Hà Nội
23°C / 22-25°C

6 cuốn sách “vàng” giúp nuôi con thành công

Thứ tư, 14:16 28/01/2015 | Giải trí

GiadinhNet – Đây là cuốn sách giúp các ông bố bà mẹ hiểu hết về con trẻ và có cách nuôi dạy con thực tế, tích cực.

“Phương pháp khôn ngoan để nuôi dạy con thông minh” của 2 Tiến sỹ tâm lý Eileen Kennedy-Moore và Mark S.Lowenthal chỉ ra rằng, xã hội hiện đại khiến trẻ em phải đối mặt với những thách thức và áp lực về thành tích. 2 tác giả đã quan sát những thực nghiệm tâm lý của trẻ và phát hiện ra những đứa trẻ thông minh thường là những đứa trẻ hay sợ hãi, dễ bỏ cuộc và chịu nhiều áp lực từ chính sự kỳ vọng của gia đình hoặc xã hội. Trên thực tế, một vài đứa trẻ trong số những đứa trẻ hay giận dữ, thường cảm thấy căng thẳng và không thấy hạnh phúc giữa sự bao bọc lại là những trẻ có nền tảng tư duy tốt nhất.

Chẳng có bậc cha mẹ nào không muốn con cái được nghỉ ngơi, thư giãn và có những khoảng thời gian thoải mái, nhưng ở địa vị làm cha mẹ, chúng ta lại sợ hãi rằng nếu mình làm ít hơn những gì có thể, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội phát huy tiềm năng của con. Nỗi ám ảnh ấy khiến các bậc cha mẹ coi điểm số, thứ hạng và những đánh giá ở trường lớp là quả cầu pha lê dự đoán tương lai. Và vô tình, điều này tạo nên những đứa trẻ luôn: Bị chủ nghĩa cầu toàn chi phối; Lo sợ phải nỗ lực phấn đấu bởi vì chúng quen với việc thành công một cách tức thì; Thường tìm cách đối đầu với những nhân vật nắm giữ quyền uy; Phải vật lộn để hòa hợp với bạn bè đồng trang lứa; Bề ngoài có vẻ rất thành công nhưng lại không hề cảm thấy bản thân mình tốt.

Cuốn sách muốn các bậc cha mẹ hiểu rõ một thông điệp rằng: Tiềm năng đích thực lớn lao hơn rất nhiều so với những thách tích và sự thể hiện nhất thời. Cuốn sách dạy bạn cách phát triển những tiềm năng khiến trẻ hạnh phúc và thành công, chứ không phải chỉ “thành công” theo cách đánh giá của trường lớp. Bạn sẽ đem tới cho trẻ nền tảng cần thiết để khám phá đam mê, xây dựng các mối quan hệ, duy trì nỗ lực và và tạo ra một con người trưởng thành có lòng trắc ẩn và bền bỉ khi vươn tới hạnh phúc trong tương lai.

“Bước đột phá trong việc nuôi dạy con” là một cuốn sách do tác giả Merrilee Browne Boyack viết nhằm chỉ cho các bà mẹ thấy những sai lầm cơ bản và phổ biến nhất của các bậc cha mẹ khi nuôi dạy con đó là làm thay con mọi việc hay nói “con tôi còn quá nhỏ” khi chúng bắt buộc phải bước ra cuộc đời. Và một ngày kia, họ bàng hoàng xen lẫn hối hận vì nhận ra rằng, đứa trẻ lớn lên ích kỷ, ỉ lại... thậm chí biến thành cây tầm gửi vô dụng.

Cuốn sách sẽ là cẩm nang quý báu thay đổi nhận thức của các ông bố bà mẹ, chỉ ra tầm quan trọng của việc nuôi dạy một đứa trẻ độc lập quan trọng hơn nuôi dạy một đứa trẻ học giỏi hay đứng đầu các hoạt động ngoại khóa ở trường. Merrilee Browne Boyack khẳng định rằng: trách nhiệm của bậc cha mẹ tốt, là giúp đứa trẻ có đủ kinh nghiệm khi bước chân ra cuộc đời, và thậm chí là tự lo được cho cuộc sống của chính mình.

“Tạo lập môi trường sống, định hình nhân cách trẻ” của chuyên gia nuôi dạy con Dorothy Law Dolte và Rachel Haris chủ bút. Đây là cuốn sách đã rất thành công với 700.000 bản được bán tại Mỹ và dịch ra hơn 36 ngôn ngữ khác nhau, đứng vào tốp best seller và trở thành cuốn sách cần phải có của mỗi người bậc cha me ở nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản – nước có nhiều phương phát khắt khe trong việc dạy con.

Cuốn sách mở ra một thế giới quen thuộc với những tình huống thực tế luôn khiến các bậc phụ huynh đau đầu. Tác giả đã tận dụng phân tích từng ý một trong bài thơ kinh điển nuôi dạy trẻ “Trẻ học cách hành xử theo môi trường sống” của mình, giúp các bậc cha mẹ có thể nuôi dạy con trở thành con người tự tin, quyết đoán, kiên nhẫn, biết khen ngợi, giàu tình thương, có mục đích sống, rộng lượng trung thực, lễ phép và thân thiện... Ở đó, những ông bố bà mẹ sẽ thấy sự phản chiếu của chính mình trong hình ảnh một người mẹ dễ cáu giận hay một người cha lo lắng thái quá cho con cái. Phụ huynh sẽ học cách xử sự khi con thơ bị bạn bè xấu bụng tẩy chay như mẹ Claire hay khuyến khích con theo đuổi ước mơ như bố Travis. Tác giả Dorothy Law Nolte khuyên bạn hãy cho trẻ biết bạn yêu trẻ ngay cả khi trẻ không hoàn hảo, bởi chỉ nói” cha mẹ yêu con” thôi là chưa đủ.

“Để trẻ tự do suy nghĩ” của các tác giả nổi tiếng trên thế giới về nghệ thuật nuôi dạy con: Dale McGowan, Molleen Matsumura, Amanda Metska, Jan Devor sẽ là bí kíp giúp bạn biết cách nuôi dạy con tốt trên lập trường tư tưởng của chính đứa con của mình. Cuốn sách sẽ bao trùm tất cả các chủ đề mà bậc cha mẹ nào cũng cần phải biết để giúp đỡ con em mình về đạo đức, trí tuệ và phát triển tâm lý. Ở đây các ông bố bà mẹ trẻ sẽ tìm thấy những cách hiệu quả để giúp con khám phá ý nghĩa và mục đích của cuộc sống, phát triển quan điểm lành mạnh về tình dục và hình ảnh cơ thể, khuyến khích trí tò mò, đối mặt với cái chết và sự mất mát, tìm kiếm và thiết lập cộng đồng…

Từ chính những kinh nghiệm chắt lọc trong thực tế cuộc sống, các tác giả đã gợi ý ra những phương pháp thực hành tốt nhất dành cho để có thể giúp họ dạy dỗ những đứa trẻ biết trân trọng việc đặt câu hỏi mà không sợ hãi, tư duy phản biện, biết nghi ngờ quyền lực và loại bỏ tư tưởng về tội lỗi và sự xấu xa của ngờ vực qua với 9 điều cơ bản sau: Khuyến khích vòng tròn cảm thông ngày một mở rộng; Khuyến khích phát triển đạo đức một cách chủ động; Thúc đẩy lòng ham hiểu biết; Dạy trẻ biết hòa nhập; Khích lệ hiểu biết về tôn giáo; Không “dán nhãn” cho trẻ; Coi cái chết là tự nhiên và quen thuộc; Khuyến khích sự nghi ngờ về quyền lực; Bình thường hóa không tín ngưỡng.

“Để trẻ tự do suy nghĩ” gồm 8 chương, do các tác giả thay phiên nhau đảm nhận nội dung. Trong từng chương, các tác giả nêu ra những câu hỏi thường gặp của các bậc cha mẹ, sau đó lần lượt đi sâu phân tích, trả lời rõ cho từng câu hỏi đó. Ở cuối mỗi chương, tác giả đều gợi ý rất nhiều hoạt động phù hợp với nội dung của chương để cha mẹ có thể tham gia cùng con cái, thực hành những phương pháp hữu ích đã được đề cập bên trên. Các hoạt động cũng được thiết kế và phân chia phù hợp cho từng lứa tuổi.

“Trẻ nhạy cảm – 4 chìa khóa vàng nuôi dạy trẻ thành công” của Tiến sỹ Elaine N.Aron. Bắt đầu cuốn sách, chuyên gia về gia đình và tính cách nhạy cảm (bản thân bà cũng là một người nhạy cảm) đưa ra cho người đọc bài trắc nghiệm 14 câu ngắn gọn. Các ông bố bà mẹ có thể dễ dàng biết được đứa con của mình, thậm chí là chính bản thân mình có thuộc trường hợp nhạy cảm cao bẩm sinh hay không. Đây là sự khởi đầu cho hành trình người sử dụng cuốn sách này.

Vậy thì trẻ nhạy cảm cao là những đứa trẻ như thế nào? Đó có phải một căn bệnh cần được chữa trị, một chúng suy giảm tâm lý cần được quan tâm? Mọi điều hoàn toàn sai lầm. Mặc dù những đứa trẻ nhạy cảm cao thường hay bộc lộ cảm xúc thái quá, lo sợ và hoảng hốt khi bị chèn ép, dễ khóc lóc và rụt rè nhưng nếu được nuôi dạy đúng cách, chúng sẽ lớn lên một cách “nhạy cảm”, tức là luôn có trách nhiệm, cẩn trọng và đầy tự tin.

Phụ huynh có thể tìm ra những lời khuyên thiết thực ở mọi độ tuổi của trẻ, trong mọi vấn đề, mọi tình huống, bạn sẽ hiểu những rắc rối bản chất... mà cuốn sách dạy mang lại.

Alaine N.Aron nhấn mạnh: “Việc sinh ra một đứa trẻ nhạy cảm là một niềm hạnh phúc lớn. Phức tạp ở chỗ là con của bạn “khác biệt” so với những đứa trẻ khác và đây là châm ngôn của cuốn sách này (thậm chí nó đã là phương châm của tôi trước cả khi tôi hiểu được rằng con trai tôi cũng là một đứa trẻ nhạy cảm): Để có được một đứa con đặc biệt, bạn phải sẵn sàng đón đứa con đặc biệt đó. Cuốn sách này sẽ dạy bạn cách nuôi dạy con mình để không chỉ trở thành đứa trẻ đặc biệt mà còn là một đứa trẻ khỏe mạnh, đáng yêu, linh hoạt và hạnh phúc”.

“Đừng cố làm những bà mẹ hoàn hảo” của Jill Savage do công ty Sách Panda phát hành đưa ra những vấn đề các bà mẹ luôn cho là không ổn như: thấy mình thiếu kiên nhẫn với con trẻ, nhận ra cơ thể mình béo mập hơn mong muốn, nhà cửa lung tung, lộn xộn, đồ ăn đồ chơi ở khắp nơi hay một cuộc hôn nhân không thú vị như ngày đầu nữa… và cuốn sách khẳng định chắc chắn rằng bạn đang ở trong hoàn cảnh vô cùng bình thường.

Không có các bà mẹ hoàn hảo (Chỉ có những người phụ nữ biết ăn vận lộng lẫy). Không có đứa trẻ hoàn hảo (Chỉ có những đứa trẻ ăn mặc đẹp và cư xử tốt đúng lúc bạn chứng kiến). Không có ngôi nhà hoàn hảo (Chỉ có những ngôi nhà biết khéo léo che đậy sự lộn xộn!)

Sự hoàn hảo không hề tồn nó chỉ tồn tại trong tưởng tượng vì thế chúng ta không nên lãng phí thời gian và công sức để theo đuổi những thứ ảo ảnh khó nắm bắt mà cứ đinh ninh có thể tìm được trên thế giới này.

“Jill Savage đã cung cấp giải pháp cho vấn đề lây lan căn bệnh cầu toàn để rồi tất cả các bà mẹ có thể dạy con họ thoát khỏi những kì vọng quá sức. Bạn sẽ trân trọng sự nồng nhiệt và chân thành của Jill bởi cô ấy đã chia sẻ từ chính cuộc sống cá nhân không hoàn hảo của mình. Hãy tham gia cuộc vận động do các bà mẹ khởi xướng để quy tụ sự ủng hộ khắp cả nước nhằm loại bỏ từ “hoàn hảo” ra khỏi từ điển của các bậc cha mẹ”, Lorraine Pintus, tác giả sách Jump Off the Hormone Swing nói.

Tất cả các cuốn sách này hiện đang có mặt trên các cửa hàng sách do công ty Pandabook phát hành.

Hà Tùng Long

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh mới đây diện đầm hoa dáng suông thoải mái thay vì diện trang phục ôm body như trước đây.

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

Sự xuất hiện của Phạm Băng Băng trong lễ hội té nước Songkran của Thái Lan trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Theo truyền thông, nữ diễn viên Trung Quốc không nhận được sự ưu ái đặc biệt.

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 51 tuổi chưa một lần mặc váy cưới, tình duyên lận đận

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 51 tuổi chưa một lần mặc váy cưới, tình duyên lận đận

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Phương Thanh là nữ ca sĩ đình đám của những năm 2000 với nhiều ca khúc hay giành giải "Làn sóng xanh". Ở tuổi ngoài 50, chị làm mẹ đơn thân sau những cuộc tình trắc trở.

Cuộc sống của ca sĩ chuyển giới Lê Duy ra sao sau 7 năm chia tay chồng kém 13 tuổi?

Cuộc sống của ca sĩ chuyển giới Lê Duy ra sao sau 7 năm chia tay chồng kém 13 tuổi?

Giải trí - 11 giờ trước

"Xã hội có rất nhiều người cũng đi ở nhà thuê, có phải riêng mình tôi đâu. Tôi biết bằng lòng với những gì mình có", ca sĩ Lê Duy nói.

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây đã có bài viết bày tỏ sự bức xúc khi có nhiều tin đồn thất thiệt về Anh Dũng và con dâu Hoàng Kiều. Cô phải lên tiếng để tránh những hiểu lầm.

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Giải trí - 14 giờ trước

Mai Thu Huyền cho rằng phim mới ra mắt của cô bị chèn ép suất chiếu. Tuy nhiên, một số người không đồng tình với quan điểm này và cho rằng nữ nghệ sĩ "không có năng lực đạo diễn, sản xuất".

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Giành 9 giải thưởng quốc tế nhưng phim Đóa hoa mong manh của đạo diễn Mai Thu Huyền đang trở thành phim Việt có doanh thu thấp nhất của năm 2024 tính đến thời điểm này.

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Tuấn Hưng thông báo sẽ hoàn tiền vé cho những khán giả không chấp nhận sự cố sức khỏe anh gặp trong đêm nhạc mới đây. Đồng thời nam ca sĩ cũng có kế hoạch "bù đắp" cho fan bằng một đêm nhạc khác.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Giải trí - 18 giờ trước

"Thú thật, ở nhà chăm con nghe có vẻ rất nhàn nhưng cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn nên ông xã luôn ủng hộ việc tôi quay trở lại showbiz khi con đã cứng cáp", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nói.

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Midu mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp. Thông tin Midu sắp lấy chồng khiến nhiều người tò mò về thân thế chú rể.

Top