Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện về những chàng công chức đi hát

Chủ nhật, 11:00 28/05/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Trong lĩnh vực âm nhạc, không hiếm những ca sĩ thành công nhưng hoàn toàn là dân ngoại đạo. Nhất là khi với sự hỗ trợ của các chương trình truyền hình thực tế, chuyện một người vụt sáng thành ngôi sao không phải là hiếm. Và bốn chàng trai của nhóm Oplus là một ví dụ điển hình khi họ có xuất phát điểm là những công chức.

Bốn chàng trai của nhóm Oplus. Ảnh: TL
Bốn chàng trai của nhóm Oplus. Ảnh: TL

Yếu tố thành công là vì... không phải dân học nhạc

Vụt sáng từ cuộc thi Nhân tố bí ẩn 2014 nhưng từ trước đó, các chàng trai ngoại đạo của nhóm Oplus đã không còn xa lạ với khán giả nhờ khả năng cover các ca khúc tiếng Anh vô cùng "chất". Nguyễn Quang Minh - Trưởng nhóm vốn là cựu sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội. Nguyễn Đức Tùng là cựu sinh viên Học viện Ngân hàng. Hai anh em song sinh: Phạm Tùng Linh học cùng trường với Quang Minh và Phạm Tùng Lâm học ĐH Bách Khoa Hà Nội. Lúc đó, người ta chỉ biết họ là một boy band kiểu ngẫu hứng, yêu đam mê ca hát thì hợp thành để có sân chơi trong những năm tháng học đại học. Thế nên, trong suy nghĩ, nhóm chưa bao giờ hình dung có một ngày mình lại nổi tiếng đến vậy. Ra trường, mỗi người đều tìm cho mình một chỗ đứng riêng, đúng với chuyên ngành mình đã học. Rảnh rỗi hoặc ngẫu hứng lại rủ nhau đi hát, thu âm và up lên mạng nghe chơi. Bây giờ nổi tiếng rồi thì lại "ra sức" đi gỡ những bản thu khi đó cho đỡ xấu hổ.

Ngay sau cuộc thi Nhân tố bí ẩn, cả bốn người đã đi đến một quyết định mạnh bạo là bỏ hết công việc hiện tại để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc một cách chính thức. Nhiều người bất ngờ nhưng với bốn thành viên, họ chưa bao giờ thấy nuối tiếc về điều đó, dù cho con đường với họ giờ đây mới đang dần mở và còn rất nhiều thử thách phải chinh phục.

Có người nói, chính yếu tố không phải dân học nhạc chuyên nghiệp lại chính là ưu điểm riêng của nhóm. Vì họ hát một cách bản năng, cảm xúc nhất mà không bị trói buộc bởi những quy tắc kiểu sách vở. Thế nhưng, nghe họ hát, người ta vẫn thấy được sự chỉn chu trong từng nốt nhạc, khả năng bè phối tốt, ăn ý. Họ "chiều" được giới trẻ với gu âm nhạc gần gũi, đời sống nhưng kỹ thuật căn bản và giọng hát bản năng đầy nội lực của họ cũng đồng thời nhận được những đánh giá cao của giới chuyên môn.

Ca sĩ Tuấn Hưng đã chia sẻ rằng, anh biết đến nhóm Oplus từ cuộc thi Nhân tố bí ẩn. Ngay từ lúc nghe họ hát, anh đã ngay lập tức bị cuốn hút và tự hỏi họ là ai. Sau đó, anh đã phải mời nhóm sang Mỹ biểu diễn. Tại đây họ đã có được hợp đồng đầu tiên, dù với các bầu show, việc ký hợp đồng với một nhóm nhạc là rất hạn chế, vì liên quan đến nhiều chi phí thay vì chỉ book show với ca sĩ. Trong liveshow Đam mê của Tuấn Hưng năm ngoái, việc Oplus có mặt với tư cách khách mời cũng xuất phát từ sự ngưỡng mộ tài năng và mong muốn hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ của ca sĩ Tuấn Hưng.

Sẽ không hát solo, dù được trả cát-sê cao

Giữa thời buổi mà bộ phận khán giả trẻ thích "xem nhạc" và những thứ ngoài âm nhạc, như "câu like" bằng chuyện tình cảm yêu đương, xe cộ, nhà cửa, kiện cáo... thì những sản phẩm âm nhạc nếu chỉ thiên về nghe đơn thuần sẽ bị cho là tụt hậu. Không quá chạy theo thị hiếu nhưng với vị thế là một nhóm nhạc trẻ, Oplus ý thức rất rõ yếu tố cân bằng. Ngay sau khi ra mắt album đầu tiên “We are still young” và bây giờ là album “Smooth”, Oplus cũng chịu khó đầu tư hơn về hình ảnh, luyện vũ đạo và tham vọng hơn nữa là học chơi các nhạc cụ để mang lại màu sắc tươi mới cho các phần trình diễn.

Có một điểm chung giữa hai lần ra album của nhóm là đều "chung thủy" với một nhạc sĩ. Nếu như ở “We are still young”, cả 5 ca khúc gồm: “Nụ cười em”, “Chúng ta”, “Ngất ngây”, “Tạm biệt” và “Vụt bay” đều do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác thì ở “Smooth” lần này, nhóm cũng gửi gắm nhạc sĩ trẻ Zen đảm đương cả album. Theo Trưởng nhóm Quang Minh, điều này nhằm đảm bảo tính xuyên suốt cho sản phẩm được đi đúng hướng. “Ngoài ra, yếu tố để Oplus hợp tác thường là những người thân thiết. Khi đã chơi với nhau, thấu hiểu thì họ sẽ nghĩ đến Oplus khi viết chúng. Zen viết ít nhưng có gu và tâm huyết với từng sản phẩm. Giai điệu đều rất đẹp, có giá trị nuôi dưỡng tâm hồn và quan trọng là rất hợp với giọng của nhóm. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh có khoảng thời gian dài làm giám khảo cuộc thi Nhân tố bí ẩn nên sau này, cũng chính anh là người lên kế hoạch thực hiện các dự án sau cuộc thi cho nhóm. Chúng tôi xuất hiện nhiều chương trình với Tuấn Hưng cũng xuất phát từ việc chơi thân với nhau, được anh giúp đỡ và cũng "mắng" nhiều để nhóm được trưởng thành như hôm nay”, Trưởng nhóm Quang Minh cho biết.

Vì sự "tôn thượng" yếu tố thân thiết mà lắm lúc, Trưởng nhóm Quang Minh - người được coi là soái ca của nhóm được bầu show mời hát solo nhưng anh đều ý nhị từ chối. Giống như tên của album đầu tiên “We are still young”, tôn chỉ của nhóm là không tách rời. Cả bốn thành viên đều là những giọng ca solo nhưng mỗi người là một mảnh ghép mà thiếu một người thì band sẽ không thể tròn trịa. Sự khác biệt trong "màu" giọng được kết nối bằng sự thấu hiểu do chơi thân với nhau từ trước mà các phần trình diễn của nhóm luôn đặc sắc về khả năng bè phối, tung hứng. Nói một cách bóng bẩy thì đó là sự gặp gỡ mang tính duyên nợ, ít nhất là ở khía cạnh y học, khi cả bốn đều có cùng nhóm máu O.

Là nhóm nhạc "định vị" phong cách âm nhạc văn minh, tươi sáng và trẻ trung, những sản phẩm âm nhạc của Oplus mang hơi hướng hiện đại, phóng khoáng khi cover và lịch lãm như những quý ông trong những bản tình ca lãng mạn. Không biết có phải do xác định hướng đến là một nhóm nhạc "sạch", từ chối scandal hay không mà dù có được hiệu ứng rất tốt sau cuộc thi, vị trí của Oplus cho đến nay vẫn chưa thực sự tương xứng. Trưởng nhóm Quang Minh hóm hỉnh nói rằng: “Có lẽ "thiếu sót" của chúng tôi là chưa có được vẻ ngoài soái ca. Nhưng khán giả cứ yên tâm là cũng sắp đẹp lên rồi”.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 4 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 6 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 19 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 22 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top