Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa trước sự xuống cấp của làng văn hóa lớn nhất Việt Nam

Thứ tư, 10:53 05/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Được đầu tư hàng nghìn tỉ đồng, nhưng sau 6 năm đi vào hoạt động, Làng Văn hoá - Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đang xuống cấp, khiến nhiều người không khỏi xót xa...

Nhà điều hành khu các làng dân tộc 1 bỏ hoang. Ảnh: P.B
Nhà điều hành khu các làng dân tộc 1 bỏ hoang. Ảnh: P.B

Công trình văn hóa nghìn tỉ nhưng… vắng tanh

Làng Văn hoá - Du lịch các Dân tộc Việt Nam nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km được chính thức mở cửa từ ngày 10/10/2010. Đây là một trong những công trình được coi là đồ sộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tổng diện tích là 1.544 ha cùng nguồn vốn đầu tư lên tới 3.200 tỉ đồng. Mục tiêu của dự án là nơi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mang tính quốc gia, tập trung tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của 54 dân tộc anh em. Tuy nhiên, sau 6 năm đi vào hoạt động, lượng khách rất ít và các hạng mục thì đang xuống cấp...

Theo quan sát của PV Báo GĐ&XH, cả khu vực rộng hơn 1.500 ha này khá hoang vu, các khu nhà ẩm thấp có dấu hiệu mục nát và các lối đi lại vắng bóng người. Không chỉ ngày thường, mà ngay cả những ngày cuối tuần, chỉ lác đác ít xe ô tô và người đến tham quan. “Tôi bán nước ở đây mấy năm rồi nhưng cả khu rộng mênh mông này, thấy toàn cây cối chứ có thấy mấy người đâu. Chỉ có mấy ngày lễ trong năm là đông vui thôi”, một người bán hàng nước trong Làng văn hóa cho biết.

Dạo quanh một vòng Làng văn hóa, cảnh tượng những ngôi nhà bằng tranh, tre, gỗ, nứa… của các dân tộc đã có biểu hiện mục nát, cỏ dại mọc um tùm khiến chúng tôi xót lòng. Theo quan sát, đa số những ngôi nhà sàn gần như rất ít khi có bóng người đến chăm sóc. Bước lên cầu thang và dạo xung quanh hành lang của một số ngôi nhà, nhiều thanh tre đã bị gãy, cảm giác chòng chành như cái bẫy.

Khi đặt chân đến ngôi nhà điều hành khu các làng văn hóa dân tộc 1 được xây dựng bằng bê tông, gạch ngói thì cảm giác càng vắng lạnh hơn. Xung quanh, dây điện được kéo tạm bợ, chằng chịt từ nhà ra sân, từ sân đến nhà vệ sinh, các lối đi... Qua các khe cửa bụi bám dày đặc, chúng tôi thấy bên trong đồ đạc, khung sắt vứt chỏng chơ. Phía trước khu Nhà điều hành làng văn hóa 1 này là ngôi nhà chứa máy bơm nước phòng cháy chữa cháy, khóa đã hoen rỉ, máy bơm “nằm ngủ” lâu ngày nên mạng nhện chăng đầy... Bên ngoài 2, 3 chiếc máy bơm được kéo cũng trong cảnh hoen rỉ, bỏ không.

Xót xa tiền tỷ ngân sách

Ông Lâm Văn Khang và bà Toán Thị Hương trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH.
Ông Lâm Văn Khang và bà Toán Thị Hương trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH.

Xung quanh Làng văn hóa, các hộp phòng cháy chữa cháy, hộp điện… nằm ở ven đường đã bị cỏ dại mọc um tùm, che khuất. Nhìn cảnh tượng này, chị Nguyễn Thị Mùi, một khách du lịch từ Sài Gòn ra đây chua xót: “Ra ngoài này đi du lịch, qua tìm hiểu, tôi cũng muốn đến đây để xem nét văn hóa của đồng bào các dân tộc nhưng rất thất vọng. Mọi thứ đều sơ sài, nói thật là đau xót khi tài sản nghìn tỉ lâm vào cảnh thế này”.

Trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH, bà Toán Thị Hương, Chánh văn phòng Ban quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các Dân tộc Việt Nam cho biết, theo thiết kế ban đầu, Làng có 7 khu chức năng gồm khu trung tâm văn hóa và khu vui chơi giải trí; khu các làng dân tộc Việt Nam; khu di sản văn hóa thế giới; khu dịch vụ du lịch tổng hợp; khu công viên bến thuyền; khu cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô; khu quản lý điều hành văn phòng. Hiện các hạng mục công trình vẫn chưa hoàn thiện và việc một số hạng mục đã xuống cấp là có.

Bà Hương cho rằng, do đặc tính của vật liệu xây dựng các ngôi nhà dân tộc đều là các vật liệu truyền thống (tranh, tre, gỗ, nứa…) và phải chịu nắng mưa, cũng như thiếu “hơi người” nên xuống cấp là điều khó tránh khỏi. “Vì muốn tái hiện đúng với hiện trạng cho nên chúng tôi không thể thay thế bằng các vật liệu bê tông, sắt thép được”, bà Hương nói.

Nhiều hạng mục công trình không bóng người, cỏ dại mọc um tùm.
Nhiều hạng mục công trình không bóng người, cỏ dại mọc um tùm.

Còn theo ông Lâm Văn Khang, Phó Trưởng ban phụ trách Làng văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam thì mặc dù nguồn vốn đầu tư cho Làng lên tới 3.200 tỉ đồng, nhưng đến nay số tiền mới giải ngân khoảng 1/3. Ông Khang cho biết, do ngân sách chưa đủ nên nhiều hạng mục công trình chưa thể xây dựng được, còn việc đưa vào khai thác du lịch hiện nay chỉ mang tính chất cục bộ.

Trước việc Làng văn hóa xuống cấp trầm trọng, đã có một số gói thầu được triển khai nhằm duy tu, bảo dưỡng những công trình ở đây. Nhưng, theo phản ánh của doanh nghiệp, trong quá trình đấu thầu, chủ đầu tư đã đưa ra các tiêu chí không hợp lý. Sau khi báo chí lên tiếng (vào tháng 7/2016) về sự bất cập này, phía chủ đầu tư đã điều chỉnh các tiêu chí, vì vậy đã có thêm các doanh nghiệp khác đủ điều kiện tham gia dự thầu.

Phùng Bình

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top