Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xu hướng thị trường điện tử 2009

Chủ nhật, 14:24 01/02/2009

Giảm giá - bất cứ ai quan tâm tới thị trường điện tử lúc này đều gắn hai từ đó vào ý niệm về các mặt hàng. Nhiều người trông đợi một cú sốc về giá bán trong năm 2009, nhưng liệu tình hình thị trường có chiều theo lòng người?

Giá bán: Cuộc chơi của nhà tư bản

Nhiều người từng trông đợi một "cuộc cách mạng giá bán" các mặt hàng điện tử sau khi Việt Nam gia nhập WTO, nhưng sự thực là giá cả chỉ giảm theo tốc độ chậm dần đều. Trước khi đặt những bước rụt rè vào sân chơi toàn cầu, thị trường trong nước đã được thử thách qua bởi những cam kết thuộc AFTA, với những điều khoản về thuế gần như tương tự WTO, thậm chí chặt chẽ hơn (trong ngành hàng điện tử).
 
Tuy nhiên, đến nay, những kỳ vọng về một đợt giảm sâu trong giá bán không phải là không có lý. Theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt - Nhật (VJEPA) có hiệu lực từ đầu 2009, thuế suất nhập khẩu nhiều mặt hàng điện tử từ Nhật Bản (TV, laptop, camera) sẽ giảm khoảng 2,5 - 4,5%. Bên cạnh đó, thị trường bán lẻ được mở cửa cũng là cơ hội chào mời các nhà phân phối xứ mặt trời mọc.
 

Khách hàng đang trông đợi một cuộc "cách mạng giá" trong năm 2009?

 
Dẫu vậy, giá cả hàng điện tử trong năm 2009 có thể sẽ vẫn đi theo lối mòn mà nó đã đi suốt năm 2008. Phản ứng của thị trường với chính sách kinh tế thường có độ trễ nhất định, đặc biệt là trong trường hợp phản ứng đó bắt đầu từ các nhân tố nước ngoài, nên dù thuế có giảm, chính sách có thêm ưu đãi, người tiêu dùng nên đợi thêm nhiều tháng hoặc nhiều năm để giá kịp rẻ.
 
Một số đại gia phân phối cho rằng, giá cả đã xuống đáy, sát hoặc dưới giá vốn. Luận điểm này xem ra có lý, vì nhiều nguồn tin riêng của chúng tôi cho thấy, tình trạng đình trệ sản xuất hàng điện tử đang và sắp diễn ra trong năm 2009. Lịch sử đã chứng minh rằng, các nhà tư bản sẵn sàng đổ sản phẩm xuống biển, chứ không hạ thêm giá bán, hoặc cho không ai đó.

Phân phối: "Thực dân kiểu cũ và mới"

Mặc dù kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng đang gặp nhiều khó khăn, nhưng với vị thế là một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới, Việt Nam sẽ vẫn chứng kiến sự ra đời của các trung gian phân phối mới trong năm 2009.
 
Tuy chỉ đến 01/01/2010 các cánh cửa với mảng điện tử mới được mở toang, nhưng từ 2009 cuộc chơi đã có thể bắt đầu. Hai xu hướng đầu tư trực tiếp, và liên doanh - liên kết - mua lại sẽ cùng tồn tại. Một số chuỗi siêu thị điện tử điện máy lớn đã tạo dựng được thương hiệu hứa hẹn là địa chỉ đầu tư của các nhà "thực dân kiểu mới".
 
Song song, phương thức đầu tư trực tiếp theo kiểu truyền thống cũng diễn ra trên thị trường phân phối hàng điện tử, tương tự như đầu tư của Metro Cash & Carry trong ngành phân phối bán lẻ.

Công nghệ: "Phanh" hay "nhấn ga"?

Hàm lượng giá trị trong giá bán sản phẩm điện tử phần lớn nằm trong chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm, tức là các vấn đề về công nghệ. Sự phát triển vũ bão của công nghệ là động lực chính thúc đẩy quay nhanh vòng đời sản phẩm, đồng nghĩa với cơ hội giảm giá bán.
 
Nghiên cứu - sản xuất - phân phối là một chu trình khép kín, nhưng khi hai mắt xích "phân phối" và "sản xuất" gặp lực cản từ viễn cảnh kinh tế không thuận lợi, thì "nghiên cứu" sẽ đặt ở đâu? Có hai khả năng giải đáp cho bài toán này: hoặc "phanh" lại hoạt động nghiên cứu phát triển do giới hạn ngân sách; hoặc thúc đẩy nghiên cứu theo hướng tiện ích mà chi phí thấp. Phương án thứ hai có vẻ là lựa chọn của nhiều người.

Lợi ích: Miếng bánh nhỏ hơn

Khối lợi ích đo lường bằng giá bán được phân chia giữa 4 bên: nhà sản xuất (lợi nhuận), chính quyền (thuế), nhà phân phối (lợi nhuận), và người tiêu dùng (giá trị sử dụng sản phẩm). Ai sẽ phải nhận phần nhỏ trong miếng bánh có nguy cơ bị thu nhỏ so với năm trước? Có lẽ ba bên (ngoài người tiêu dùng) sẽ phải ngồi lại với nhau để tìm được phương án phân chia hợp lý mới thuyết phục được các "thượng đế" - những người đang nghèo đi và thận trọng hơn - ra quyết định chi tiêu.

Theo 24H

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 6 phút trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 31 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 32 phút trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 59 phút trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 9 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Cách pha trà hắc kỷ tử thơm ngon

Cách pha trà hắc kỷ tử thơm ngon

Ăn - 9 giờ trước

Trà hắc kỷ tử không chỉ thơm ngon mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng bạn phải chú ý pha đúng cách mới tận hưởng đúng dưỡng chất của loại trà này.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 9 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Top