Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chàng trai chuyển giới tiếp tục tỏa sáng ở Sing My Song

Thứ hai, 09:40 09/01/2017 | Giải trí

Sau "Ông bà anh" ở vòng Ghi âm, Lê Thiện Hiếu mang đến một sáng tác ấn tượng mang tên "1+1".

Bài hát 1 1 của Lê Thiện Hiếu

Trong tập 8 Sing My Song - Bài hát hay nhất, đến lượt các thí sinh của đội Lê Minh Sơn bước vào vòng thi Tranh đấu và Sáng tác.

Do giọng ca phi giới tính Trần Phương xin dừng cuộc thi vì lý do cá nhân nên chỉ có 7 thí sinh tranh tài gồm Bùi Caroon, Nguyễn Việt Dũng, Đức Anh, Tia Hải Châu, Hoàng Minh Quý, Jak Nguyễn, Lê Thiện Hiếu. Họ có 24 tiếng đồng hồ để sáng tác ca khúc mới hoàn toàn theo chủ đề của huấn luyện viên (HLV) và trình diễn trên sân khấu lớn.

Sau đó, các thí sinh sẽ được hội đồng chuyên môn 31 thành viên gồm các nhạc sĩ, phóng viên và 3 HLV còn lại cho điểm. Cái tên nhận số điểm cao nhất sẽ giành tấm vé đi thẳng vào vòng chung kết.

HLV Lê Minh Sơn và cố vấn Nguyễn Cường hướng dẫn thí sinh trong phòng sáng tác. Ảnh: BTC.

Lê Thiện Hiếu bước thẳng vào chung kết

Trong phần thi đầu tiên ở phòng sáng tác, HLV Lê Minh Sơn giao chủ đề Gia đình & Xã hội cho 7 thí sinh sáng tác. Anh cho rằng chủ đề này sẽ là một con dao hai lưỡi, nếu viết không cẩn thận sẽ rất “nhạt”. Các cặp đôi sau khi bốc thăm được xác định Jak Nguyễn - Bùi Caroon, Tia Hải Châu - Đức Anh, Thiện Hiếu - Việt Dũng, Minh Quý là thí sinh đơn.

Trong phần đối đầu của Thiện Hiếu - Việt Dũng, cả hai đều đưa ra những ca khúc hay. Tuy nhiên, Lê Minh Sơn quyết định chọn Thiện Hiếu vì anh có khả năng bùng nổ hơn. Vị HLV cũng bày tỏ mong muốn học trò phải thuyết phục khán giả ở âm nhạc thay vì những câu chuyện liên quan đến giới tính.

HLV Lê Minh Sơn lựa chọn thêm Tia Hải Châu và Jak Nguyễn. Cố vấn âm nhạc Nguyễn Cường quyết định cứu Bùi Caroon để cùng 3 gương mặt được chọn bước đến vòng Thử thách trên sân khấu.

Tại vòng này, Lê Thiện Hiếu, người từng “gây sốt” với ca khúc Ông bà anh ở vòng Ghi âm tiếp tục có thêm một vòng thi tỏa sáng.

Lê Thiện Hiếu khiến sân khấu nổ tung với ca khúc mới. Ảnh: Windy.

Chàng trai chuyển giới mang đến ca khúc 1 1 cùng câu hát “mình sống mặc kệ đời được không” khiến người nghe thích thú. Ban đầu, anh ngồi một chỗ và tự đệm đàn theo phong cách acoustic. Nửa bài sau, Thiện Hiếu bắt đầu thể hiện khả năng khuấy động không khí cùng bài phối đậm chất rock. Chất nhạc đặc trưng và sự tự tin đã giúp Thiện Hiếu làm “nổ tung” cả sân khấu.

Kết thúc phần trình diễn, HLV Lê Minh Sơn lên sân khấu ôm chầm Lê Thiện Hiếu còn HLV Nguyễn Hải Phong cũng rời ghế nóng để bày tỏ tình cảm với đồng nghiệp vì quá phấn khích.

Nhận xét về tiết mục, HLV Đức Trí cho rằng: “Bạn luôn mang đến sự thú vị, tôi á khẩu vì không dám hỏi bạn vì sao 1 1=3. Bạn đưa tôi vào rất nhiều cung bậc cảm xúc. Bạn là ngôi sao được chiếu vào một cung rất sáng, bởi bao nhiêu năng lượng đặt vào bạn được ra thành những lời hát duyên dáng vô cùng”.

HLV Lê Minh Sơn chạy lên sân khấu để ôm chầm lấy học trò. Ảnh: Windy.

Với HLV Nguyễn Hải Phong và Giáng Son, ca khúc lần này là một bước đột phá so với Ông bà anh. Còn Lê Minh Sơn khẳng định rằng hôm nay Lê Thiện Hiếu một lần nữa là “ngôi sao của Sing My Song”.

Lê Thiện Hiếu nhận được 31 điểm tuyệt đối từ hội đồng chuyên môn. Sau 4 phần trình diễn, Thiện Hiếu là thí sinh dẫn đầu và "áp đảo" về số điểm. và thí sinh duy nhất của team Lê Minh Sơn bước vào chung kết.

Lê Minh Sơn không cứu thí sinh dù khen nức nở

Khác với ba đội Đức Trí, Nguyễn Hải Phong và Giáng Son, Lê Minh Sơn quyết định không cứu bất cứ người nào trong số 3 thí sinh ít điểm hơn là Bùi Caroon, Tia Hải Châu và Jak Nguyễn, dù với học trò nào anh cũng dành cơn mưa lời khen.

Trước đó, Bùi Caroon giới thiệu sáng tác Con mèo nghèo để nói lên cuộc sống vất vả, mưu sinh cũng như giới thiệu chất nhạc riêng. Giáng Son bày tỏ sự thích thú trong phần chuyển tiết tấu, mang đến cho người nghe những trạng thái khác nhau, bản phối hay. HLV Lê Minh Sơn cũng khen anh bộc lộ được cá tính âm nhạc và chủ sân khấu cũng tốt.

Bùi Caroon được HLV dành nhiều lời khen nhưng không được giữ lại. Ảnh: Windy.

Thí sinh nữ duy nhất trong team là Tia Hải Châu chọn viết về người mẹ đã mất của bạn mang tên Mẹ từng là. Cô được khen có chất giọng rất lạ, ca khúc mang tính nghệ sĩ rất cao và có bản phối hay. Với HLV Lê Minh Sơn, anh cho rằng những người có tính nghệ sĩ như hiện nay rất ít ỏi và ngỏ lời muốn làm nhà sản xuất của cô.

Jak Nguyễn cũng mang đến ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, nôi dung xúc động về mẹ mang tên Mùi của mẹ. Nguyễn Hải Phong cho rằng bài hát có đủ 3 yếu tố chân - thiện - mỹ. HLV chính của Jak Nguyễn cho biết đã bị học trò chinh phục. So với các sáng tác trước đây, anh đã làm tốt hơn.

Tập 9 Sing My Song với màn tranh tài của team Giáng Son sẽ lên sóng lúc 21h (15/1) trên kênh VTV3.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 8 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 9 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 11 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 14 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 16 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 18 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top