Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa bé trai sơ sinh ở Hải Dương bỏ rơi trong đêm với dòng chữ viết vội nhờ người nuôi giúp

Thứ ba, 10:49 24/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Nội dung ngoài bì thư ghi: "Vợ chồng em hoàn cảnh không nuôi được cháu. Mong anh, chị nuôi giúp, cháu sinh ngày 21-09".

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (24/9), ông  Trần Phú Thuận – Trưởng Công an xã Hồng Phong, huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết: "Cách đây ít ngày trên địa bàn thôn Vạn Tải Đông xảy ra sự việc người dân phát hiện 1 bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà cùng dòng chữ ghi phía sau phong bì để lại".

Xót xa bé trai sơ sinh ở Hải Dương bỏ rơi trong đêm với dòng chữ viết vội nhờ người nuôi giúp - Ảnh 1.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân rạng sáng 22/9

Theo đó, vào khoảng 0h22 rạng sáng 22/9, chị Nguyễn Thị Liên (SN 1978) trú tại khu giãn dân Quán Táo, thôn Vạn Tải Đông đang ngủ trong nhà bất ngờ nghe thấy tiếng động phía ngoài cổng kèm theo tiếng khóc trẻ con. Nghi có chuyện, chị dậy bật điện và mở cổng.

Khi mở cổng, chị Liên phát hiện thùng carton đặt phía bên trái cổng, bên trong thùng có một bé trai sơ sinh trên người quấn khăn lưới màu xanh, cạnh đó là túi nilon đựng ít quần áo sơ sinh và 1 vỏ phong bì ghi nội dung phía sau được cho là của bố mẹ cháu nhỏ. Ngoài ra, không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hay địa chỉ để lại.

Xót xa bé trai sơ sinh ở Hải Dương bỏ rơi trong đêm với dòng chữ viết vội nhờ người nuôi giúp - Ảnh 2.

Nội dung ghi phía sau phong bì được cho là của bố mẹ cháu nhỏ

Nội dung ghi phía sau phong bì: "Vợ chồng em hoàn cảnh không nuôi được cháu. Mong anh, chị nuôi giúp, cháu sinh ngày 21-09".

"Sau khi phát hiện cháu bé, ngay trong đêm đó chị Liên báo cáo sự việc cho chính quyền xã. Ban công an chúng tôi đã đến nhà chị để ghi nhận sự việc. Thời điểm chúng tôi có mặt kiểm tra, cháu bé nặng 3,2kg, khỏe mạnh. Tuy nhiên, rốn cháu nhỏ chưa rụng và phía đầu vẫn có dịch nhờn của nước ối.

Khi lập biên bản sự việc xong, chị Liên có đề nghị được chăm sóc cháu bé. Đồng thời xét điều kiện, hoàn cảnh nên chính quyền địa phương tạm giao cháu nhỏ cho chị Liên chăm sóc trong quả trình tìm thân nhân…", ông Thuận cho biết.

Xót xa bé trai sơ sinh ở Hải Dương bỏ rơi trong đêm với dòng chữ viết vội nhờ người nuôi giúp - Ảnh 3.

Hiện tại, chính quyền địa phương xã Hồng Phong tạm giao cháu nhỏ cho chị Liên chăm sóc

Cũng theo Trưởng công an xã Hồng Phong, hiện tại chính quyền xã đã ra thông báo niêm yết trong địa phương, thông tin trên đài truyền thanh xã, đài phát thanh của huyện Nam Sách để người thân cháu nhỏ đến nhận lại. 

Nếu sau 7 ngày, người thân cháu nhỏ không đến nhận, chính quyền sẽ làm thủ tục cho – nhận theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, từ hôm phát hiện cháu bé bỏ rơi đến nay, có nhiều gia đình, cá nhân liên hệ muốn nhận cháu bé.

Được biết, chị Liên đang công tác tại trường THPT Nam Sách. Vợ chồng chị xây dựng gia đình từ lâu nhưng chưa có con và hiện tại gia đình chị mong muốn được nhận cháu nhỏ làm con nuôi.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 1 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 24 phút trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 51 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top