Hà Nội
23°C / 22-25°C

Yêu nhau bất chấp tháng ngâu!

Thứ năm, 07:49 26/08/2010

Có quan niệm đây là “tháng cô hồn”, nên rất ít người tổ chức đại hỉ.

Nhà hàng khách sạn thất thu

Nằm ngay gần khu công nghiệp Sóng Thần, nhà hàng tiệc cưới  Phương Đông của chị Phương hoạt động khá tốt do giá cả phải chăng, vừa túi tiền của đối tượng công nhân. Tuy nhiên, theo chị Phương, từ đầu tháng 7 tới nay, số đám cưới đặt tiệc rất ít. “Chỉ có một vài đám đặt vào ngày chủ nhật, còn lại những ngày khác toàn ngồi chơi xơi nước”, chủ nhà hàng cho biết.
 

Tháng 7 là tháng gặp gỡ của Ngưu Lang – Chức Nữ, lẽ ra đây là tháng sum họp, nhưng không, người ta vẫn né tránh việc cưới xin, vì cho rằng dù gì đi nữa thì đây vẫn là câu chuyện của cuộc chia ly.

Chung tình trạng như Phương Đông, nhiều nhà hàng ở xung quanh khu vực Dĩ An cả tháng không có đám cưới nào. Hầu hết các đám tiệc vào những ngày này là tiệc sinh nhật, tiệc công ty…

Nhưng vẫn rất ít khách. Ngày chủ nhật, vốn được xem là ngày làm ăn tốt nhất của hệ thống nhà hàng tiệc cưới ở TP.HCM, nhưng tháng 7 này không còn cái cảnh bội thu. Ngay tại các quận trung tâm như Tân Bình, Phú Nhuận, quận 3…, nơi nổi tiếng có nhiều nhà hàng tiệc cưới sang trọng nhất nước, tình cảnh vẫn không khá hơn. Nhiều nhà hàng khách sạn vắng teo vắng ngắt, chỉ có nhân viên tiếp tân ngồi nhìn dòng xe cộ qua đường.

Cảnh này rất khác những ngày tháng 6 hoặc tháng 8 âm lịch đến đây, ngày nào các nhà hàng khách sạn cũng chật ních đám cưới, tiệc tùng.

Viên, nữ quản lý một nhà hàng ở quận 3, cho biết, tháng 7 ế ẩm nhưng từ tháng 8 đến cuối năm lịch nhà hàng dày đặc tiệc cưới và các cuộc tiệc tùng chiêu đãi. Hiện nhà hàng này đã ngừng nhận hợp đồng đặt tiệc cưới các tháng tới vì không còn ngày nào trống.

Chủ nhà hàng Phương Đông lý giải, hiện có quan niệm đây là tháng Ngưu Lang - Chức Nữ, là câu chuyện chia ly, lại là tháng cô hồn, nên với một việc trọng đại của đời người, người ta cẩn trọng. Có thờ có thiêng có kiêng có lành.

Dịch vụ ăn theo cũng mất khách

Chị Út, chủ tiệm trang điểm, áo cưới Hoài Thương, đường Nguyễn Thái Sơn quận Gò Vấp, cho biết, năm nào cũng vậy, mùa tháng 7 âm lịch là mùa làm ăn rất kém. Thông thường nửa năm cuối, mỗi tháng chị trang điểm và cho thuê đồ cưới khá nhiều, nhưng tháng 7 âm lịch luôn luôn sụt giảm doanh thu.

Chị cho biết, ngay những tháng không phải cao điểm mùa cưới, mỗi ngày chị vẫn có khoảng vài khách trang điểm đi cưới hoặc trang điểm cô dâu, nhưng thời gian này, đã nửa tháng qua mà vẫn chưa có ai đến sử dụng dịch vụ. Thông thường vào mùa, chị thường phải tuyển thêm 2- 3 thợ rành nghề để phụ trang điểm, còn hiện tại, chỉ có 2 nhân viên nhưng cũng chỉ phụ làm móng tay hay gội đầu cho khách.

Nhân dịp… ế ẩm, chị Võ Thị Thu Hồng, chủ của tiệm Thu Hồng, chuyên trang điểm, chụp hình cưới tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, tranh thủ đi thăm họ hàng hoặc xuống Sài Gòn nâng cao tay nghề. Năm nay chị cũng đang đăng ký học thêm về các kỹ thuật mới tại Sài Gòn.

Lưu Giang, sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. HCM có thâm niên đi phục vụ nhà hàng tiệc cưới hơn 3 năm và hiện đang là quản lý nhân viên phục vụ bán thời gian cho một chuỗi nhà hàng tiệc cưới tại Dĩ An, Bình Dương và  TP. HCM. Nhưng trong tháng này, Giang và đội gồm mấy chục bạn sinh viên chuyên phục vụ đang trong thời kỳ nhàn rỗi.

Giang cho biết cứ mỗi năm cả nhóm nghỉ khỏe từ đầu năm cho đến hết tháng 7 âm lịch vì thời gian đó rất ít đám tiệc. Nhưng đến khoảng tháng 11, 12 thì Giang liên tục phải tuyển thêm người để chạy sô cho các nhà hàng. 

Yêu nhau chẳng sợ!

Tuy nhiên không phải ai cũng kiêng tháng 7. Rải rác đây đó trên các con đường ở TP.HCM, vẫn thỉnh thoảng có một vài đám cưới, cô dâu vẫn tươi tắn đi bên chàng rể hân hoan. Nguyễn Đệ, một thanh niên vừa mới cưới vợ hôm 12 âm lịch này, cho biết, anh không nghĩ rằng những điều đó có ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân và gia đình sau này của anh.

“Nếu theo quan niệm, thì mình lại quan niệm đây là tháng sum họp, cuộc sum họp đặc biệt và đầy xúc động, một năm mới có được một lần. Như vậy là mình cưới vào tháng có điềm lành đấy chứ?”, anh lập luận.

Còn cặp Ngọc Tuấn - Thương Trang vừa cưới hôm mùng 10 cũng cho rằng, họ không có quan niệm này. “Yêu nhau thì cưới nhau. Bọn mình yêu nhau hết mực, không dễ gì suy suyển. Còn nếu có gì trục trặc, đó là do mình, chứ chẳng có bị ảnh hưởng gì ở đây”.

Tuy nhiên số như Đệ, Tuấn, Trang không nhiều. Điều này thấy rõ là tháng 7 này các nhà hàng khách sạn vẫn cứ ế ẩm.

Theo Tầm nhìn

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

Đẹp - 11 giờ trước

Dưới đây là 5 kiểu trang phục mà các nàng team chân vòng kiềng chắc chắn không thể thiếu trong tủ đồ hằng ngày.

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 11 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top