Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xưởng gốm của người khiếm thị

Chủ nhật, 09:39 09/12/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Đây là lớp học kết hợp giữa điêu khắc và hội hoạ duy nhất ở Việt Nam, bằng trí tưởng tượng các em đã cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.


Xưởng gốm của người khiếm thị 1
Tùng, Loan , Mai  - Ba học viên xuất sắc của lớp gốm

Nghệ thuật nhìn… bằng tay

Trong một lần tới thăm ngôi trường dành cho những học sinh khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) vào năm 2006, bà Elisabeth Persson - Hoạ sĩ, nhà điêu khắc Thuỵ Điển - đã tiếp xúc, thăm lớp hội họa của các em và phát hiện thấy niềm ham thích, khát khao sáng tạo nghệ thuật. Từ đó bà có ý tưởng xây dựng một lớp gốm để cho các em có sân chơi và thoả lòng sáng tạo nghệ thuật của mình.

Kể từ ngày đó đến nay, lớp học đặc biệt này đã cho ra không biết bao nhiêu tác phẩm của chính những người khiếm thị. Tác phẩm của các em là những đồ vật, những con vật trong cuộc sống đời thường mà tự các em hình dung ra.

Phùng Văn Minh, 17 tuổi, thành viên của lớp gốm tâm sự: “Học làm gốm là do yêu thích và hơn nữa là chúng em cố gắng nỗ lực chứng minh cho chính bản thân mình thấy mình có thể làm được những tác phẩm mà thường những người sáng mắt mới làm được. 

Ban đầu chúng em được học nặn về những đồ vật dễ làm như lọ hoa. Cái khó nhất đối với chúng em là mẫu vật, mọi mẫu vật đều phải dùng bàn tay sờ nắn rồi mình hình dung. Bhững bài học về cảm giác hình khối thật khó. Nhưng được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Đào Ngọc Huỳnh, dần dần chúng em cũng đã khá thành thạo đối với những tác phẩm được sử dụng trong cuộc sống”.

Năm 2009, được sự tài trợ của một tổ chức phi chính phủ Thụy Điển, lớp gốm trường Nguyễn Đình Chiểu đã có 5 em được sang nước này để giao lưu và học hỏi thêm về kỹ thuật nặn gốm. “Đó là 12 ngày tuyệt vời đối với chúng em. Có nằm mơ chúng em cũng không nghĩ là mình được sang Thụy Điển. Những ngày bên nước bạn, em học được rất nhiều về cách làm gốm” - Em Nguyễn Thị Mai cho biết.

Tại Thụy Điển, các em được tham gia làm gốm tại ba xưởng gốm nổi tiếng. Các em đã học được cách làm hoa gốm, cách vuốt các bình cắm hoa nghệ thuật. Đặc biệt, các sản phẩm vừa thực hiện đã được triển lãm ngay tại xưởng của chị Lena ở thị trấn Ystad, đây là một xưởng gốm lâu đời, sản phẩm gốm của gia đình chị được lấy làm biểu tượng của thị trấn cổ này. 

Ngoài làm gốm các em còn được tiếp xúc và làm việc với 2 nhóm nghệ sĩ gốm khác nữa và được đi gặp gỡ với những cá nhân, tổ chức đã tài trợ cho hoạt đông của chính các em ở VN. Giao lưu với trường âm nhạc ở Hoor. Đến trường St.Petri ở TP.Malmo tham gia một tiết học mỹ thuật cùng các bạn học sinh ở đây, các em đã làm một tấm bản đồ VN bằng gốm để các bạn ký tên mình vào làm kỷ niệm.

Mơ ước bình dị

Xưởng gốm của người khiếm thị 2
Một giờ học ỏ trường Nguyễn Đình Chiểu

Ở trong lớp gốm ấy, người còn có thể nhìn thấy ánh sáng và mọi vật xung quanh một cách lờ mờ là Đào Hữu Tùng. Tùng cho biết thị lực của em chỉ được 2/10. Tuy mắt kém đến như vậy nhưng Tùng cảm thấy mình còn may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều bạn cùng lớp khác:

“Trước đây buồn lắm, nghĩ mắt mình kém thế này thì còn làm được việc gì để nuôi sống bản thân. Nhiều lúc em thấy mặc cảm. Nhưng khi bước vào nội trú ở trường Nguyễn Đình Chiểu em thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều bạn khác. Mình còn có thể nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy cuộc sống này. Còn những bạn như Loan, Mai, hay Minh… thì chỉ có nhìn bằng… tay”.

Tùng cũng cùng quê Thanh Hóa với Mai. Em ở nội trú tại trường đã 4 năm nay. Tùng kể: “Em ở cùng ông bà tại quê. Bố mẹ đã vào Bình Dương sinh sống từ lâu. Do điều kiện kinh tế khó khăn đã 12 năm bố mẹ mới về quê ăn tết được một lần”. 

Từ hoàn cảnh gia đình khó khăn như thế, để vượt qua số phận đã không may mắn đối với mình và vượt qua mặt cảm tật nguyền, Tùng đã theo học lớp gốm như một lời tuyên chiến với số phận. Vì còn một chút thị lực nên những tác phẩm của Tùng thường khó hơn các bạn như chú voi con, tổ chim non, và các hình con vật khác.

Khu nội trú của trường là một khuôn viên khép kín ấm cúng và ngăn nắp. Nơi đây là mái nhà của 148 học sinh khiếm thị. Thầy Trương Uyên Hải - Hiệu phó - cho biết: “Thành lập lớp gốm mục đích là tạo ra sân chơi cho các em. Chứ để làm kinh thế hay đào tạo thành những nghệ nhân chuyên làm gốm đủ sức cạnh tranh với thị trường thì rất khó. Chúng tôi muốn các em được học được làm những bộ môn mình yêu thích và cũng là nơi để các em thể hiện năng khiếu lòng đam mê và lòng quyết tâm vượt lên số phận”. 

                                                                                              Q.Thành

quangthanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Top