Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xúc động hình ảnh các chiến sỹ bộ đội, công an trắng đêm dập lửa cứu "lá phổi xanh"

Thứ tư, 09:29 01/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày qua tại Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra cháy rừng. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, hiểm nguy, với tinh thần cứu "lá phổi xanh", hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ các cơ quan cùng chiến đấu với “giặc lửa”.

Trước đó, khoảng 16h ngày 29/6, đám cháy bắt đầu xảy ra tại khu vực rừng của xã Sơn Long. Đến chiều tối cùng ngày, vụ cháy đã lan sang khu rừng ở xã Sơn Trà (huyện Hương Sơn) và xã Ân Phú (huyện Vũ Quang).

Lực lượng chức năng đã huy động khoảng 730 người gồm cán bộ và người dân địa phương cùng tham gia khống chế đám cháy. Đến 5h sáng nay (30/6), đám cháy cơ bản được khống chế. Đám cháy lây lan khoảng 30ha nhưng chủ yếu là khu vực đồi trọc nên không gây thiệt hại lớn.

Trưa ngày 30/6, do thời tiết nắng nóng, thực bì khô, lửa lại tiếp tục bùng phát trở lại trên núi Mồng Gà ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Xúc động hình ảnh các chiến sỹ bộ đội, công an trắng đêm dập lửa cứu lá phổi xanh - Ảnh 1.

Thượng úy Nguyễn Hương Trung - Trưởng Công an xã Sơn Long (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Chiều ngày 30/6, chúng tôi đang làm việc thì nhận được tin báo cháy rừng trên địa bàn. Ngay lập tức chúng tôi đã huy động toàn bộ anh em, cán bộ trong ủy ban, lực lượng dân quân tự vệ đến hiện trường. Do thời tiết nắng nóng, thực bì dày, đồi núi lại cao nên việc khống chế lửa gặp rất nhiều khó khăn. Rất nhiều anh em đã bị bỏng".

Sau khi nhận được thông tin, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 200 trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc Trung đoàn 841, Đại đội Trinh sát 20, Ban CHQS huyện Hương Sơn; đồng thời chỉ đạo điều động hơn 300 dân quân tại chỗ của 5 xã lân cận phối hợp với các lực lượng biên phòng, công an, kiểm lâm tiếp tục phát quang và mở rộng đường băng cản lửa, cắt ngọn lửa lây lan.

Lực lượng chữa cháy dàn hàng ngang, sử dụng máy thổi cản lửa với quyết tâm cao nhất không để lửa bén vào nhà dân. Các hộ dân sát chân núi cũng được khuyến cáo, sẵn sàng phương án di dời con người, tài sản trong trường hợp khẩn thiết. Theo thống kê của UBMTTQ 2 xã Sơn Trà và Sơn Bình, có khoảng hơn 50 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm do cháy rừng...

Trao đổi với PV ông Nguyễn Quang Thọ - Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, lực lượng chức năng vừa tạm thời khống chế thành công cháy rừng bùng phát trở lại trên địa bàn.

"Do thời tiết nắng nóng, mặc dù trước đó chúng tôi đã huy động hơn 700 người gồm cán bộ và người dân địa phương cùng tham gia khống chế đám cháy. Tuy nhiên sau hơn 15 giờ thì đám cháy lại tiếp tục bùng phát trở lại. Cả đêm 30/6, hàng trăm chiến sỹ công an, bộ đội cùng người dân phải gồng mình để chống lửa" - ông Thọ thông tin.

Xúc động hình ảnh các chiến sỹ bộ đội, công an trắng đêm dập lửa cứu lá phổi xanh - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khống chế cháy rừng ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc.

Xúc động hình ảnh các chiến sỹ bộ đội, công an trắng đêm dập lửa cứu lá phổi xanh - Ảnh 3.
Xúc động hình ảnh các chiến sỹ bộ đội, công an trắng đêm dập lửa cứu lá phổi xanh - Ảnh 4.

Thời tiết nắng nóng kèm theo gió Nam Lào nên việc khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn.

Xúc động hình ảnh các chiến sỹ bộ đội, công an trắng đêm dập lửa cứu lá phổi xanh - Ảnh 5.

Nhiều cây thông hàng chục năm tuổi bị thiêu trụi.

Xúc động hình ảnh các chiến sỹ bộ đội, công an trắng đêm dập lửa cứu lá phổi xanh - Ảnh 6.

Các chiến sỹ công an, bộ đội được huy động để cứu rừng.

Xúc động hình ảnh các chiến sỹ bộ đội, công an trắng đêm dập lửa cứu lá phổi xanh - Ảnh 7.

Người dân địa phương cùng tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng.

Xúc động hình ảnh các chiến sỹ bộ đội, công an trắng đêm dập lửa cứu lá phổi xanh - Ảnh 8.

Đám cháy chỉ cách nhà dân khoảng 100m.

Xúc động hình ảnh các chiến sỹ bộ đội, công an trắng đêm dập lửa cứu lá phổi xanh - Ảnh 9.
Xúc động hình ảnh các chiến sỹ bộ đội, công an trắng đêm dập lửa cứu lá phổi xanh - Ảnh 10.

"Lá phổi xanh" chìm trong biển lửa.

Xúc động hình ảnh các chiến sỹ bộ đội, công an trắng đêm dập lửa cứu lá phổi xanh - Ảnh 11.

Trong lúc dập lửa, nhiều cán bộ, chiến sỹ bị bỏng.

Xúc động hình ảnh các chiến sỹ bộ đội, công an trắng đêm dập lửa cứu lá phổi xanh - Ảnh 12.

Hơn 24 tiếng đồng hồ vật lộn với cái nóng bỏng rát, của lửa và gió Lào, lực lượng chữa cháy rừng ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang dần kiệt sức.

Xúc động hình ảnh các chiến sỹ bộ đội, công an trắng đêm dập lửa cứu lá phổi xanh - Ảnh 13.

Tranh thủ nghỉ ngơi sau khi đám cháy tạm thời được khống chế.

Sơn Nguyễn

Sơn Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top