Hà Nội
23°C / 22-25°C

Yêu Kiều không biên giới

Thứ sáu, 15:45 31/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Có người đã đứng tuổi, có bạn còn là sinh viên năm 1-2, có bạn là sinh viên những khoa tin học, hóa, vật lý… đã tỏ ra am hiểu một cách sâu sắc Truyện Kiều và sự nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du.

Yêu Kiều không biên giới 1
Tiết mục ca kịch tôn vinh đại thi hào Nguyễn Du của giảng viên trẻ và sinh viên khoa Ngữ văn tại đêm Truyện Kiều-Thơ và Nhạc
 
Đêm 30/5 vừa qua tại TPHCM, Hội Kiều học Việt Nam, Hội Kiều học TPHCM cùng khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm TPHCM đã tổ chức đêm diễn, ngâm, tọa đàm mang chủ đề Truyện Kiều -Thơ và Nhạc.
 
Tham dự đêm tọa đàm, diễn, ngâm có ông Lê Xuân Lít Phó chủ tịch, tổng thư ký; Bs Nguyễn Xuân Lam, phó chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam; nhà Kiều học Phạm Đan Quế; Đông đảo các khán giả yêu mến truyện Kiều… và hàng trăm sinh viên khoa Ngữ văn. Đêm Kiều là sáng kiến do Hội Kiều học Việt Nam khởi xướng, phối hợp với khoa ngữ văn trường ĐH sư phạm TP HCM; Văn phòng đại diện Hội Kiều Học tại TP HCM thực hiện; phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin tài trợ.
 
Mở đầu cho đêm thơ - nhạc, nhà Kiều học Phạm Đan Quế đã làm nóng hội trường bằng những câu chuyện, những phân tích và lý giải từng câu Kiều của đại thi hào Nguyễn Du và “vận” nó vào đời sống gia đình, con người và xã hội hôm nay.

PGS-TS Nguyễn Thành Thi cũng có bài nói chuyện ngắn về thân phận con người, về tình yêu đôi lứa, tình yêu đất nước, gia đình qua từng câu Kiều mà ông đã dày công nghiên cứu và giảng dạy. Đó cũng là lời gửi gắm của ông đến các thế hệ sinh viên sư phạm văn, những người sẽ mang đến vẻ đẹp tâm hồn, nét đẹp của thơ văn, truyền đạt đến nhiều thế hệ học sinh tương lai.

Sân khấu diễn ra đêm thơ - nhạc Truyện Kiều thật sự nóng lên với các tiết mục bình, hát và ứng tác, trò chơi đố Kiều của nhiều nghệ sỹ, nhà thơ tham dự đêm thơ nhạc. Đặc biệt, các câu hò theo làn điệu dân gian 3 miền Bắc-Trung-Nam của nghệ sỹ Nguyễn Hồng Anh, tuy đã gần 70 tuổi nhưng đã được khán giả thưởng thức nồng nhiệt, dậy lên những tràng vỗ tay gần như không dứt.

Với phần giao lưu với khán giả, có người đã đứng tuổi, có bạn còn là sinh viên năm 1-2, có bạn là sinh viên những khoa tin học, hóa, vật lý… đã tỏ ra am hiểu một cách sâu sắc Truyện Kiều và sự nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du. Phần thưởng của các bạn là những tràng vỗ tay tán thưởng, những bó hoa tươi thắm và ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè.

Đêm Truyện Kiều - Thơ và Nhạc thật sự mang lại sự đồng cảm, sẻ chia sâu sắc không giới tính, lứa tuổi và thành phần về tình yêu văn học dành cho tác phẩm Truyện Kiều, về lòng ngưỡng mộ đối với đại thi hào Nguyễn Du.
 
Yêu Kiều không biên giới 2
Ban tổ chức đêm Truyện Kiều -Thơ và Nhạc
Yêu Kiều không biên giới 3
Nghệ sỹ Nguyễn Hồng Anh được khán giả tán thưởng nhiệt liệt
Yêu Kiều không biên giới 4

Nhà Kiều học Phạm Đan Quế đang phân tích các cặp từ láy độc đáo trong tác phẩm Truyện Kiều

Yêu Kiều không biên giới 5
Các bạn sinh viên nhận phần thưởng khi tham gia trò chơi đố Kiều
Quốc Định
hoanglong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 27 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 29 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 30 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 42 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top