Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ý tưởng làm hầm xuyên qua sông Hàn “hâm nóng” cuộc họp báo ở Đà Nẵng

Thứ tư, 13:14 21/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Chính quyền Đà Nẵng vẫn tiếp tục nghiên cứu, lắng nghe các ý kiến và chưa định được thời gian khởi công công trình này.

Sáng 21/12, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo năm 2016 dưới sự chủ trì của hai vị lãnh đạo cao nhất thành phố là Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND Huỳnh Đức Thơ.

Buổi họp báo diễn ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ, nhiều vấn đề “nóng” mà các phóng viên quan tâm, đặt câu hỏi, lo ngại như các dự án trên bán đảo Sơn Trà đã và đang diễn ra làm ảnh hưởng, phá vỡ môi trường sinh thái; vấn đề ô nhiễm của hai nhà máy thép Dana Ý, Dana Úc… Đặc biệt, dự án xây hầm vượt sông Hàn đang được dư luận đặc biệt quan tâm.


Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Đức Hoàng

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Đức Hoàng

Nói về ô nhiễm do hai nhà máy thép Dana Ý, Dana Úc gây ra khiến người dân sống gần đó bức xúc, phản ánh vừa qua, theo ông Lê Quang Nam, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết đã yêu cầu hai nhà máy dừng sản xuất để khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường. Trước mắt, nghiên cứu sẽ di dời người dân sống gần hai nhà máy. Về lâu dài thì sẽ di dời hai nhà máy này đi nơi khác.

Đặc biệt, trước thông tin tỉnh Quảng Nam đồng ý di dời nhà máy thép luyện cán thép Việt Pháp từ đồng bằng lên miền núi gây xôn xao dư luận vừa qua, trong đó Đà Nẵng quan ngại vì vị trí đặt nhà máy thép này rất nhạy cảm, đầu nguồn nước của lưu vực sông Vu Gia sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nước cấp sinh hoạt cho vùng hạ du của Đà Nẵng.

Ông Nam cho hay: “Dự án di dời nhà máy thép Việt Pháp của UBND tỉnh Quảng Nam từ đồng bằng lên miền núi thì những quan ngại của Đà Nẵng vừa qua là đúng. Tuần tới, Đà Nẵng sẽ cử một đoàn công tác lên tận địa điểm mới đặt nhà máy thép Việt Pháp là tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang để kiểm tra thực tế”.

Nóng nhất tại buổi họp báo là những câu hỏi xung quanh dự án xây dựng công trình qua sông Hàn. Đây là dự án được dư luận quan tâm bởi lâu nay đang ồn ào chuyện xây cầu hay xây hầm vượt sông Hàn?. Trước thông tin Đà Nẵng thống nhất chủ trương đầu tư làm hầm vượt sông Hàn với kinh phí hơn 4.000 tỷ đồng, Bí thư Nguyễn Xuân Anh cho biết đây là dự án được chuẩn bị rất kỹ. Đà Nẵng mất khoảng 1 năm để họp cho một chủ trương làm công trình vượt sông Hàn.


Công trình vượt sông Hàn đang gây sự chú ý lớn của dư luận. Ảnh: Đức Hoàng

Công trình vượt sông Hàn đang gây sự chú ý lớn của dư luận. Ảnh: Đức Hoàng

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng nên làm cầu thay vì làm hầm và cũng có nhiều ý kiến làm hầm vượt sông Hàn sẽ hay hơn… Tuy nhiên, trong các cuộc họp của Ban Thường vụ thì đa số đồng ý làm hầm vượt sông Hàn, thời gian nào làm hay khởi công thì vẫn chưa có, vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, bàn tiếp nữa.

“Thời gian qua, nhiều ý kiến cho rằng quyết định làm hầm qua sông Hàn là vội vã, nói thế chưa chính xác. Lãnh đạo thành phố có quyền quyết định việc làm hầm hay cầu qua sông. Chúng tôi không ngồi trên dư luận, không bất chấp dư luận cũng không chạy theo dư luận, nhưng chúng tôi có quyền quyết định, quyết định vì cái chung của thành phố. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Tôi và anh Thơ (chủ tịch Huỳnh Đức Thơ-PV) không có lợi ích riêng gì trong việc xây dựng công trình này cả. Dự án này chúng tôi còn bàn rất kỹ nữa chứ không phải nói đồng ý hôm nay là ngày mai làm liền. Hạ tầng giao thông phải đi trước một bước, có khi 1-2 năm sau mới làm, vài năm sau mới xong. Thậm chí khi hoàn thành công trình, một số cán bộ ngồi đây không có cơ hội đi dự khánh thành vì lúc đó đã nghỉ hưu rồi…”, Bí thư Xuân Anh cho biết.

Trong lúc đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết thêm hiện trên sông Hàn cần có một công trình vượt sông để đáp ứng sự tăng trưởng nóng của khách du lịch, giảm tải cho các cây cầu dẫn vào trung tâm thành phố.

Ông Thơ cho rằng, việc xây dựng hầm qua sông Hàn không quá phức tạp và tốn kém như Hầm Thủ Thiêm ở TP.HCM. Lý do là mực nước sông Hàn cạn, nền địa chất tốt (chủ yếu là cát) nên quá trình thi công và duy tu, bảo dưỡng dễ dàng hơn.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top