Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xử lý “rác tặc” tại Hà Nội: Cần quyết liệt hơn nữa

Thứ hai, 08:31 11/01/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Trước những thông tin về việc xử lý rác rao vặt chưa hoàn hảo, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội đã tổ chức một cuộc họp. Các ban ngành liên quan được triệu tập để thống nhất lộ trình xóa quảng cáo rao vặt trên địa bàn.

 
Theo đó, việc thanh tra và xử lý các tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo rao vặt trái phép sẽ bắt đầu từ 1/3 sau khi tổ chức làm điểm và rút kinh nghiệm.
 
Đi xóa... hay xả rác(?)
 
Ngày 10/1, cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội đã đăng thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo về công tác quản lý tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố.
 
Thông báo đã chỉ ra việc bóc xóa chưa đi liền với vệ sinh môi trường, việc giữ gìn sau khi bóc xóa vẫn còn nhiều bất cập, phân công phân cấp trách nhiệm và chế tài kiểm tra xử lý tái vi phạm chưa rõ ràng cụ thể... Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo: Lấy tháng 1/2010 là tháng cao điểm nhằm tạo ra những chuyển biến rõ rệt; Để tránh tình trạng bóc xóa lem nhem, thành phố yêu cầu việc xóa, bóc, tháo dỡ đến đâu thì sơn vôi hoàn thiện chỉnh trang và tổ chức bảo vệ quản lý đến đó; Thành phố cũng giao Sở Tư pháp chủ trì cùng một số đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho thành phố ban hành chế tài xử phạt các hành vi rao vặt quảng cáo.
 
Trong khi đó, theo ghi nhận của PV GĐ&XH, trong những ngày 8, 9, 10/1 trên nhiều tuyến phố của các quận nội thành, việc bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép tiếp tục được tiến hành. Tuy nhiên có những điểm mà nếu nhìn vào, người ta sẽ không hiểu đó là xóa rác hay xả rác. Tại khu vực đường Liễu Giai, Ba Đình (đây chính là điểm thành phố tổ chức Lễ ra quân phát động ngày 26/12/2009), “hiện trường” của việc xả rác là những tờ rao vặt được vứt đầy dưới các cột điện, điện thoại và các bốt điện. Những người bóc xóa quảng cáo rao vặt tại khu vực này thiếu ý thức đến nỗi ngay tại chân cột điện là 2 thùng đựng rác nhưng những tờ rao vặt vẫn bị vứt ra ngoài.
 

Một thanh niên đang dán tờ quảng cáo rao vặt trái phép tại ngõ 285 Đội Cấn, Ba Đình. (Ảnh: TG)

 
Người vi phạm như trêu ngươi
 
Theo ông Nguyễn Hữu Hòa, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội, việc xử lý “rác tặc” là trách nhiệm chung, Sở TT&TT phải vào cuộc vì đây là nơi quản lý các số thuê bao điện thoại vi phạm. Thậm chí chính một số đơn vị được hy vọng sẽ tham gia quyết liệt vào việc chống rác tặc còn quảng cáo cho chính mình. Ông Hòa lấy ví dụ: “Ngay cạnh sở tôi, mạng di động Mobiphone còn quảng cáo cho chính mình, bóc ngày hôm trước, hôm sau lại bị dán”.
 

“Hiện trường” sau khi bóc tờ rao vặt (ảnh chụp ngày 8/1 tại khu vực đường Liễu Giai, Ba Đình). 

Một góc nhìn khác, đại diện quận Ba Đình bức xúc: Những đối tượng đi dán, sơn quảng cáo rao vặt như trêu ngươi, thách thức. Phường tổ chức các lực lượng đi bóc, xóa thì sau một đêm, những điểm đó lại bị dán, sơn nhiều hơn. Đã nói cắt là phải làm đến nơi đến chốn, cắt số điện thoại nào công khai luôn số ấy để nhân dân hưởng ứng một cách tích cực hơn đồng thời răn đe những đối tượng vi phạm.
 
Ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở TT&TT cho biết, Hà Nội quyết tâm tiêu diệt quảng cáo rao vặt, đương nhiên Sở TT&TT không thể đứng ngoài cuộc, vì thực tế Sở là đơn vị nắm giữ các số thuê bao đó. Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành “tấn công”, dần loại bỏ “rác tường” để đón chào Đại lễ.
 
Theo ông Bản, để đạt được kết quả như mong muốn thì phải làm quyết liệt như việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm. Ngoài các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố cần đề nghị sự vào cuộc của các bộ, ngành vì trên địa bàn Thủ đô tập trung rất nhiều bộ ngành. Nếu mỗi bộ, ngành cùng tham gia làm sạch đẹp khu vực trụ sở của mình thì quảng cáo rao vặt sẽ ít dần đi. “Tuy nhiên chúng ta cũng cần khẩn trương quy hoạch xây dựng thí điểm các điểm quảng cáo rao vặt miễn phí để các cá nhân, đơn vị họ có nhu cầu quảng cáo thì có chỗ bởi xét đến cùng đó là nhu cầu dân sinh”, ông Bản nói.
 
Cũng theo ông Bản, Sở TT&TT đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông thông báo tới tận chủ thuê bao (số điện thoại các đối tượng này sẽ do Sở TT&TT, phòng Văn hóa Thông tin các quận huyện thị xã cung cấp) có hành vi vi phạm quảng cáo rao vặt, đồng thời có biện pháp bổ sung vào hợp đồng điều khoản cam kết không thực hiện quảng cáo rao vặt bừa bãi.
 
 
Võ Hải
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 57 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top