Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cánh diều vàng: Vì sao nghệ sỹ kém mặn mà?

Thứ hai, 08:41 09/03/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Giải thưởng Cánh diều Vàng năm nay có 17 bộ phim điện ảnh tham gia tranh giải. Tuy nhiên, ở hạng mục “Nam diễn viên xuất sắc nhất” chỉ có hai cái tên gây được hiệu ứng tốt là Thái Hòa và Sơn Tùng.

 

Diễn xuất của Sơn Tùng trong phim “Chàng trai năm ấy” đã vượt xa cả sự mong đợi từ một ca sỹ “lấn sân”. 	Ảnh: TL
Diễn xuất của Sơn Tùng trong phim “Chàng trai năm ấy” đã vượt xa cả sự mong đợi từ một ca sỹ “lấn sân”. Ảnh: TL

 

Nhiều nghệ sỹ ngại tham gia

Năm 2014 là năm sôi động của điện ảnh khi có số lượng phim khá lớn được sản xuất. Đáng nói hơn, các phim đều mang lại doanh thu cao, cho thấy sự mặn mà trở lại của khán giả với phim Việt. Đây được coi là cú hích để điện ảnh Việt Nam có nhiều hơn nữa những đơn vị làm phim mới, thay vì chỉ quanh quẩn ở một vài tên tuổi như hiện nay.

Lẽ ra, với sự “được mùa” phim Việt như thế này thì Cánh diều Vàng sẽ phải “hút” nghệ sĩ, nhưng theo tiết lộ của BTC thì ngay cả khi gửi lời mời, các nghệ sỹ vẫn thoái lui với nhiều lý do, như bận lịch diễn, hoặc để sắp xếp thời gian... Không giấu được nỗi lo lắng, nghệ sỹ Quyền Linh - người đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn đêm trao giải chia sẻ: “Chẳng đêm nào tôi ngủ được. Để có một tiết mục trao giải, phải gọi mời nghệ sỹ không biết bao nhiêu lần, rồi nhận hồi đáp là: “Để mai em trả lời!”. Bây giờ chỉ còn vài ngày ngày nữa thôi mà vẫn chưa ai nhận lời chúng tôi. Ngay cả vai trò MC, tôi thật sự không dám đảm trách nữa, vì tôi vừa tổ chức sản xuất, vừa làm đạo diễn, thậm chí cả... nhặt rác. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai? Tôi đành chấp nhận “đi trong tâm bão” vậy. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đêm trao giải ấm cúng và trang trọng”.

Một khó khăn khác mà Cánh diều Vàng năm nay đang phải đối mặt là kinh phí tổ chức. Nghệ sỹ Quyền Linh cho biết: “Năm nào cũng vậy, Cánh diều Vàng luôn khó khăn về mặt tài chính. Hội Điện ảnh thì không có nhiều kinh phí. Gần đến ngày trao giải mới có được sóng truyền hình. Đúng 10 ngày trước khi lễ trao giải diễn ra, chúng tôi gần như không có đủ kinh phí để tổ chức. Lúc đó, Trang Phương - một người bạn diễn của tôi, giải Nhất “Duyên dáng truyền hình” - đã giúp đỡ và hỗ trợ Hội Điện ảnh tổ chức lễ trao giải lần này. Hiểu được những khó khăn, Trang Phương đã tài trợ toàn bộ địa điểm, sân khấu, âm thanh, ánh sáng và cả một bữa tiệc cho gần 500 nghệ sỹ và khách mời ngay sau buổi lễ trao giải Cánh diều Vàng”.

NSND Toàn Dũng cũng ngậm ngùi: “Chúng ta vẫn ca ngợi, nghệ thuật là quan trọng, thế nhưng không ai giúp đỡ chúng tôi, phải đi xin từng đồng, cho đến khi chỉ còn 10 ngày nữa diễn ra thì mới nhận được sự hỗ trợ. Điều đó thật đáng buồn và đau xót”.

Có ý kiến cho rằng, sở dĩ Cánh diều Vàng gặp khó khăn là bởi người trong giới không mặn mà, khán giả thờ ơ. Qua nhiều năm tổ chức, Cánh diều Vàng thường nhận những lời chê vì khâu tổ chức nhạt nhẽo, rồi các phim vinh danh chưa đúng tầm. Cũng đã từng có ý kiến, nên chăng Hội Điện ảnh tổ chức Cánh diều Vàng gọn hơn trong nội bộ nếu chưa có đủ lực và kinh phí.

Cửa rộng mở cho Sơn Tùng và Thái Hòa?

Dù khó khăn về kinh phí tổ chức nhưng tín hiệu đáng mừng cho Cánh diều Vàng năm nay là số lượng các tác phẩm đăng ký dự giải lên đến 137 phim, trong đó có 17 phim điện ảnh - nhiều nhất từ trước đến nay. Riêng hai bộ phim điện ảnh “Đập cánh giữa không trung” (đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp) và “Trúng số” (đạo diễn Dustin Nguyễn) do đăng ký muộn so với hạn quy định nên Hội Điện ảnh đã không nhận hồ sơ tham gia của hai bộ phim này.

Phim của các hãng phim thuộc nhà nước và Hội Điện ảnh có: “Sống cùng lịch sử” (Nguyễn Thanh Vân), “Thầu Chín ở Xiêm” (Bùi Tuấn Dũng), “Những đứa con của làng” (Nguyễn Đức Việt), “Mộ gió” (Nguyễn Hữu Phần). Trong đó, hai ứng viên sáng giá nhất ở dòng phim này được kỳ vọng là phim “Thầu Chín ở Xiêm” và “Những đứa con của làng”. Các phim còn lại đều thuộc các hãng phim tư nhân như: “Chàng trai năm ấy” (Quang Huy), “Hương ga” (Ngô Quốc Cường), “Quả tim máu”, “Scandal: Hào quang trở lại” (Victor Vũ), “Để mai tính 2” (Charlie Nguyễn), “Hiệp sĩ mù” (Lưu Huỳnh), “Lạc giới” (Phi Tiến Sơn)…

Được mùa về diễn xuất nhất là nghệ sĩ Thái Hòa, khi anh có mặt trong hai bộ phim đình đám: “Quả tim máu” và “Để mai tính 2”. Cả hai bộ phim này đều mang lại doanh thu phòng vé, trong đó có đóng góp không nhỏ nhờ tài năng của Thái Hòa. Diễn xuất đa dạng, biến hóa, Thái Hòa được dự đoán gần như nắm chắc trong tay giải thưởng quan trọng “Nam diễn viên xuất sắc nhất”. Điều bí ẩn còn lại chỉ nằm ở bộ phim này nữa mà thôi.

Một đối thủ đáng gờm khác của Thái Hòa là ca sỹ mới nổi Sơn Tùng. Mới lần đầu chạm ngõ điện ảnh, nhưng Sơn Tùng đã mang sức hút ở sân khấu âm nhạc vào bộ phim, khiến “Chàng trai năm ấy” trở thành phim có doanh thu “khủng”: 42 tỷ đồng (kinh phí sản xuất là 10 tỷ đồng). Không chỉ sở hữu lượng fan đông đảo, diễn xuất của Sơn Tùng trong phim đã vượt xa cả sự mong đợi từ một ca sỹ “lấn sân”. Lối diễn xuất tự nhiên, chân thực của Sơn Tùng không chỉ mang lại tiếng cười cho khán giả mà còn mang lại sự xúc động khi anh tái hiện lại cuộc đời của ca sỹ Wanbi Tuấn Anh. Nếu không là “Nam diễn viên xuất sắc nhất” thì chí ít, danh hiệu “Nghệ sĩ mới của năm” cũng sẽ gọi tên Sơn Tùng. Trước đó, Sơn Tùng và êkíp của bộ phim “Chàng trai năm ấy” cũng đã giành được giải thưởng “Team of the year”.

Ở hạng mục “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” năm nay không để lại dấu ấn nổi bật. Hai cái tên gây chú ý là Trương Ngọc Ánh (phim “Hương ga”) và Mai Thu Huyền (phim “Lạc giới”) có nhiều đất diễn, PR rầm rộ nhưng về mặt diễn xuất, họ chưa để lại ấn tượng xứng đáng so với tài năng của mình. “Hương ga” lấy cảm hứng từ nhân vật Dung Hà khét tiếng ở Hải Phòng, nhưng diễn xuất của Trương Ngọc Ánh được nhận xét là còn quá lành, chưa ra chất giang hồ, xù xì cần có ở một “bà trùm”. Mai Thu Huyền mới chỉ được coi là tròn vai. Ngoài ra, Trang Nhung (“Scandanl: Hào quang trở lại”) và Nhã Phương (“Quả tim máu”) cũng đang được coi là cái tên chú ý cho giải thưởng quan trọng này.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 2 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 4 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 6 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 19 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 19 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Top