Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ý tưởng độc đáo của phạm nhân "mọt sách" ở Trại giam Xuân Nguyên thành hiện thực

Thứ hai, 07:30 26/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Người thân Cao Văn Giang mong mỏi, qua những cuốn sách, Giang cùng những phạm nhân khác sẽ sớm trở lại hòa nhập cộng đồng.

 

Chuyện lạ ở Trại giam Xuân Nguyên:  Phạm nhân “mọt sách” và lá thư của CEO Alpha Books Chuyện lạ ở Trại giam Xuân Nguyên: Phạm nhân “mọt sách” và lá thư của CEO Alpha Books

GiadinhNet - Vận động xây dựng cho thư viện 1.000 đầu sách. Gửi thư tay đến công ty sách và được chấp thuận mua với giá giảm 50-60%. Lưu sẵn trong gia đình mình hàng trăm cuốn sách cho bạn bè, người thân đến đọc… Những việc đó người bình thường làm đã khó, huống hồ là một phạm nhân.

 

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đăng tải bài viết "Chuyện lạ ở Trại giam Xuân Nguyên: Phạm nhân “mọt sách” và lá thư của CEO Alpha Books", cuối tuần qua, phạm nhân đặc biệt Cao Văn Giang (nhân vật trong bài viết) đã thực hiện thành công ý tưởng của mình khi hơn 1.000 cuốn sách đã được gửi tặng vào thư viện của Trại giam Xuân Nguyên.

Sau bài báo, trường hợp của phạm nhân Cao Văn Giang và những lá thư cảm động của giám đốc 2 nhà sách Alpha Books First News - Trí Việt đã lan tỏa vfà khiến nhiều người xúc động.

Trong số hơn 1.000 cuốn sách gửi tặng Trại giam Xuân Nguyên lần này, hầu hết là sách được lãnh đạo 2 nhà sách trên ủng hộ với giá đã giảm 50-60%, số còn lại do bạn bè của phạm nhân Giang gửi cùng.

 


Người nhà, bạn bè phạm nhân Cao Văn Giang đã mang hơn nghìn cuốn sách vào tặng trại giam Xuân Nguyên. Ảnh: Minh Lý

Người nhà, bạn bè phạm nhân Cao Văn Giang đã mang hơn nghìn cuốn sách vào tặng trại giam Xuân Nguyên. Ảnh: Minh Lý

Hôm thứ Sáu tuần qua (23/10), vào trại giam trao tặng sách, ngoài người nhà còn có 2 người bạn thân thiết của phạm nhân Cao Văn Giang.

Có mặt để tiếp nhận những cuốn sách do phía gia đình và bạn bè phạm nhân Cao Văn Giang gửi tặng, Đại diện trung tâm Trại giam Xuân Nguyên có Thiếu tá Nguyễn Xuân Thủy- Phó giám thị và trung tá Nguyễn Văn Kiều - Đội trưởng Giáo dục và Hồ sơ.

 


Trung tá Nguyễn Văn Kiều đang kiểm tra những tên sách trước khi đưa vào thư viện. Ảnh: Minh Lý

Trung tá Nguyễn Văn Kiều đang kiểm tra những tên sách trước khi đưa vào thư viện. Ảnh: Minh Lý

Chia sẻ về hành động góp tiền mua sách cho thư viện Trại giam giúp phạm nhân yêu quý cuộc đời hơn, những người bạn của Giang cho hay, khi biết tin Giang ở trong trại giam ngày ngày đọc sách, mê sách và thêm sách, mỗi khi có người vào trong trại thăm nuôi, họ lại gửi thêm vài cuốn sách vào cho bạn đọc.

Việc Giang tìm đến sách trong trại giam khiến họ không quá ngạc nhiên, thậm chí còn rất mừng vì từ thời đi học, Giang vốn học giỏi và ham đọc. Vì thế, khi gửi những cuốn sách vào cho Giang, quyên góp tiền để cùng gia đình Giang mua sách mang vào trại, bạn bè ai nấy đều sẵn lòng.

Họ mong muốn và tin tưởng, qua sách, Giang sẽ ngộ ra những gì đã vấp phải để tu dưỡng bản thân, nhanh chóng trở lại hòa nhập cộng đồng.

 


Một người bạn thân thiết của phạm nhân Cao Văn Giang đang mở thùng lấy sách tặng. Ảnh: Minh Lý

Một người bạn thân thiết của phạm nhân Cao Văn Giang đang mở thùng lấy sách tặng. Ảnh: Minh Lý

Anh Cao Văn Giáp - anh ruột phạm nhân Cao Văn Giang thay mặt gia đình trao sách cho Trại giam Xuân Nguyên chia sẻ: “Khi Giang nói, cậu ấy muốn mọi người quyên góp tiền mua sách đem vào trong thư viện trại cho các phạm nhân đọc, tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên vì không nghĩ, phạm nhân lại thích đọc, thích sách, thích văn hóa.

Sau nhiều lần thấy cậu ấy thiết tha bày tò, chúng tôi mới quyết định giúp cậu ấy. Vừa qua, nhờ nhà sách ủng hộ, nhờ bạn bè của Giang đồng hành nên chúng tôi đã mua được hơn 1.000 cuốn sách gửi tới Trại giam. Tôi hy vọng, với phần đóng góp ý nghĩa này, các phạm nhân khác sẽ có nhiều cơ hội đọc hơn, thức tỉnh bản thân tốt hơn…”.

 


Những cuốn sách được phạm nhân bày lên kệ sách trong thư viện phân trại 1. Ảnh: Minh Lý

Những cuốn sách được phạm nhân bày lên kệ sách trong thư viện phân trại 1. Ảnh: Minh Lý

Vào cuối giờ sáng cùng ngày, sau khi trao tặng sách cho thư viện Phân trại 1, chúng tôi cùng gia đình sang Phân trại 3 gặp Cao Văn Giang. Biết tin bạn bè, gia đình vừa mang hơn 1.000 cuốn sách vào tặng cho trại, biết ý tưởng của mình đã thực hiện thành công, Giang mừng như muốn khóc vì tâm nguyện của mình đã được mọi người ủng hộ.

 

Những cuốn sách do chính Giang chọn lọc đặt mua từ trong trại giam gửi về gia đình
Những cuốn sách do chính Giang chọn lọc đặt mua từ trong trại giam gửi về gia đình

Như đã thông tin trước đó, phạm nhân Cao Văn Giang (SN 1983, quê Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng) đang thụ án tại Phân trại 3, Trại giam Xuân Nguyên, thuộc Tổng cục Cánh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp (Tổng cục VIII). Cao Văn Giang chính là người tham gia vụ cướp với số tiền rất lớn gây xôn xao dư luận địa phương vào cuối tháng 7/2007. Phạm nhân chịu án 20 năm tù, đã chấp hành án được 8 năm.

Giang cho biết, cuộc đời mình như rơi xuống vực thẳm sau lần phạm tội đầu tiên nhưng hậu quả quá lớn ấy. Và chính những cuốn sách về luật pháp, văn học, nghệ thuật sống, kinh tế, quản lý… đã dần dần đưa Giang khỏi tâm trạng chán nản, điên cuồng, thù hận cuộc đời. Giang đọc từ sách của Warren Buffett đến các cuốn sách dạy con trẻ. Từ tác phẩm “400 điều trường học không dạy bạn” của H.N.Casson đến những cuốn “đắc nhân tâm”. Cứ đều đặn như thế, mỗi tuần Giang đọc 2 cuốn, đủ thể loại. “Tôi nghiền ngẫm hàng đêm, ngấu nghiến sách, như được gột rửa tâm hồn và rồi thức tỉnh bản thân thực sự. Những điều tươi đẹp về cuộc sống, về con người đã thôi thúc tôi phải hy vọng, phải nuôi niềm tin, khát vọng về ngày mai”, Cao Văn Giang thổ lộ.

 

Phạm nhân Cao Văn Giang. Ảnh: Việt Nguyễn
Phạm nhân Cao Văn Giang. Ảnh: Việt Nguyễn

 

Và cũng từ “cơn nghiện sách”, phạm nhân này nảy ra ý tưởng xây dựng thật nhiều đầu sách cho thư viện vốn rất khiêm tốn của trại giam. Một ý tưởng ban đầu còn khiến nhiều bạn tù cho là điên khùng, nhưng về sau lại rất hào hứng tham gia. Nhiều phạm nhân thường xuyên mượn sách từ Giang để đọc. Không ít người cũng “nghiện sách” lúc nào không hay.

Ý tưởng của phạm nhân Giang được lãnh đạo Trại và các cán bộ quản giáo ủng hộ. Phấn khởi, một thời gian sau, Giang đã mạnh dạn viết tâm thư gửi 2 nhà sách Alpha Books và Trí Việt bày tỏ tình yêu sách, khát vọng gột rửa tâm hồn nhờ sách và thẳng thắng bày tỏ mong muốn được mua số lượng lớn sách với giá rẻ để trang bị cho Trại.

Giang tâm sự: “Đã có những hành trình đưa sách về nông thôn, tới miền núi, biển đảo… Tôi mong mỏi sẽ có nhiều nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng, những Mạnh Thường Quân đưa sách về với trại giam. Để phạm nhân không bị bỏ rơi với tri thức. Để hành trình trở về nẻo thiện của chúng tôi sẽ không còn cảm giác lạc lõng, lẻ loi và cô độc nữa”.

Và rất bất ngờ, bức thư đã nhận được sự đồng cảm từ lãnh đạo 2 nhà sách. Họ đã viết thư tay trả lời, đồng thời còn gửi danh sách hàng trăm cuốn mà nhà sách đồng ý giảm 50-60% giá thành để trại giam xét duyệt trước khi đưa vào thư viện của Trại.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 30 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 46 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Top