Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xử lý “mạng nhện” trước mùa mưa bão: Sẽ "thẳng tay" cắt dây vô chủ

Thứ sáu, 10:02 19/06/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Ngoài các tuyến đường đang được thành phố thí điểm ngầm hoá thì phần lớn các đơn vị kinh doanh có dây không “mặn mà” với chủ trương này. Việc này đã gây không ít phiền toái cho chính đơn vị đi đầu trong việc ngầm hoá là điện lực.

 
Dù đã hạ ngầm xong nhiều tuyến phố nhưng ngành điện lại bất lực, không thể thu hồi cột điện, dẹp bỏ “mạng nhện”.
 
Chủ cột cũng bất lực
 
Chủ trương hạ ngầm toàn bộ cáp, dây viễn thông, dây điện được TP Hà Nội tính đến từ năm 2007, dự kiến hoàn tất vào năm 2010. Nhưng tính đến nay, chỉ mới có 2 tuyến phố hoàn thành hạ ngầm, còn 3 tuyến phố trong danh sách thí điểm vẫn chưa được khởi công. Ngoài ngành điện, các “ông lớn” viễn thông dường như đều không mặn mà với dự án làm sạch thành phố này.
 
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Cty điện lực Hà Nội cho biết, hiện lưới điện trung thế cơ bản đã được hạ ngầm nhưng hệ thống điện hạ thế (dây đi vào các nhà dân) chỉ mới hạ ngầm được khoảng 2%. “Để hạ ngầm được đường dây hạ thế, một mình ngành điện không thể làm được”, ông Tuấn thừa nhận.
 
Chưa kể, việc hạ ngầm của ngành điện còn gặp khó bởi hiện số lượng dây điện thoại, Internet, cáp truyền hình... quá nhiều, thậm chí có tới 30 – 40% số dây trong đó không còn tác dụng. Nhưng khi kêu gọi các đơn vị chủ dây loại bỏ dây thì không đơn vị nào thực hiện. Ngay cả các đơn vị lớn như bưu điện, truyền hình cáp và một loạt các hãng viễn thông khác khi điện lực yêu cầu tháo dỡ cáp trên cột điện để cải tạo thì hầu như không một đơn vị nào nhúc nhích, dù điều khoản này đã được ghi rõ khi ký hợp đồng kinh tế (phải tháo dỡ cáp trong vòng 30 ngày khi điện lực yêu cầu).
 

Việc xử lý "mạng nhện" cần phải cấp thành phố ra tay. (Ảnh: C.C)

 
Một số khu vực như Thụy Khuê, Ngọc Hà, Võng Thị, Bắc Thành Công, Tràng Thi... lưới điện hạ thế đã được hạ ngầm nhưng điện lực Hà Nội không thể thu hồi cột điện cũ bởi các đơn vị không chịu tháo dỡ cáp.  
 
Tình trạng “mạng nhện” chăng đầy trên các cột điện cũng khiến cột này trở nên quá tải. Cột điện hạ thế được thiết kế chịu tải trong khoảng 200 - 360kg nhưng thực tế với số lượng dây dợ chằng chịt như hiện nay thì chắc chắn đã vượt xa con số chịu tải. Điều đáng nói là trong số dây đi trên cột điện có đến khoảng 40% là cáp vô chủ, phần lớn các loại cáp khác lại cũng không gắn số hiệu nên phía điện lực không thể tự ý cắt cáp.  
 
Sẽ cắt bỏ dây vô chủ
 
Đơn vị được giao hạ ngầm thí điểm tại 5 tuyến phố lớn là Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị cũng thừa nhận, một trong những khó khăn lớn nhất là khâu tìm chủ dây. “Thông báo 5 lần 7 lượt để các chủ dây tự tháo dỡ, sa thải cáp cũng không thấy đơn vị nào đến nên chúng tôi phải tự cắt bỏ”, ông Nguyễn Hữu Sùng – Giám đốc Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị cho hay.
 
Thực tế, từ nhiều năm trước, phía điện lực Việt Nam đã chấp nhận để các doanh nghiệp viễn thông treo cáp với một khoản phí nhất định. Thế nhưng, đơn vị này lại không thể quản lý nổi chính cột điện của mình. Ngay cả số lượng có bao nhiêu doanh nghiệp treo cáp, dây lên cột, ngành điện cũng không thể nắm xuể. Chính vì không quản lý nổi việc treo cáp cũng như việc đánh số cáp khi treo lên cột của những doanh nghiệp có ký kết, nên bây giờ ngành điện không thể mạnh tay thu hồi hay xử lý “mạng nhện” trên chính cột của mình.
 
“Lực bất tòng tâm” nên hiện nay điện lực Hà Nội phải hoàn toàn “phụ thuộc” vào việc hạ ngầm của thành phố. “Việc hạ ngầm và thu hồi cột điện cũ phải được tiến hành từng bước. Vấn đề này quá lớn, một mình ngành điện không thể làm được nên thành phố phải đứng ra thực hiện. Hiện chúng tôi đang kết hợp với thành phố thực hiện hạ ngầm tại 5 tuyến phố thí điểm, sau đó sẽ nhân rộng ra toàn thành phố”, ông Tuấn giải thích.
 
Liên quan đến sự an toàn của người dân trước tình trạng “mạng nhện” chăng đầy, nhất là khi đang bắt đầu vào mùa mưa bão, ông Tuấn khẳng định, công ty sẽ yêu cầu các doanh nghiệp có hệ thống dây, cáp đi trên các cột điện kiểm tra, tháo dỡ bớt những dây không còn tác dụng. “Nếu đơn vị nào không nhận dây và không xử lý các dây rỗng, dây không hoạt động, chúng tôi sẽ cắt bỏ những dây đó khỏi cột điện để đảm bảo an toàn cho người dân”, ông Tuấn khẳng định.
 
Ngày 17/3, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 56/2009 quy định về quản lý, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn thành phố.
 
Theo đó, việc thiết kế công trình cải tạo, sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi phải theo quy định và gắn thẻ (nhựa) ghi tên (hoặc ký hiệu) đơn vị quản lý để thuận tiện cho việc thi công và quản lý đường dây, cáp sau khi hoàn thành. UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu, đối với hệ thống đường dây, cáp đi nổi đã có từ trước, trước mắt đơn vị quản lý đường dây, cáp phải có trách nhiệm kéo lại dây, cáp trùng võng, tháo bỏ những đường dây, cáp không sử dụng, tháo dỡ các cuộn cáp dự phòng hiện đang treo và sắp xếp, hạ ngầm đường dây, cáp theo quy định.

Lã Xưa

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 2 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 2 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết nói: "Quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi máy nghiền đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh...”.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Những quốc gia nào chấp nhận cho người dân Việt Nam nhập cảnh không cần hộ chiếu (passport) mà chỉ cần Căn cước công dân?

Các nạn nhân vụ tai nạn tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái được hỗ trợ 200 triệu đồng

Các nạn nhân vụ tai nạn tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái được hỗ trợ 200 triệu đồng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái khiến 10 người thương vong, bước đầu hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong số tiền 200 triệu đồng, người bị thương được hỗ trợ 50 triệu đồng/người.

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 4 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Top