Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xúc động lễ xuất quân làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa

Thứ bảy, 17:13 21/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet – Đi cùng cán bộ, chiến sĩ ra làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa là những món quà Tết chứa chan tình thương yêu của người thân và nhân dân cả nước gửi đến nơi đảo xa.

Chiều 21/12, tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hoà), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức Lễ tiễn Đoàn công tác thay, thu quân và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ trên Quần đảo Trường Sa.

Xúc động lễ xuất quân làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa - Ảnh 2.
Xúc động lễ xuất quân làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa - Ảnh 3.

Những chiến sỹ trẻ phấn khởi lên đường nhận nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Ảnh: Cao Tuân.

Cũng nhân dịp này, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) đã gửi hơn 3.600 suất quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại 33 điểm đảo, 6 chùa trên quần đảo Trường Sa, 15 nhà giàn DK và cụm đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.

Xúc động lễ xuất quân làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa - Ảnh 4.

Khúc hát tạm biệt đầy yêu thương...

Quà tặng năm nay rất phong phú, gồm: Bánh chưng, bưởi Diễn, đào cây, quất thế, miến dong, chuối... Tất cả đều là đặc sản của nhân dân các vùng, miền trên cả nước gửi tới quân, dân các đảo ở Trường Sa, nhà giàn DK... để các cán bộ, chiến sĩ cùng vui Tết cổ truyền của dân tộc.

Xúc động lễ xuất quân làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa - Ảnh 5.
Xúc động lễ xuất quân làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa - Ảnh 6.

Nhóm tình nguyện, sinh viên gửi những bông cúc họa mi đến các cán bộ, chiến sỹ, động viên các anh an tâm làm nhiệm vụ.

Ngoài những món quà mang đậm hương vị Tết, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương còn trao 10.000 lá cờ Tổ quốc; hơn 5.300 bức thư và thiếp chúc Tết của học sinh; cờ Tổ quốc có chữ ký của đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa...

Xúc động lễ xuất quân làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa - Ảnh 7.

Các chuyến tàu của Vùng 4 Hải quân chở quà Tết cổ truyền ra 33 đảo thuộc quần đảo Trường Sa, trong đó có 24 đảo chìm và 9 đảo nổi mang theo tình thương yêu của người thân, nhân dân cả nước, mong cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa được đón Tết thật sự sung túc, đủ đầy và hạnh phúc.

Đây là những chuyến tàu đặc biệt, phục vụ công tác thay, thu quân và đưa những món quà Tết chất chứa tình yêu thương của đất liền gửi đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Dịp này, có hơn 150 phóng viên, nhà báo trong cả nước tham gia cùng đoàn công tác đến thăm và chúc tết, phản ánh đời sống của quân và dân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.

Xúc động lễ xuất quân làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa - Ảnh 8.

Chào tạm biệt trước khi tàu xuất cảng.

Thượng tá Nguyễn Đức Độ, Phó Lữ đoàn Trưởng Quân sự Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, cứ đến dịp Tết đến Xuân về, cán bộ, chiến sĩ và người dân Trường Sa rất vui mừng khi luôn nhận sự đùm bọc, thương yêu của đồng bào cả nước với những món quà đầy ắp tình cảm, đưa hương vị Tết đến thật gần với Trường Sa. Đây là nguồn động viên chân thành và khích lệ đặc biệt để quân dân Trường Sa vượt qua khó khăn, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Xúc động lễ xuất quân làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa - Ảnh 9.

Phóng viên Báo Gia đình & Xã hội cùng đồng nghiệp làm việc trên boong tàu Kiểm ngư 491. Chuyến đi này có sự quan tâm của phóng viên báo đài cả nước để kịp thời chuyển tải những tin, bài, hình ảnh sống động về không khí đón Tết Canh Tý 2020 của quân dân Trường Sa đến với cả nước.

Theo ghi nhận, không khí chuẩn bị Tết tại các đảo diễn ra hết sức nhộn nhịp, vui vẻ, mỗi người một việc, từ trang trí hội trường, chuẩn bị mâm ngũ quả, vật heo làm thịt để chuẩn bị gói bánh chưng… Ngoài lá dong và lạt dang được mang từ đất liền ra, cán bộ và chiến sĩ các đảo còn chuẩn bị thêm cả lá bàng vuông để làm ra những cái bánh chưng độc đáo, mang đậm phong vị của biển đảo biên cương.

Ngoài ra, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng được tổ chức, mang lại bầu không khí vui tươi, hồ hởi tại các đảo ngày xuân về.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 8 phút trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 1 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 2 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 10 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Top