Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xúc động tiễn đưa Đại tá, liệt sĩ Phạm Giang Nam về với đất mẹ nghìn thu

Chủ nhật, 18:10 29/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Đúng 14h chiều nay (29/7), lễ truy điệu và an táng Đại tá, liệt sĩ Phạm Giang Nam được diễn ra trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng đội, gia đình người thân cùng người dân nơi quê nhà...

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, khoảng 12h ngày 26/7, trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu, máy bay phản lực Su-22U, số hiệu 8558 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không- Không quân đã gặp nạn và rơi ở làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí (SN 1978) - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, trú tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây (TP. Hà Nội) và Thượng tá Phạm Giang Nam (SN 1972) - Chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 921, trú tại xã Thái Giang, huyện Thái Thụy (Thái Bình).


Người thân khóc ngất trước khi di cốt của anh Nam được an táng

Người thân khóc ngất trước khi di cốt của anh Nam được an táng

Ngày 27/7, Bộ trưởng bộ Quốc phòng đã ký Quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan đối với 2 đồng chí phi công của Trung đoàn không quân 921. Cụ thể: Đồng chí Phạm Giang Nam truy thăng quân hàm sĩ quan từ Thượng tá lên Đại tá; đồng chí Khuất Mạnh Trí truy thăng quân hàm sĩ quan từ Trung tá lên Thượng tá.

Sáng 28/7, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4 (TP. Vinh, Nghệ An) cho thượng tá Khuất Mạnh Trí và đại tá Phạm Giang Nam.

Tiếp đó, linh cữu của hai phi công vụ máy bay rơi ở Nghệ An về đến đài hóa thân Hoàn Vũ (Hà Nội) để làm các thủ tục hỏa táng. Sau khi làm lễ hỏa táng, hài cốt hai liệt sĩ sẽ được an táng tại quê nhà.

Tại huyện Thái Thụy (Thái Bình), 19h45 tối qua đoàn xe đưa di cốt liệt sỹ Nam về tới gia đình trong niềm xót thương của hàng trăm người dân, đồng đội, chính quyền địa phương và người thân. Trong giây phút xúc động đó, nhiều người không cầm được nước mắt trước mất mát quá lớn đối với gia đình anh.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, khi anh Nam đang học lớp 10 thì có một đơn vị không quân về trường tuyển quân đi đào tạo học lái máy bay và anh Nam đã trúng tuyển.


Hàng nghìn người đến dự, chia buồn và tiễn đưa Đại tá, liệt sĩ Phạm Giang Nam về với đất mẹ nghìn thu

Hàng nghìn người đến dự, chia buồn và tiễn đưa Đại tá, liệt sĩ Phạm Giang Nam về với đất mẹ nghìn thu

Sau nhiều lần khám tuyển, kiểm tra sức khoẻ cũng như tư chất, học lực, anh Nam trúng tuyển vào lớp đào tạo phi công lái máy bay và học ở trường Thiếu sinh quân. Tiếp đó, anh được chuyển vào học tại Nha Trang (Khánh Hoà)…

Là con trai cả và trụ cột trong gia đình, nhưng cuộc sống của anh Nam lại khá vất vả. Hiện hai vợ chồng anh Nam đang sống ở TP. Thái Bình cùng 2 người con, cháu lớn 4 tuổi, còn cháu út 2 tuổi. Đặc biệt, tên các con của anh đều được đặt tên theo biệt hiệu theo loại máy bay. Bé gái anh gọi là bé Su, bé trai gọi là bé Mích.

Đúng 14h chiều nay (29/7), lễ truy điệu và an táng Đại tá, liệt sĩ Phạm Giang Nam,được diễn ra trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng đội, gia đình người thân cùng người dân nơi quê nhà... Sau đó, di cốt của anh được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thái Thụy (Thái Bình).

Một số hình ảnh tại Lễ truy điệu và an táng Đại tá, liệt sĩ Phạm Giang Nam:


Đúng 14h chiều nay (28/7), lễ truy điệu Đại tá, liệt sĩ Phạm Giang Nam được tổ chức trọng thể tại quê nhà tỉnh Thái Bình

Đúng 14h chiều nay (28/7), lễ truy điệu Đại tá, liệt sĩ Phạm Giang Nam được tổ chức trọng thể tại quê nhà tỉnh Thái Bình


Phút tiễn biệt lần cuối trước khi di cốt của anh Nam được chuyển đến nghĩa trang liệt sĩ huyện Thái Thụy

Phút tiễn biệt lần cuối trước khi di cốt của anh Nam được chuyển đến nghĩa trang liệt sĩ huyện Thái Thụy


Rất nhiều đồng chí, đồng đội, người thân, người dân địa phương có mặt tại nơi an nghỉ cuối cùng của anh Nam để dự và chia buồn

Rất nhiều đồng chí, đồng đội, người thân, người dân địa phương có mặt tại nơi an nghỉ cuối cùng của anh Nam để dự và chia buồn


Những giọt nước mắt xót thương của người thân Đại tá, liệt sĩ Phạm Giang Nam khi tro cốt của anh hòa vào lòng đất mẹ nghìn thu

Những giọt nước mắt xót thương của người thân Đại tá, liệt sĩ Phạm Giang Nam khi tro cốt của anh hòa vào lòng đất mẹ nghìn thu

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 8 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top