Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại hội sách cũ và những niềm đam mê thầm lặng

Thứ hai, 09:59 16/03/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Lần thứ hai được tổ chức với hàng vạn người tham dự, Đại hội sách cũ Hà Nội diễn ra từ 14-15/3 là ngày hội ngộ của những đam mê và tình yêu sách thầm lặng.

 

Đông đảo độc giả tham dự Đại hội sách cũ ngày 15/3. 	Ảnh: L.Mai
Đông đảo độc giả tham dự Đại hội sách cũ ngày 15/3. Ảnh: L.Mai

 

Nơi gặp lại kí ức

Những cuốn sách đã ố màu, sờn gáy với lời đề tặng, hay những tên sách kinh điển từ nhiều thập niên xưa, hoặc những cuốn sách không thể gặp lại ở một hiệu sách mới, thì người ta có thể tìm thấy ở Đại hội sách cũ - nơi mà mỗi cuốn sách đều gợi cho độc giả một niềm cảm động rưng rung.

Ở không gian này, người ta rất dễ bắt gặp cảnh những cụ già chống gậy dạo khắp các gian sách mong gặp lại những quyển sách mình đã đọc thời tuổi trẻ. Những người mẹ dắt con theo, tìm mua cho con những quyển sách mình đã đọc suốt quãng đời thơ ấu. Những chủ hiệu sách điềm đạm, hiểu biết và lúc nào cũng say sưa với “mùi” sách cũ… Người ta có thể thấy những lời đề tặng, lời tựa, dòng tâm sự viết bằng mực Cửu Long đã nhạt màu kiểu như: “Gửi người tôi thương”, “Kỉ niệm một chiều buồn”, “Hà Nội, ngày 19/5/1995”… Vậy nên, mỗi cuốn sách cũ là một câu chuyện về chủ nhân của nó. Sách cũ mà tri thức và kỉ niệm không hề cũ. Đó là cuộc đời riêng của mỗi con người mà ở họ luôn đau đáu, thường trực mối “nặng nợ, nặng duyên” với chữ nghĩa.

“Lần thứ hai tổ chức Đại hội sách cũ nhưng chúng tôi vẫn sống trong một xúc cảm kỳ lạ. Nó không liên quan đến việc kinh doanh, mà như một lời nhắc nhở chúng tôi rằng: văn hóa đọc và tình yêu sách là điều có thật. Nó vẫn luôn tồn tại. Từ đây, chúng tôi rất muốn phát triển những dự án phi thương mại, xuất phát từ đam mê của người làm sách và vì niềm vui được chia sẻ tình yêu sách đồng thời cũng xác định những dự án phát triển văn hóa đọc là cách đóng góp cho cộng đồng, trong trách nhiệm của một doanh nghiệp sách muốn phát triển bền vững và tử tế”, ông Nguyễn Minh Tuân (Giám đốc kinh doanh AlphaBooks - đơn vị tổ chức sự kiện) chia sẻ.

Đại hội sách cũ lần hai được dân yêu sách gọi với cái tên thân mật là “Quần anh hội” với sự góp mặt của những “cao nhân” sách cũ Hà thành như bác Dư “già” ở Bà Triệu, bác Cảnh ở Bát Đàn, bác Điền ở Thụy Khuê… và các đơn vị có tiếng trong lĩnh vực sách cũ như: Sách cũ Hà thành, Sách xưa, Sách truyện vỉa hè, Sách cũ Chiến, Tùng’s books, Thư viện sách Đông Tây, Nhà sách xưa Thuận Hóa…

Cơn “sốt” từ giới trẻ

Giữa thời điểm dư luận đang bày tỏ mối lo ngại cho văn hóa đọc của giới trẻ thì điều bất ngờ là tại không gian sách cũ, số lượng người trẻ tuổi đến mua sách và giao lưu khá đông đảo. Lê Minh, sinh viên Trường ĐH Bách khoa, một “tín đồ” của sách cũ tâm sự: “Dịp sinh nhật lần thứ 16 của em, bố mẹ có tặng em cuốn tiểu thuyết “Hoàng tử bé” của Antoine de Saint-Exupéry. Một lần em đã trót bỏ quên trên xe buýt. Bất ngờ là ở Đại hội sách cũ này, em đã gặp lại cuốn sách của mình với lời đề tặng ngày nào của bố mẹ. Em rất cảm động và nhận ra rằng, tình yêu dành cho sách có thể khiến chúng ta gặp lại cả những điều tưởng chừng đã mất”.

Một điểm thu hút với giới trẻ ở không gian sách cũ là hầu hết “mặt hàng” mang đến phiên chợ đều được “cộp” mức giá rất ưu đãi. Tại đây, người yêu sách có thể chỉ bỏ ra từ 5.000 đồng đến 15.000 đồng, 20.000 đồng cho một cuốn sách ưng ý. Người mua sung sướng có được cuốn sách quý với mức giá rẻ, còn người bán thì hào hứng với việc sách của mình đã bước vào một cuộc hành trình tiếp theo đầy ý nghĩa với người chủ mới. Thỉnh thoảng lại có những “đơn đặt hàng” dành cho các chủ hiệu sách cũ về một cuốn sách mà người mua đang “săn lùng”. Ngoài ra, có vô vàn đầu sách cũ trong nước và nước ngoài được xếp vào dòng quý hiếm. Tại các quầy sách cũ, khách hàng và chủ cửa hàng còn có cơ hội được nói chuyện về sách một cách say mê, về các tác giả, về những cuốn sách kinh điển, một cách tâm đầu ý hợp.

Lê Văn Hợp, ông chủ thế hệ 8x của hiệu Sách cũ Hà thành tiết lộ, tại những hội sách cũ thế này, lượng người mua, đặc biệt là giới trẻ rất đáng kể. Ví dụ trong Hội Sách Hà Nội tháng 10/2014, anh bán được 2.000 cuốn sách cũ, còn ở Đại hội sách cũ 2014 thì độc giả cũng mua tới hàng nghìn cuốn sách cũ gồm: văn học, lịch sử, địa lý, kinh doanh, truyện tranh…

Trong Đại hội sách cũ lần này, các đơn vị, cá nhân cùng tham gia trưng bày, trao đổi những cuốn sách quý như: “Việt Nam sử lược” (bản in năm 1964, Trần Trọng Kim), “Tội ác và trừng phạt” (bản in năm 1973, Fyodor Mikhailovich Dostoevsky), “Vùng trời mơ ước” (bản in năm 1973, Elia Kazan)… Chương trình cũng dành một khu vực trưng bày câu đối Tết thời bao cấp, triển lãm báo xuân qua các thời kì hướng tới kỉ niệm 150 năm Gia Định báo (tờ báo đầu tiên bằng chữ Quốc ngữ ra số đầu tiên), không gian thư pháp, đấu giá sách cổ, đàm đạo về sách cũ, giao lưu với các nhà văn nhà thơ và quyên góp hàng nghìn cuốn sách cho dự án “Sách hóa nông thôn” của Nguyễn Quang Thạch.

Đại hội sách cũ tuy mới chỉ diễn ra được hai mùa nhưng đã thể hiện được sức hấp dẫn riêng của mình. Đây không chỉ là không gian giao lưu, gặp gỡ của những người yêu sách và muốn tìm lại dấu ấn xưa cũ mà hơn thế, nó đã góp thêm một hơi thở đầy sinh sắc vào văn hóa đọc ở nước ta.

Lữ Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 29 phút trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 2 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 15 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 18 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

Top