Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa người mẹ trẻ khi đưa con tới bệnh viện thì đã quá nặng

Thứ năm, 09:54 26/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Từ ngày biết con mắc bệnh, gia đình nhà chồng đã buông lời cay đắng, tỏ ý không nhận con. Từ đó, chị Bùi Thị Hoa, 18 tuổi (làng Chầm, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) ôm con về nương tựa mẹ đẻ của mình.

Bên giường bệnh, người mẹ trẻ gương mặt buồn rầu, mắt dõi theo cậu con trai bé nhỏ đang chìm vào giấc ngủ. Bé Bùi Trung Đoàn 13 tháng tuổi đang nằm trong phòng cấp cứu tại bệnh viện Nhi Trung ương. Lúc nhập viện, bác sĩ, nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa khi biết bé đã sống chung với bệnh não úng thủy 10 tháng nay. Căn bệnh khiến đầu bé Đoàn phình to một cách bất thường.


Bé Bùi Trung Đoàn, 13 tháng tuổi đang nằm tại Khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Ngọc Thi

Bé Bùi Trung Đoàn, 13 tháng tuổi đang nằm tại Khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Ngọc Thi

Hoa là con thứ hai trong gia đình có 2 chị em. Do hoàn cảnh khó khăn, hết lớp 8 Hoa nghỉ hẳn việc học để đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp kinh tế gia đình. Trong thời gian sống xa nhà, em quen và yêu một người đàn ông cùng huyện. 17 tuổi, Hoa chính thức làm mẹ.

Ngày đón chào bé Bùi Trung Đoàn chào đời mọi người vẫn nghĩ đó là một cậu bé khỏe mạnh mặc dù bên thái dương mọc lên 2 nốt mà mẹ bé không biết mô tả để người nghe hình dung như thế nào. Hoa bảo, khi tròn 3 tháng thì đầu em to dần lên, ban đêm khi cầm đàn pin soi vào đầu thấy trong đầu như có nước.

Trước đây, gia đình đã đưa bé đi khám, các bác sĩ giới thiệu lên tuyến trên. Nhưng, kinh tế gia đình khó khăn nên Hoa không đưa con đi. Cũng từ ngày nhận tin con trai bị bệnh gia đình bên nội tỏ ý oán trách và buông lời lẽ không dễ nghe. Buồn tủi, Hoa ôm con về nhà mẹ đẻ.


Kinh tế gia đình khó khăn nên người mẹ trẻ Bùi Thị Hoa không thể đưa con lên bệnh viện khám sớm hơn. Ảnh: Ngọc Thi

Kinh tế gia đình khó khăn nên người mẹ trẻ Bùi Thị Hoa không thể đưa con lên bệnh viện khám sớm hơn. Ảnh: Ngọc Thi

“Hoàn cảnh gia đình hai bên đều khó khăn nên bọn em cũng không tổ chức đám cưới. Hai nhà chỉ làm mấy mâm cỗ mời họ hàng để thông báo chúng em chính thức là vợ chồng.

Trước đó sống cùng nhau mặc dù cũng có những điều chưa vừa ý nhưng các thành viên trong gia đình cũng không có khúc mắc gì lớn. Từ ngày biết bé Đoàn bị bệnh thì em nhận được cuộc điện thoại của mẹ chồng trách móc và tỏ ý không nhận cháu nữa”, Hoa cho biết.

Nói về người chồng của mình, Hoa buồn rầu cho biết, từ ngày mẹ con Hoa dọn về nhà mẹ đẻ đến nay chưa bao giờ chồng lên thăm và cũng không có một cuộc điện thoại hỏi về tình hình sức khỏe của cậu con trai tội nghiệp.

Đợt lũ vừa qua có đoàn tình nguyện về quê Hoa cứu trợ. Họ thấy thương xót cho hoàn cảnh của cháu bé nên kêu gọi mọi người hỗ trợ đưa bé ra Hà Nội khám. Tại bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ cho biết bé Đoàn bị bệnh não úng thủy và không thể tiến hành phẫu thuật vì sợ não bị vỡ ra.


Anh Phạm Văn Chung (anh rể chị Hoa) chia sẻ về hoàn cảnh gia đình. Ảnh: Ngọc Thi

Anh Phạm Văn Chung (anh rể chị Hoa) chia sẻ về hoàn cảnh gia đình. Ảnh: Ngọc Thi

Ông Trương Mai Hồng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu – Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, não của bệnh nhi hiện nay nhiều nước. Não nhiều nước khiến mặt bé sụt mắt, dịch tai chảy ra ngoài, bệnh nhi có thể tử vong nếu não bị vỡ ra, tình trạng sức khỏe của bé chỉ kéo dài được trong thời gian ngắn.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, anh Phạm Văn Chung (anh rể bé Bùi Thị Hoa) cho biết: “Nhìn thấy cháu nó thì thương lắm nhưng gia đình không có tiền nên không thể đưa bé đi khám sớm hơn. Mẹ bé còn quá trẻ nên cũng chưa biết gì nhiều. Đầu bé chắc cũng phải nặng đến 15kg, hôm tôi bế vào viện chỉ sợ làm đau bé”.

Được biết, mặc dù mắc bệnh nhưng bé Đoàn có nhận thức bình thường. Bé nhận biết được người thân và người lạ, bé cũng biết gọi bập mẹ tiếng “mẹ”, “bà”.

Não úng thủy hay mềm nhũ não không phải là một bệnh lý riêng biệt mà đúng hơn đó là hậu quả của một nhóm các bệnh lý khác nhau nhưng cùng có chung một đặc trưng là suy giảm lưu thông và/hoặc hấp thu dịch não tủy. Trong một số trượng hợp hiếm hơn, não úng thủy là hậu quả của sự tăng tiết chất dịch này do u nhú của đám rối mạch mạc trong hệ thống não thất.

Theo ông Trương Mai Hồng, bệnh não úng thủy ở trẻ nhỏ có nhiều nguyên nhân gây ra như do nhiễm trùng từ trong bào thai, u não và có thể là do bẩm sinh…

Tuổi phẫu thuật tốt nhất cho trẻ là dưới sáu tháng tuổi hoặc càng sớm càng tốt ngay sau khi phát hiện ra. Nếu trẻ được mổ sớm đầu sẽ không bị to ra và trí tuệ của trẻ vẫn phát triển được như trẻ bình thường.

Nếu trẻ không được mổ sớm thì nhu mô não bị chèn ép, gây ra những di chứng nghiêm trọng: mù, điếc, liệt hai chi...

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 8 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top