Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xử lý nghiêm nạn đầu cơ, buôn lậu, hàng giả…

Thứ sáu, 08:21 05/09/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Chiều 4/9, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8.

Trước đó, trong các ngày 3 và 4/9, tại Hà Nội, Chính phủ dành phần lớn thời gian thảo luận về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, dự báo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội năm 2008 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp kinh tế- xã hội năm 2009.

Linh hoạt trong điều hành

Theo Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tại phiên họp này Chính phủ đã thảo luận và cho ý kiến về kết quả điều hành nền kinh tế vĩ mô, chuẩn bị cho kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009 và chiến lược phát triển nhiệm kỳ tới. “Mặc dù gặp nhiều thiên tai, dịch bệnh và tác động không nhỏ của thị trường thế giới, với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực đoàn kết của toàn dân, chúng ta đã bước đầu kiềm chế lạm phát, hạn chế nhập siêu, điều hành tiền tệ linh hoạt, nâng cao tính thanh khoản của nền kinh tế và tạo niềm tin trong nhân dân. Do đó, vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, an sinh xã hội được đảm bảo. Đây là những tiền đề cho chúng ta phấn đấu để GDP đạt 7% năm 2008”, Ông Phúc cho biết.

Khi đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh, từ kinh nghiệm kết quả bước đầu về kiềm chế lạm phát đã cho chúng ta có hướng chỉ đạo điều hành trong thời gian tới về công tác quản lý tiền tệ, tỷ giá, lãi suất, đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu, giảm nhập siêu...

Tuy nhiên, 8 tháng qua, kinh tế - xã hội nước ta còn bộc lộ một số hạn chế. Dù GDP tăng trưởng khá trong bối cảnh lạm phát tăng cao nhưng nếu không quyết liệt trong thực hiện thì khó đạt chỉ tiêu tăng trưởng 7%. Bên cạnh đó, giải ngân vốn đầu tư trong xây dựng nhìn chung chậm; lạm phát còn tăng cao, nhập siêu còn lớn; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa đạt được như mong muốn…

Đề cập về các nhóm giải pháp của 4 tháng cuối năm 2008 và cả năm 2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt nhưng phải linh hoạt trong điều hành. Tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát nhưng vẫn bảo đảm tăng trưởng kinh tế. Các bộ, ngành, địa phương phải sâu sát thực tế ở cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu để giảm nhập siêu. Tiếp tục rà soát đầu tư công, đình chỉ, hoãn, giãn tiến độ các công trình, dự án xét thấy chưa thực sự cần thiết để tập trung vốn cho các công trình, dự án trọng điểm phục vụ sản xuất, đời sống, sớm mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Bảo đảm cân đối cung - cầu, ngăn chặn, xử lý nghiêm nạn đầu cơ, buôn lậu, hàng giả…

Chưa tăng lương

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đã thảo luận về các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế- xã hội năm 2009. Theo đó, phương án được thống nhất là năm 2009, cả nước phấn đấu tăng trưởng GDP khoảng 7%; chỉ số giá tiêu dùng dưới 15%; mức giảm tỷ lệ sinh là 0,25 phần nghìn; tạo việc làm cho khoảng 1,7 triệu lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 12%...

Ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết, các thành viên Chính phủ đã thảo luận về trợ cấp, tình hình trượt giá hiện nay. Chính phủ đang xem xét, nghiên cứu để tăng lương cho các đối tượng được hưởng từ ngân sách. “Đây là vấn đề quan trọng, vì thế Chính phủ đang chỉ đạo đẩy nhanh việc này để báo cáo Trung ương cho ý kiến cụ thể. Thông tin cho rằng đến tháng 10 sẽ tăng lương là chưa có cơ sở”, ông Phúc khẳng định.

Chiều 4/9, Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu trình bày tờ trình Chính phủ về Đề án đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. “Tháo gỡ khó khăn về cơ chế tài chính cho ngành y tế cũng là nội dung quan trọng được thảo luận, bởi đây là vấn đề an sinh xã hội cần được xem xét kịp thời”, ông Phúc cho biết.

Sáng 5/9, buổi làm việc cuối cùng của phiên họp tháng 8, Chính phủ sẽ nghe và thảo luận về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá X) về nông nghiệp, nông thôn và nông dân; tờ trình Chính phủ về việc trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Biểu khung thuế xuất khẩu; dự kiến Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội và một số vấn đề khác.

Hồng Sơn

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top