Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xích mích, vợ chồng trẻ chết thảm đưới kênh: Xót xa bủa vây đứa con 27 tháng tuổi

Thứ hai, 11:00 18/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ vì thiếu kiềm chế mà đôi vợ chồng trẻ đã chết thảm dưới lòng kênh, để lại niềm xót thương cho gia đình nội tộc và đứa con 27 tháng tuổi với tương lai mịt mờ…

Ông Hoạt đứng lặng người trước bàn thờ vợ chồng con trai út. Ảnh: Đ.Tùy
Ông Hoạt đứng lặng người trước bàn thờ vợ chồng con trai út. Ảnh: Đ.Tùy

“Không ngờ vợ chồng con tôi dại dột như vậy”

Những ngày qua, câu chuyện về đôi vợ chồng trẻ Đặng Văn Luyện (25 tuổi) và Nguyễn Thị Thu (24 tuổi) tử vong dưới lòng kênh vào ngày 13/7 đang được người dân thôn Sỏi (xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) bàn tán xôn xao. Họ vừa thương xót cho số phận cháu Đặng Thị Như Quỳnh (27 tháng tuổi) đã phải mồ côi cha mẹ, vừa trách cứ sự thiếu kiềm chế của hai vợ chồng đã để lại nỗi đau cho những người ở lại.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Đặng Mạnh Hoạt (70 tuổi, bố anh Luyện) không cầm được nước mắt khi cùng lúc, gia đình ông mất đi người con trai hiền lành và người con dâu hiếu thảo. Có lẽ đến lúc này, ông vẫn không tin vào sự thật nghiệt ngã. Ông Hoạt nói: “Tôi không hiểu sao, vợ chồng con trai tôi lại suy nghĩ nông nổi và hành động dại dột đến vậy? Giá như, chúng nó nói cho vợ chồng tôi thì đâu đến nông nỗi này. Bây giờ sự việc xảy ra rồi, chỉ khổ thân cháu gái tôi”.

Theo lời ông Hoạt, khoảng 18h ngày 13/7, ông đang ăn cơm ở nhà con rể thì nhận được tin vợ chồng anh Luyện chết đuối. Khi ông và người thân đến nơi thì thi thể của con trai, con dâu đã được mọi người đưa lên bờ. Lúc này, Công an huyện Thủy Nguyên và chính quyền xã Tân Dương đã có mặt tại hiện trường. Sau khi làm bản cam kết giữa hai bên gia đình với cơ quan công an, tới 22h cùng ngày, gia đình ông Hoạt đưa vợ chồng anh Luyện về quê nội lo hậu sự.

Bà Nguyễn Thị Thơm (62 tuổi, mẹ anh Luyện) cho biết, vào 9h sáng hôm đó, chị Thu có điện cho mẹ chồng hỏi thăm anh Luyện có về nhà không. Khi biết anh Luyện không về nhà nội, chị Thu đi xe máy đến chỗ làm của chồng (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Sau đó, hai vợ chồng chở nhau về ngoại tại xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên).

Về nhà được một lúc, vợ chồng anh Luyện lên tầng hai và xảy ra xích mích, to tiếng. Trong lúc không làm chủ được bản thân, chị Thu đã chạy xuống con kênh cách nhà 200m rồi nhảy xuống. Thấy vợ chạy trước, anh Luyện bế con gái đuổi theo sau. Khi đến vị trí người vợ nhảy xuống, anh đặt con trên bờ, cùng chiếc điện thoại, đôi dép, chiếc ví và lao theo cứu vợ. Tuy nhiên, do anh Luyện không biết bơi nên cả hai cùng chết đuối.

Gạt những giọt nước mắt vì thương nhớ hai em, anh Đặng Văn Mạnh (SN 1979, anh trai anh Luyện) tâm sự: “Từ trước đến nay, Luyện rất yêu thương vợ và chưa bao giờ tôi thấy vợ chồng cãi vã. Sự việc diễn ra quá nhanh, bất ngờ khiến chúng tôi đau lòng và bàng hoàng. Có lẽ vì không kiềm chế được bản thân và còn trẻ tuổi, nên hai em tôi mới hành động như vậy”.

Còn ông Đặng Đức Giang, Trưởng thôn Sỏi thì vẫn tỏ rõ sự bất ngờ: “Nếu như vợ chồng anh Luyện, chị Thu mà hay mâu thuẫn, đánh nhau thì một lẽ. Đằng này, tôi chưa thấy vợ chồng anh ấy to tiếng bao giờ. Cho nên, khi sự việc xảy ra, ai cũng bàng hoàng đau xót và thương cháu nhỏ”.

Tương lai mờ mịt của đứa con thơ

Thắp nén hương bên hai chiếc di quan đặt cạnh nhau trong căn nhà nhỏ với khói hương nghi ngút, bà Thơm vừa khóc, vừa gọi tên vợ chồng con trai út, rồi quay sang nhìn cháu Như Quỳnh xót xa: “Bây giờ vợ chồng nó mất cả rồi, trong khi vợ chồng tôi già yếu thì làm sao mà nuôi cháu đây”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 1967, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Hoạt hăng hái lên đường tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ và được biên chế vào đơn vị 238, Quân khu 5. Sau gần 10 năm phục vụ trong quân ngũ, ông Hoạt phục viên với quân hàm Chuẩn úy và mang trên mình một phần thương tật của chiến tranh. Về địa phương, ông xây dựng gia đình với bà Thơm rồi lần lượt các con chào đời trong niềm vui của họ hàng. Tuy nhiên do sức khỏe yếu nên kinh tế gia đình ông bà khá khó khăn.

Ngồi ở phía cuối sân nhìn về phía di ảnh của hai em, chị Đặng Thị Nhuần (chị gái anh Luyện) hai mắt đỏ hoe cho biết, năm 2012, anh Luyện và chị Thu kết hôn. Hơn một năm sau, cháu Như Quỳnh chào đời. Lúc này, anh Luyện làm nhiều nghề khác nhau để mưu sinh, còn em dâu đi làm công nhân may gần nhà.

Sau khi sinh nở, chị Thu nghỉ làm và đi bưng bê phục vụ cho quán ăn ở gần nhà mẹ đẻ. Làm lao động tự do mãi cũng không tích cóp được vốn để lo cho cuộc sống, năm 2015, anh Luyện chung vốn với người bạn mua máy trộn bê tông đi làm đường thuê. Cách đây vài tháng, vợ chồng ông Hoạt ra ở với con trai cả, nhường lại ngôi nhà đang ở cho vợ chồng anh Luyện sinh sống để tự thân lập nghiệp. Hôm xảy ra sự việc, anh Luyện đang đi làm công trình tại huyện Kim Thành (Hải Dương) và chị Thu đã về nhà ngoại được khoảng 10 ngày.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Quảng Thanh thông tin, gia đình ông Hoạt là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ nghèo của địa phương.

Ông Bùi Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Quảng Thanh cho biết: “Nếu cháu Như Quỳnh đủ điều kiện, chúng tôi sẽ làm thủ tục cho cháu hưởng chế độ trẻ mồ côi. Đồng thời, giao cho các hội đoàn thể có hướng giúp đỡ gia đình trong thời gian tới”.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 3 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Top