Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xuất khẩu lao động: Khốn đốn vì vốn!

Thứ năm, 06:28 30/06/2011

GiadinhNet - Không vay được tiền ngân hàng, lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài phải vay tiền của doanh nghiệp và gánh 2 lần lãi.

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động (XKLĐ) cũng lâm vào tình trạng sống lay lắt do ảnh hưởng từ hệ thống tín dụng siết chặt.
 

Không ít lao động phải đi tìm việc làm trong nước thay vì đi xuất khẩu lao động vì không vay được tiền. Ảnh: T. Nhung

Ngân hàng “ngoảnh mặt”!

Các công ty xuất khẩu lao động cho rằng, có lẽ chưa bao giờ nguồn tiền dành cho lĩnh vực này từ các ngân hàng lại khó khăn như hiện tại. Ông Nguyễn Vạn Xuân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt Thắng (Hải Phòng) phàn nàn rằng, hiện lao động có nhu cầu xuất khẩu đang “méo mặt” vì khó vay tiền từ các ngân hàng. Sự ảnh hưởng của hệ thống tín dụng tới lĩnh vực XKLĐ chưa lúc nào lại gắt gao  như hiện nay. “Hiện lao động rất khó để vay được tiền từ các ngân hàng. Nhất là lao động đi làm việc tại thị trường Đài Loan. Theo phản ánh của lao động, nơi khó vay nhất lại là những tỉnh đã có số lao động tham gia xuất khẩu lớn như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Bắc Giang”, ông Xuân tâm sự.

Ông Nguyễn Đức Dĩnh (Thạch Thất, Hà Nội), cộng tác viên môi giới XKLĐ cho nhiều công ty có thị trường tại Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc và các nước khu vực Trung Đông cho biết, tình trạng lao động không vay được tiền từ hệ thống ngân hàng diễn ra từ vài tháng nay. “Ngân hàng chính sách đã bắt đầu hạn chế cho vay. Người lao động cũng ngại vay ngân hàng này vì phải trải qua nhiều khâu thủ tục, thẩm định rắc rối. Nếu lao động đi Malaysia thì cần 30 triệu đồng là đủ. Tuy nhiên, khi làm thủ tục thì ngân hàng Chính sách huyện không giải quyết. Lý do phía ngân hàng đưa ra là... không có tiền”.

Cũng có lao động phải chạy đôn chạy đáo vay tiền “ngoài” để đi xuất khẩu lao động. Ông Lê Quang Đạt, Giám đốc công ty CP cung ứng nhân lực Việt Nhật (Hà Nội) chia sẻ: “Việc khó vay vốn tùy từng ngân hàng, từng địa phương. Có khi trong một tỉnh, có huyện dễ nhưng có huyện thì khó. Những tỉnh lao động khó vay vốn tập trung ở khu vực miền núi. Đây vốn là những tỉnh có số lao động đi xuất khẩu nhiều. Theo thông tin từ các lao động cho biết, khó khăn nhất vẫn là vay từ ngân hàng chính sách. Để vay được vốn từ ngân hàng này người lao động phải trải qua rất nhiều thủ tục và ngân hàng cũng phải thẩm định rất nhiều khâu”.  

Mất 1 năm lương vì... lãi!

Từ trước tới nay, nguồn tài chính từ hệ thống ngân hàng luôn là “xương sống” cho cả hệ thống XKLĐ. Đối tượng tham gia lĩnh vực này phần lớn là lao động nghèo vùng nông thôn. Để có hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu đóng tiền “xuất ngoại” thì điểm tựa duy nhất của họ là các ngân hàng. Trong vài tháng trở lại đây, khi nhiều ngân hàng vì lý do này kia đã “nói không” với lao động vay tiền xuất khẩu, đã đẩy những lao động này vào ngõ cụt.

Doanh nghiệp nên có kiến nghị

Chiều 28/6, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Đào Công Hải, Phó cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH) cho biết: “Có những ảnh hưởng nhất định đến ngành XKLĐ. Các doanh nghiệp nên làm công văn gửi Cục. Cục báo cáo lên Bộ LĐ,TB&XH để báo cáo Chính phủ bàn hướng giải quyết. Mặt khác, các doanh nghiệp XKLĐ đều là thành viên của Hiệp hội XKLĐ Việt Nam nên cần kiến nghị lên Hiệp hội để tạo tiếng nói chung nhằm giải quyết những vướng mắc liên quan”.

“Hiện nay lao động chỉ còn cách là vay trọn gói của chủ sử dụng lao động hoặc của công ty XKLĐ để có tiền đi xuất khẩu. Đây là “nước cờ” cực chẳng đã mà người lao động phải gánh chịu. Việc phải vay lại của công ty XKLĐ chẳng khác nào lao động phải chịu hai lần lãi vì tiền đó vốn là tiền doanh nghiệp vay ngân hàng. Lao động vừa phải trả lãi cho doanh nghiệp và lãi ngân hàng thay doanh nghiệp”, anh Nguyễn Sỹ Bính, một cộng tác viên XKLĐ tại Nghệ An nói. Chị Cao Thị Tâm (Nghệ An), người sẽ bay sang Malaysia làm việc vào ngày 30/6 cho biết: “Để có tiền đi, tôi phải “ký nợ” với đối tác sử dụng lao động người Malaysia. Số tiền này sẽ được trừ dần vào lương trong 11 tháng đầu. Tổng số tiền nợ là 34 triệu đồng, trong khi, nếu vay được tiền ngân hàng, đóng một lần cho công ty xuất khẩu lao động thì hết chỉ có 25 triệu đồng trọn gói”.

Tại thị trường Malaysia, với các mức phí như trên, theo phân tích, người lao động sẽ gần như mất hẳn 1 năm thu nhập vì lãi quá cao. “Hàng tháng, tiền lương chỉ đủ tiền trả nợ và ăn uống. Chúng tôi sẽ không có tích lũy. Bình thường thì không sao, chỉ sợ khi có sự cố lại không biết lấy tiền đâu để chi phí. Ở quê thì không có việc làm, biết đi “xuất ngoại” đang phải chịu thiệt đơn, thiệt kép nhưng vẫn phải “cắn răng” mà chịu”, chị Tâm than thở.

Việc lao động khó vay vốn từ ngân hàng không chỉ khiến họ lao đao mà còn đẩy cả hệ thống các doanh nghiệp XKLĐ vào cơn khủng hoảng sau sự cố hàng chục ngàn lao động phải rời Libya vì nội chiến. Theo ông Nguyễn Vạn Xuân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt Thắng, từ đầu năm đến nay, công ty ông mới chỉ đưa được 40 lao động sang Malaysia. Cái khó này không chỉ là cá biệt đối với công ty Việt Thắng mà là của cả hệ thống doanh nghiệp XKLĐ nói chung. Họ biết làm gì khi người lao động vốn trông chờ vào nguồn tiền tín dụng mà hệ thống ngân hàng lại đang... “ngoảnh mặt làm ngơ”?
 
Trần Nhung
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 13 phút trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 15 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 17 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 23 phút trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 25 phút trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Mẫu đơn trứng mua về không nở: Áp dụng ngay cách này, đảm bảo hoa nở rộ, ngập sắc và hương chỉ sau 1 đêm

Mẫu đơn trứng mua về không nở: Áp dụng ngay cách này, đảm bảo hoa nở rộ, ngập sắc và hương chỉ sau 1 đêm

- 48 phút trước

Hoa mẫu đơn trứng đẹp, giá thành phải chăng, hương thơm dịu dàng đang là tâm điểm, thu hút sự chú ý của hội chị em.

Thực đơn 3 món siêu ngon, hấp dẫn, bạn đã thử chưa?

Thực đơn 3 món siêu ngon, hấp dẫn, bạn đã thử chưa?

Ăn - 1 giờ trước

Để giúp bữa cơm nhà bạn thêm phần hấp dẫn trong ngày nghỉ lễ thì bạn hãy tham khảo thực đơn 3 món đơn giản lại siêu ngon miệng dưới đây nhé!

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sắp có hiệu lực, những tỉnh, thành nào bị cấm phân lô, bán nền?

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/1/2025 và quy định mới sẽ không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 1 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Top