trong vòng tay yêu thương của khán giả

Đăng Dương trong vòng tay yêu thương của khán giả


Vợ và hai con đến cổ vũ cho đêm nhạc của Đăng Dương. Anh cho biết, nếu không có bà xã đứng ra lo liệu thì đêm nhạc này khó mà được tổ chức

Vợ và hai con đến cổ vũ cho đêm nhạc của Đăng Dương. Anh cho biết, nếu không có bà xã đứng ra lo liệu thì đêm nhạc này khó mà được tổ chức

Minh Nhật

Photo: Dương Đỗ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 2 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 4 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 6 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 19 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 19 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Top