Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót lòng người phụ nữ đơn thân có nhà mà không dám ở

Chủ nhật, 07:03 01/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù đã được hỗ trợ tạm trú nơi khác trong 3 tháng để đảm bảo an toàn cho cả gia đình nhưng chị Đỗ Thị Hường vẫn chưa cảm thấy yên lòng, bởi ngôi nhà cấp 4 nhà chị nằm sát công trường xây dựng, cũng là nơi nhang khói người chồng đã mất, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Xót lòng người phụ nữ đơn thân có nhà mà không dám ở - Ảnh 1.

Chị Đỗ Thị Hường lo lắng khi tường nhà hư hỏng. Ảnh: Bảo Loan

Đau xót nhìn tường nhà tách đôi

Một mình chăm nuôi mẹ già và hai con đang tuổi đến trường, chị Đỗ Thị Hường (SN 1973, trú tại tổ dân phố số 2, ngách 8/192/73 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã rất nỗ lực, chắc chiu để xây cho gia đình một căn nhà cấp 4. Đây là nơi che nắng, che mưa cho gia đình chị. Thế nhưng, từ khi Dự án cống hóa mương Đồng Bông đi vào triển khai, thi công, ngôi nhà cấp 4 của chị Hường đã xuất hiện nhiều vết nứt.

Chị Hường cho biết, thời gian đầu, những vết nứt rất nhỏ nhưng từ khi những tấm sắt chống lún của công trình được rút lên thì toàn bộ căn nhà của chị Hường gần như hư hỏng. Bởi không chỉ có những vết nứt trên trường toác rộng ra, mà toàn bộ nền nhà, móng nhà, tường… đều tạo khoảng rộng đến cả chục centimet.

Vừa cho tay vào khoảng tường bị toác ngay chỗ cửa chính ra vào, chị Hường bức xúc: "Tôi phải đóng cái thang vào đây để chống trộm bởi cái tường bao này chỉ cần đẩy nhẹ là đổ xuống hết. Có khi, tường bao đổ xuống là cái nhà cũng đổ theo. Từ lúc công nhân rút cừ chống lún lên là nhà nứt luôn tức thì. Chồng tôi mất rồi, nhà giờ có mẹ già và hai cháu nhỏ đang tuổi đến trường. Nếu có đàn ông ở nhà thì những việc này chắc sẽ không để tay tôi phải lo nhưng bây giờ, tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, không chỉ buôn bán để kiếm tiền mà thỉnh thoảng phải bỏ cả gánh hàng để về xem nhà cửa. Từ ngày nhà cửa bị hư hỏng, tôi cũng không còn tâm trí đâu để kiếm tiền, bởi vừa đi lên cửa hàng thì lại lo chuyện ở nhà".

"Mẹ tôi đã ở cái tuổi gần đất xa trời, từ lúc nhà bắt đầu nứt rộng, tôi đã đưa bà đến ở tạm nhà chị dâu. Còn hai con nhỏ thì ban ngày đến trường. Mặc dù được hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà nhưng căn nhà là nơi nhang khói nên vào ban ngày, tôi vẫn phải tranh thủ chạy về xem nhà cửa. Chúng tôi đã rất vất vả mới có được số tiền hỗ trợ thuê nhà trong thời gian 3 tháng. Tôi không biết là sau 3 tháng, dự án này có hoàn thiện hay không, tôi có thể đi thuê nhà 6 tháng hoặc thời gian dài hơn nữa nhưng cái mà chúng tôi quan tâm và mong muốn là nhà cửa được hỗ trợ, sửa sang lại kiên cố khi công trình hoàn thiện", chị Hường nhìn về phía bàn thờ của chồng xót xa.

Không chỉ riêng căn nhà chị Đỗ Thị Hường bị hư hỏng bởi dư chấn từ việc thi công Dự án cống hóa mương Đồng Bông, mà căn nhà của anh Nguyễn Tiến Long (39 tuổi) ở sát vách với nhà của chị Hường, cũng có nguy cơ lún nứt, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn tính mạng của các thành viên trong gia đình.

Anh Long cho biết, 18 hộ gia đình đang sinh sống tại tổ dân phố số 2, phường Phú Đô đã có đơn kiến nghị gửi đến chính quyền địa phương để đề nghị xem xét, xử lý những ảnh hưởng từ việc thi công công trình. Các hộ dân đã được hỗ trợ kinh phí thuê nhà bằng hình thức, đại diện công trình ký hợp đồng thuê nhà cho người dân. "Trước khi thi công, mương Đồng Bông là con mương hở và bốc mùi hôi thối, rất ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Vì vậy, để cuộc sống về sau được đảm bảo, chúng tôi rất đồng tình, ủng hộ dự án cống hóa mương Đồng Bông. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ muốn chắc chắn một điều là sau khi dự án hoàn thành, những căn nhà của chúng tôi đang ở sẽ được sửa sang, khắc phục như thế nào? Nứt chỗ nào đắp xi măng mới vào chỗ đó hay xây mới hoàn toàn?", anh Long thẳng thắn.

Sẽ hoàn trả lại hiện trạng nhà bị hư hỏng

Xót lòng người phụ nữ đơn thân có nhà mà không dám ở - Ảnh 2.

Hiện trạng nhà hư hỏng của các hộ dân.

Theo người dân nơi đây, vào cuối tháng 10/2019, 18 hộ gia đình tại tổ dân phố số 2 đã có đơn đề nghị UBND phường Phú Đô và UBND quận Nam Từ Liêm cho dừng các hoạt động xây dựng và tiến hành kiểm tra, bởi hoạt động thi công đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các hộ dân đang sinh sống ở khu vực. Thậm chí một ngôi nhà đã bị sập, nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sự an toàn tính mạng người dân.

Trao đổi nhanh với PV, bà Nguyễn Thị Hường, Chủ tịch UBND phường Phú Đô cho biết, đã nhận được đơn kiến nghị của các hộ dân tại tổ dân phố số 2. Ngay sau đó, phường Phú Đô đã có kiến nghị đến UBND quận Nam Từ Liêm và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm để có phương hướng, giải pháp cho người dân. "Chúng tôi đã có kiến nghị, đề xuất, còn giải pháp xử lý, hỗ trợ người dân như thế nào thì UBND quận Nam Từ Liêm quyết định", bà Hường cho hay.

Theo ông Phạm Văn Diện, đại diện đơn vị thi công Dự án cống hóa mương kín để làm đường Đồng Bông cho hay, đơn vị đã khảo sát các gia đình có hiện tượng nêu trên và lập biên bản, có sự tham gia của đơn vị bảo hiểm và gửi lên UBND quận Nam Từ Liêm để xin ý kiến chỉ đạo. "Trước mắt, đơn vị hỗ trợ cho các gia đình 3 tháng tiền thuê nhà để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Nếu sau 3 tháng dự án chưa hoàn thành thì chúng tôi tiếp tục có phương án. Sau đó, chúng tôi sẽ hoàn trả hiện trạng nhà cửa bằng cách sửa chữa các chỗ hư hỏng cho các gia đình này", ông Diện cho hay.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 4 phút trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 2 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 2 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết nói: "Quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi máy nghiền đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh...”.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Những quốc gia nào chấp nhận cho người dân Việt Nam nhập cảnh không cần hộ chiếu (passport) mà chỉ cần Căn cước công dân?

Các nạn nhân vụ tai nạn tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái được hỗ trợ 200 triệu đồng

Các nạn nhân vụ tai nạn tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái được hỗ trợ 200 triệu đồng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái khiến 10 người thương vong, bước đầu hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong số tiền 200 triệu đồng, người bị thương được hỗ trợ 50 triệu đồng/người.

Top