Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xúc động hình ảnh các chiến sĩ công an làm việc 24/24h để hỗ trợ cấp căn cước công dân

Thứ ba, 15:13 20/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày qua, cùng với lực lượng công an trên khắp cả nước, Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cũng đã luôn làm việc gần như không có thời gian nghỉ để đảm bảo tối đa hiệu quả việc cấp căn cước công dân cho người dân địa phương.

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, Thượng tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng công an Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cho biết: "Huyện Thạch Hà là huyện có đông dân số thứ 2 trong tỉnh Hà Tĩnh. Toàn huyện có đến hơn 120.000 công dân trên 14 tuổi. Do đó, để đảm bảo tốt cho công tác cấp căn cước công dân, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ toàn bộ lực lượng để hỗ trợ bà con gần như 24/24h. Lực lượng được chia ra 2 ca làm việc, mỗi ca kéo dài 12 tiếng đồng hồ. 

Trong những ngày qua, tuy anh em khá vất vả nhưng bù lại, chúng tôi lại thấy việc làm của mình vô cùng ý nghĩa. Nhiều bà con khi thấy các cán bộ, chiến sĩ ăn luôn tại các điểm làm thủ tục cấp căn cước công dân đã mang đồ ăn hỗ trợ khiến chúng tôi rất biết ơn và xúc động".

Xúc động hình ảnh các chiến sĩ công an làm việc 24/24h để hỗ trợ cấp căn cước công dân - Ảnh 2.

Cụ ông 88 tuổi ở xã Thạch Thắng đi làm thẻ căn cước công dân. Sau khi nghe giới thiệu về thẻ căn cước, cụ đề nghị được sờ tận tay. Khi cầm thẻ, cụ khen rất đẹp và hiện đại.

Theo Thượng tá Nguyễn Hoài Việt, việc hỗ trợ bà con làm căn cước công dân sẽ tiếp tục kéo dài với cường độ tích cực, liên tục trong thời gian tới. Hiện nay, toàn huyện Thạch Hà đã cấp được căn cước công dân cho khoảng 40% người dân. Dự kiến, việc cấp căn cước sẽ cơ bản hoàn thiện vào cuối tháng 6/2021.

Xúc động hình ảnh các chiến sĩ công an làm việc 24/24h để hỗ trợ cấp căn cước công dân - Ảnh 3.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thạch đang hỗ trợ một người dân bị liệt vào địa điểm lấy dấu vân tay và chụp ảnh.

Do đặc thù của việc cấp căn cước công dân là người dân phải đến trực tiếp để lấy dấu vân tay và chụp ảnh nên với những trường hợp đặc biệt như người cao tuổi, người có bệnh nền, người bị liệt… đều được các cán bộ, chiến sĩ đặc biệt quan tâm. 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thạch (công an xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) bộc bạch: "Với những người dân bị liệt hoặc có bệnh nền, trẻ em, người già..., chúng tôi luôn ưu tiên hỗ trợ tối đa. Chúng tôi hiện đang làm việc khoảng 12 tiếng một ngày. Tuy mệt mỏi và áp lực là điều không tránh khỏi nhưng tôi và các đồng đội trong tổ công tác đều hạnh phúc khi được giúp dân làm việc ý nghĩa".

Xúc động hình ảnh các chiến sĩ công an làm việc 24/24h để hỗ trợ cấp căn cước công dân - Ảnh 4.

Phút giây ngộ nghĩnh khi một đứa trẻ được các chú công an dỗ dành cho mẹ lấy dấu vân tay.

Xúc động hình ảnh các chiến sĩ công an làm việc 24/24h để hỗ trợ cấp căn cước công dân - Ảnh 5.

Việc lấy vân tay cho người cao tuổi tương đối khó khăn.

Xúc động hình ảnh các chiến sĩ công an làm việc 24/24h để hỗ trợ cấp căn cước công dân - Ảnh 6.

Khoảnh khắc "đáng yêu" của một cụ bà tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà khi chuốt lại tóc để chụp hình làm căn cước công dân.

Xúc động hình ảnh các chiến sĩ công an làm việc 24/24h để hỗ trợ cấp căn cước công dân - Ảnh 7.

Phút tranh thủ nghỉ trưa của các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tại các điểm cấp căn cước công dân.

Xúc động hình ảnh các chiến sĩ công an làm việc 24/24h để hỗ trợ cấp căn cước công dân - Ảnh 8.

Chiến sĩ công an và người thân đang dìu một bà cụ vào khu vực chụp ảnh.

Xúc động hình ảnh các chiến sĩ công an làm việc 24/24h để hỗ trợ cấp căn cước công dân - Ảnh 9.

Do đặc thù là người dân miền biển, lao động nặng nên nhiều thùng nước đá đã được chuẩn bị từ trước để người dân ngâm tay.

Xúc động hình ảnh các chiến sĩ công an làm việc 24/24h để hỗ trợ cấp căn cước công dân - Ảnh 10.

Xúc động hình ảnh các chiến sĩ công an tiếp nhận thực phẩm bà con hỗ trợ.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 3 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top