Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứ làm phim ma là chắc thắng?

Thứ năm, 08:00 14/05/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Từ đầu năm 2015 đến nay, những bộ phim ma, kinh dị ra rạp chiếm số lượng tương đối lớn, từ “Oan hồn”, “Ma dai”, “Ngủ với hồn ma” và sắp tới sẽ là hàng loạt dự án khác. Việc áp đảo phòng vé của thể loại phim này có báo động gì về xu hướng làm phim, cũng như thị hiếu khán giả?

 

Một cảnh trong phim “Ngủ với hồn ma”. 	Ảnh: TL
Một cảnh trong phim “Ngủ với hồn ma”. Ảnh: TL

 

Đã từng có thời hoàng kim

Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, cuối năm 2014, khi phim “Quả tim máu” (đạo diễn Victor Vũ) và “Đoạt hồn” (đạo diễn Hàm Trần) đạt doanh thu khủng, đề tài ma, kinh dị ngay lập tức tạo nên sức hút với các đạo diễn, nhà sản xuất phim. Năm nay, những phim ma, kinh dị ra rạp cũng không hề kém cạnh về mặt doanh thu. Phim “Ma dai” đạt 14 tỉ đồng sau 4 ngày công chiếu, “Thám tử Hênry” cũng mang về số tiền tỉ ngoài mong đợi của êkíp làm phim. Dù đề tài này không tạo nên cơn sốt vé, thậm chí vẫn bị coi là nhảm và nhạt, nhưng có thật các nhà làm phim đang đổ xô khai thác vì “làm phim ma thì đường nào cũng thắng” như nhận định của nhà sản xuất Trần Trọng Dần?

Trước đây, điện ảnh từng có thời hoàng kim khi các nhà làm phim khai thác vấn đề tâm linh, ma mị. Đó là những năm 70 của thế kỷ 20 với khá nhiều phim gây chú ý với công chúng như: “Lệ đá” (1971), “Con ma nhà họ Hứa” (1973)… Từ năm 1990 trở đi, cũng có một số bộ phim đáng nhớ ví dụ như: “Ngôi nhà oan khốc” (1992)...

Nhìn nhận sơ lược, ở thời kỳ đầu, phim ma kinh dị Việt “dọa” khán giả bằng những đề tài quen thuộc như: Duyên phận âm – dương, ma nhập xác, oan hồn báo thù... Đồng thời, dòng phim này cũng hội tụ được dàn sao nổi tiếng bước ra từ lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh như: Thanh Lan, Phượng Trang, Bạch Tuyết, Chánh Tín, Lê Khanh, Việt Trinh, Lý Hùng... Dù khá đơn giản về kỹ xảo, không sở hữu màu phim đẹp, hiệu ứng “mãn nhãn” như hiện tại nhưng phim ngày ấy vẫn gây được sự chú ý của công chúng. Mốc vàng doanh thu thời kì này thuộc về bộ phim “Con ma nhà họ Hứa”. Chỉ sau một ngày ra rạp, phim thu về 4,5 triệu đồng vào năm 1973 và đưa đạo diễn Lê Hoàng Hoa trở thành triệu phú.

Còn người mua vé, sẽ còn ra phim

Ngày 8/5 vừa qua, đạo diễn Bá Vũ - một cây viết bình phim kinh điển – đã cho ra mắt bộ phim “Ngủ với hồn ma”. Đây được đánh giá là tác phẩm có cấu trúc lạ, không khí phim cũng ma mị bậc nhất so với nhiều phim Việt trước đó. Tuy nhiên, hiệu ứng mang lại cho khán giả vẫn cần phải xét. Ghi nhận phản ứng của khán giả sau khi xem phim cho thấy, số đông tỏ ra sợ hãi với không khí phim đậm tính chết chóc. Phần hình ảnh cũng được thực hiện khá tốt nhưng cũng như nhiều phim ma, kinh dị thời gian qua, cái kết bộ phim này vẫn rời rạc, thiếu logic. Chưa kể đến khâu chọn diễn viên chưa phù hợp, vẫn chỉ ưu tiên gương mặt showbiz nên mỗi câu thoại của nam người mẫu Hồ Vĩnh Anh đều khiến khán giả cười nghiêng ngả, phá tan không khí bi thương hoặc ma mị mà đạo diễn đã cố công tạo dựng trước đó.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, đạo diễn Hàm Trần cho biết: “Chuyện các đạo diễn, nhà sản xuất đồng loạt chuyển hướng sang làm phim ma kinh dị thì không có gì lạ bởi đây là một đường đi an toàn và hết sức khả quan vì nếu làm phim hành động thì kinh phí cao, phim tâm lý tình cảm không cạnh tranh được với phim ngoại, phim hài thu hút người xem nhưng phụ thuộc quá nhiều vào diễn viên nên làm phim ma là tối ưu hơn cả”.

Đạo diễn phim “Đoạt hồn” cũng chia sẻ thêm: “Điểm mạnh của các nhà làm phim Việt là biết dùng thủ pháp để gãi đúng chỗ ngứa của khán giả; còn điểm yếu là chưa biết nhìn thấy tổng thể câu chuyện, kết nối những cảnh huống riêng rẽ với nhau. Tuy nhiên, mong muốn của đạo diễn là một chuyện nhưng nếu bản thân họ không đủ kinh phí mà phải bắt tay với các nhà sản xuất phim thì sản phẩm sẽ theo kiểu bán những gì người dùng cần chứ không bán những gì họ đang có”.

Chính vì vậy, sau mỗi bộ phim ma, kinh dị gây ồn ào trong quá trình dựng phim, làm hậu kỳ thường là sự hụt hẫng của khán giả sau khi “mục sở thị” tại rạp chiếu. Xét cho cùng, ở thời buổi của những cơn sốt ảo thì việc một bộ phim bình thường đạt doanh thu cao ngất ngưởng hay khán giả tò mò kéo nhau chật kín rạp cũng là điều dễ hiểu.

“Phần đông khán giả đi xem phim là những người trẻ.Họ xem thấy đã mắt, nghe đã tai, được cười cợt, thậm chí là sợ hãi là đủ rồi. Vào rạp xem phim có rất nhiều lý do. Đôi khi chỉ là tò mò, giải trí sau những bức bối, mệt mỏi của đời sống chứ không hẳn là họ bị chinh phục bởi chất lượng bộ phim”, nhà sản xuất Trần Trọng Dần chia sẻ.

Lữ Mai/Báo Gia đình & Xã hội

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

Trong giới chơi siêu xe, cái tên "Cường Đô La" vẫn rất nổi bật và được nhiều người biết đến. Mặc dù dàn siêu xe không còn hùng hậu như trước nhưng vẫn có những nét đặc sắc riêng.

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Giải trí - 4 giờ trước

Giữa thông tin Midu chuẩn bị lên xe hoa thì những chia sẻ về người chồng lý tưởng của nữ diễn viên được cư dân mạng "đào" lại.

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 7 giờ trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 8 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Top