Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sỹ Anh Thơ: Chỉ dám nghĩ ngoại hình của mình không xấu thôi!

Thứ bảy, 14:17 27/12/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Hẹn gặp Anh Thơ nhiều lần, cuối cùng cũng gặp được chị, vào cái buổi chiều sau Noel với cái lạnh ngọt ngào của chiều đông Hà Nội. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên vì chị vẫn tươi vui, đầy sức sống sau khi chị cho biết rằng, dù đang bận rộn với live show, nhưng việc dạy học và con cái, chị vẫn không hề sao nhãng.

 

 

Chào Anh Thơ, được biết mùng 9/1 là live show đầu tiên của chị, từ nay đến đấy còn có 2 tuần, mong muốn của chị trong live show đầu tiên này như thế nào?

- Đây là nơi mà Anh Thơ được mang hết tất cả những kỹ thuật thanh nhạc mà mình được học, những trải nghiệm mà âm nhạc và cuộc đời mang lại, Anh Thơ muốn được bay lượn trên những sáng tạo của mình, làm nổi bật lên những bài hát rất hay của đất nước mình. Thực lòng, được sáng tạo, được thể hiện những gì mà mình khao khát, Anh Thơ luôn có một cảm xúc khác biệt với những lần đi diễn được yêu cầu hát bài này, diễn bài nọ.

Hiện tại công việc chuẩn bị đã tiến hành đến đâu rồi? Anh Thơ có lo lắng hồi hộp gì không?

- Mọi việc vẫn đang tiến triển như dự kiến. Lo lắng thì không nhưng cũng có chút hồi hộp. Anh Thơ rất muốn tìm tòi cách thức thể hiện hay nhất. Với hơn 20 bài hát, sức khỏe là hết sức quan trọng. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn và tối hôm đó Anh Thơ có một sự sung mãn, thăng hoa để mang đến những cảm xúc thăng hoa nhất cho khán giả qua đêm nhạc của mình.

Có người cho rằng, với dòng nhạc dân gian trữ tình của chị, có khi không cần kỹ thuật quá mà chỉ cần chất giọng, vốn sống, sự cảm nhận là có thể đủ để hát hay?

- Dòng nhạc dân gian xuất phát và gắn liền với đời sống thực tế của nhân dân lao động của chúng ta từ ngàn đời. Từ trong cuộc sống, cha ông ta đã sản sinh ra hò, vè, ví ,dặm, quan họ... Do vậy, dòng nhạc này đã tồn tại tự thân với sức sống lâu bền và mãnh liệt mà không cần những kỹ thuật cao siêu. Họ chủ yếu sử dụng giọng thật với các kỹ thuật riêng như hát nẩy của quan họ Bắc Ninh chẳng hạn. Đặc thù của dòng nhạc này quãng ngắn và mang tính vùng miền rõ rệt. Hạn chế của nó là không xử lý được nhiều dạng bài, đặc biệt là các bài có quãng dài, kỹ thuật khó.

Cho đến nay, chị là một trong rất ít ca sỹ áp dụng thành công lối hát Belcato vào các bài hát Việt Nam. Từ các bài hát trữ tình, vui nhộn ở quãng ngắn, cho đến các bài hát khó nhất với hơn 2 quãng 8, chị đều xử lý điêu luyện và thuần thục, tạo nên sự hứng khởi, trào lưu cho nhiều ca sỹ trẻ noi theo. Để làm được như chị, có khó không?

- Rất nhiều người được học kỹ thuật đó, cũng có nhiều người có chất giọng rất tốt trong dòng nhạc này. Với Anh Thơ, được học, được rèn luyện một cách bài bản, cẩn thận, một cảm nhận tốt, một sự vận dụng tốt…

Cho đến bây giờ, rất hiếm người làm live show riêng cho dòng nhạc này. Nhiều lý do được đưa ra, kỹ thuật khó, sự hỗ trợ của các phương tiện ít hơn, khán giả khó tính hơn, bán được ít vé hơn.v.v.v. Với chị thì sao? Chị lo lắng điều gì nhất?

- Phải nói rằng các lý do trên, lý do nào cũng có, mức độ khác nhau mà thôi. Vấn đề thực hiện hơn 20 bài hát với các cung bậc khác nhau mà vẫn giữ được hơi, giữ được giọng, vẫn hay được, vẫn hấp dẫn khán giả là không hề dễ dàng. Dòng nhạc này không được hỗ trợ nhiều từ các phương tiện kỹ thuật, nên không khéo rất dễ bị phô, chênh. Còn đối với dòng nhạc nào, khán giả cũng là người quyết định, là người mang đến động lực cho nghệ sỹ và ngược lại.

Đến bây giờ, khán giả ủng hộ live show của chị như thế nào? Cụ thể vé bán được thế nào, chị có lo bị lỗ vốn không?

- Cảm ơn chị đã quan tâm, đến nay, theo ekip thông tin thì vé bán cũng khá tốt, hy vọng rằng khán giả sẽ ủng hộ Anh Thơ để Anh Thơ dồn toàn sức lực của mình để mang đến cho khán giả đêm nhạc đáng xem.

Có người nói rằng, chị là một trong những người hát dân gian một cách phổ thông nhất, mà vẫn thể hiện rõ chất dân gian, mặc dù chị là người miền Trung. Chính điều đó đã tạo nên một Anh Thơ rất riêng. Các bài hát sau khi chị hát, như có thêm một sức sống mới, được phổ cập hơn. Có phải điều đó là chủ ý của chị?

- Anh Thơ may mắn được học kỹ thuật thanh nhạc phương Tây. Những kỹ thuật đó khi vận dụng vào cách hát dân gian thì vẫn luyến láy mềm mại, khi hát trữ tình thì đơn giản, dễ nghe. Anh Thơ đã hát với sự cảm nhận bài hát bằng cả tâm hồn và sự vận dụng kỹ thuật một cách tự nhiên. Và khán giả sẽ có đánh giá của họ, khách quan và chính xác.

Gần đây, nghe nhiều người gọi chị là diva nhạc đỏ, chị nghĩ như thế nào về điều này?

- Cảm ơn khán giả đã ưu ái Anh Thơ. Anh Thơ chỉ mong được khán giả yêu quý giọng hát và ủng hộ. Còn danh xưng, chỉ mong được gọi là “Anh Thơ”, như thế là đã đủ lắm rồi.

Gần đây các nghệ sỹ hầu hết đều nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ để làm cho mình đẹp hơn. Họ lý giải rằng đó cũng là một cách tôn trọng công chúng. Đối với Anh Thơ thì hình như vẫn thế, chị không thích hay chị nghĩ là mình đẹp rồi?

- (cười)… Anh Thơ chỉ dám nghĩ ngoại hình của mình không xấu thôi. Anh Thơ nghĩ rằng ai làm gì cũng có lý của họ. Đối với Anh Thơ, cái mà công chúng quan tâm là giọng hát của mình và Anh Thơ cố gắng để ngày càng mang đến cho khán giả nhiều bài hát hay hơn. Hình ảnh đấy là quan trọng và vững bền nhất, chứ Anh Thơ có đẹp mấy về ngoại hình thì cũng không có nghĩa lý gì trong lòng khán giả. Và thế là Anh Thơ chọn cách chung thủy với chính mình vậy.

Cảm ơn Anh Thơ về cuộc trò chuyện!

Vào tối mùng 9/1/2015, Live show “Tình xa khơi” của Anh Thơ sẽ được diễn ra tại Cung Văn hóa hữu nghị. Chương trình được diễn ra với sự tham gia của khách mời là Ca sỹ Trọng Tấn, Nghệ sỹ ghi ta Văn Dị, Ca sỹ Quang Tám, nhóm Phương Bắc, nhóm K- Bend, MC Lê Anh. Đạo diễn âm nhạc: Thanh Phương. Biên đạo múa: Phùng Khải. Kịch bản: nhà văn Nguyễn Khắc Phục.

Anh Lê (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 33 phút trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 53 phút trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 2 giờ trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 3 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Top