Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xe Kumho Việt Thanh hoạt động bát nháo, ngang nhiên “vợt khách” giữa đường

Thứ năm, 19:00 10/01/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội thừa nhận hãng xe khách Kumho Việt Thanh hoạt động ngày càng bát nháo, thường xuyên vi phạm các lỗi dừng đỗ, đón trả khách sai quy định.

Hà Nội: Tái diễn tình trạng xe khách hoạt động bát nháo, tranh giành khách giữa đường Hà Nội: Tái diễn tình trạng xe khách hoạt động bát nháo, tranh giành khách giữa đường

GiadinhNet – Không ít xe khách sau khi nhận lệnh xuất bến cố tình đi lòng vòng trên tuyến đường Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng với tốc độ “rùa bò” để đón khách. Thậm chí có nhà xe còn đánh võng, tạt đầu phương tiện khác để đón trả khách ngay ở khu vực có biển cấm.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội trong những ngày đầu tháng 1/2019, trên các trục đường Phạm Hùng – Tôn Thất Thuyết - Phạm Văn Đồng (Hà Nội) thường xuyên tái diễn tình trạng các xe khách… ngang nhiên dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông.

Điển hình nhất là vi phạm của hàng loạt xe khách Kumho Việt Thanh của Công ty liên danh Việt Hàn chạy tuyến Mỹ Đình – Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Cụ thể, khoảng 10h25 ngày 7/1, trên ngã tư Phạm Hùng – Tôn Thất Thuyết, xe Kumho Việt Thanh mang BKS 29LD-038.98 ngang nhiên dừng đỗ đón khách trong thời gian dài ngay sau đèn báo hiệu giao thông và biển cấm dừng đỗ khiến giao thông khu vực ùn tắc nghiêm trọng.


“Cò mồi” dắt khách lên xe khách Kumho Việt Thanh khi xe đang dừng đỗ sai quy định sau biển cấm dừng đỗ tại ngã tư Tôn Thất Thuyết – Phạm Hùng. Ảnh: PV

“Cò mồi” dắt khách lên xe khách Kumho Việt Thanh khi xe đang dừng đỗ sai quy định sau biển cấm dừng đỗ tại ngã tư Tôn Thất Thuyết – Phạm Hùng. Ảnh: PV

Theo quan sát, trong lúc xe khách dừng đỗ, xuất hiện 1 người đàn ông “cò mồi” luôn miệng hỏi: “Ai về Quảng Ninh nào?”. Có khách gật đầu là “cò mồi” sẽ sử dụng xe máy đưa hành khách lao nhanh đến chiếc xe Kumho Việt Thanh đang dừng xi nhan bên đường.

Cánh cửa xe vừa mở, người đàn ông liền vội vã giục khách: “Nhanh cái chân lên nào, hai người vừa rẽ vào kia là thanh tra đấy!”. Qua tìm hiểu, PV được biết, với mỗi lượt dẫn khách lên xe, “cò mồi” sẽ được phụ xe trả cho số tiền là 20.000 đồng/người lên xe.

Sau một hồi khách lên, cửa xe được đóng lại, bỗng thấy bóng dáng CSGT phía sau, người này liền “vỗ vỗ” vào thân xe rồi ra hiệu cho xe lăn bánh.


Người đàn ông “cò mồi” vỗ vào thân xe ra hiệu xe chạy khi phát hiện có CSGT đến.

Người đàn ông “cò mồi” vỗ vào thân xe ra hiệu xe chạy khi phát hiện có CSGT đến.

20 phút sau, cũng tại địa điểm này, chiếc xe Kumho Việt Thanh mang BKS 29LD-030.21 chạy như rùa bò, lù lù xuất hiện rồi nam phụ xe nhảy xuống lòng đường, đi dọc vỉa hè, hễ gặp ai là vồ vập hỏi han để chèo kéo khách lên xe.


Phụ xe Kumho Việt Thanh mang BKS 29LD-03021 ngang nhiên xuống xe vợt khách trong khi xe chạy như “rùa bò”.

Phụ xe Kumho Việt Thanh mang BKS 29LD-03021 ngang nhiên xuống xe vợt khách trong khi xe chạy như “rùa bò”.

Sau khoảng chừng 5 phút dừng đỗ bắt khách tại ngã 4 Tôn Thất Thuyết – Phạm Hùng, chiếc xe này tiếp tục lăn bánh tiến về phía đường Phạm Văn Đồng.

Phóng viên đã bám theo chiếc xe, đi đến khu vực cổng trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội trên đường Phạm Văn Đồng (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) thì thấy xe dừng lại, tiếp tục ung dung đón chờ khách thêm khoảng gần 10 phút nữa. Sau đó có người chạy tới cửa xe ký gửi hàng xong xe mới tiếp tục chạy.


Chiếc xe Kumhoo Việt Thanh mang BKS 29LD-03021 dừng đón khách, nhận hàng ký gửi giữa đường trên đoạn cấm dừng đỗ trước cổng Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chiếc xe Kumhoo Việt Thanh mang BKS 29LD-03021 dừng đón khách, nhận hàng ký gửi giữa đường trên đoạn cấm dừng đỗ trước cổng Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bám theo chiếc xe Kumhoo Việt Thanh mang BKS 29LD-030.21 trên trục đường Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng (đoạn chạy từ Ngã tư Tôn Thất Thuyết – Phạm Hùng đến chân cầu Thăng Long), phóng viên phát hiện chiếc xe khách nói trên dừng, đỗ nhiều lần để đón khách.

Điểm thứ nhất là đoạn qua ngã 3 Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy) đối diện trụ sở Bộ Công an. Điểm này rất dễ nhận biết khi ở đây luôn tập trung nhiều người ngồi trong quán ngô nướng và trà đá ở vỉa hè để đợi xe.


Chiếc xe khách Kumho Việt Thanh tiếp tục mở cửa bắt khách tại đoạn qua ngã 3 Hoàng Quốc Việt – Phạm Văn Đồng.

Chiếc xe khách Kumho Việt Thanh tiếp tục mở cửa bắt khách tại đoạn qua ngã 3 Hoàng Quốc Việt – Phạm Văn Đồng.

Điểm thứ 2 là 3 quán nước túm tụm nằm trước cổng Đoàn Văn công Quân khu 1 tại ngã 3 đường Nguyễn Hoàng Tôn – Phạm Văn Đồng. Khu vực này đang thi công đường, tôn chắn mất nửa đường nên thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.


Xe Kumho Việt Thanh dừng đón khách tại khu vực ngã 3 đường Nguyễn Hoàng Tôn – Phạm Văn Đồng.

Xe Kumho Việt Thanh dừng đón khách tại khu vực ngã 3 đường Nguyễn Hoàng Tôn – Phạm Văn Đồng.

Trong nhiều ngày ghi nhận, nhóm phóng viên phát hiện hàng chục lượt xe khách Kumho Việt Thanh dừng đỗ, đón trả khách sai quy định nhưng không bị lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông phát hiện và xử phạt.

Không chỉ chạy “rùa bò” trên đường, những chiếc xe này còn kết nối với đội ngũ “cò mồi” chèo kéo khách đi xe, thậm chí quay đầu xe nhiều lần để đón khách. Những vi phạm ngang nhiên, kéo dài khiến những cung đường Hà Nội thường xuyên ùn tắc, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Theo số liệu Đội CSGT số 6, Công an TP. Hà Nội cung cấp, chỉ tính riêng 6 tháng cuối năm 2018, lực lượng CSGT Đội 6 cũng đã xử lý 1.610 trường hợp xe khách vi phạm trên địa bàn Đội 6 phụ trách, tiền phạt nộp ngân sách 853.700.000 đồng. Trong đó có đến 1.162 trường hợp xe khách dừng đỗ sai quy định, 104 trường hợp đón trả khách sai quy định. Tạm giữ giấy tờ 1.604 trường hợp, tạm giữ 6 phương tiện và tước Giấy phép lái xe 110 trường hợp.

Ông Trần Ngọc Trung, Đội phó phụ trách Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT TP Hà Nội) cho biết: “Cận Tết Nguyên Đán, tình hình vi phạm của xe khách trên địa bàn chúng tôi phụ trách hết sức phức tạp. Chúng tôi cũng đã nhiều lần ra quân để xử lý và hàng ngày các chiến sĩ CSGT Đội 6 đều tiến hành tuần tra xử lý vi phạm trên trục đường Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên do lực lượng mỏng nên cũng không thể cắm 24/24 được, nhất là vào giờ cao điểm các chiến sĩ phải tỏa đi chốt tại các điểm nên không còn ai để đi tuần tra trên tuyến”.

Nói về việc hàng loạt xe khách Kumho Việt Thanh dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, vị đội phó CSGT cho biết: "Đây là một trong những doanh nghiệp vận tải thường xuyên vi phạm. Thậm chí, vừa xử phạt xong họ lại vi phạm tiếp. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý, kết hợp với phạt nguội, thậm chí gửi hình ảnh sai phạm sang quản lý Bến xe Mỹ Đình bằng biện pháp từ chối phục vụ, không cho xe vào bến”.

Dưới đây là những hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận hàng loạt xe khách Kumho Việt Thanh dừng đón trả khách sai quy định trên tuyến đường Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng (Hà Nội):


Hành khách lũ lượt trèo lên chiếc xe Kumho Việt Thanh mang BKS 29LD-03010 vào 14h10, ngày 7/1 tại điểm trước cổng Đoàn Văn công Quân khu 1 tại ngã 3 đường Nguyễn Hoàng Tôn – Phạm Văn Đồng.

Hành khách lũ lượt trèo lên chiếc xe Kumho Việt Thanh mang BKS 29LD-03010 vào 14h10, ngày 7/1 tại điểm trước cổng Đoàn Văn công Quân khu 1 tại ngã 3 đường Nguyễn Hoàng Tôn – Phạm Văn Đồng.


Không những chỉ dừng đón khách, vào 14h20 ngày 7/1, chiếc xe khách Kumhoo Việt Thanh mang BKS 29LD-03516 này còn ung dung có hành động dừng trả khách giữa đoạn đường đông đúc gần Bến xe Nam Thăng Long.

Không những chỉ dừng đón khách, vào 14h20 ngày 7/1, chiếc xe khách Kumhoo Việt Thanh mang BKS 29LD-03516 này còn ung dung có hành động dừng trả khách giữa đoạn đường đông đúc gần Bến xe Nam Thăng Long.


Cũng cùng thời điểm 14h20 ngày 7/1, chiếc xe khách Kumho Việt Thanh khác mang BKS 29LD-30352 dừng đón khách tại trước mặt trụ sở Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VnPost), số 05 đường Phạm Hùng.

Cũng cùng thời điểm 14h20 ngày 7/1, chiếc xe khách Kumho Việt Thanh khác mang BKS 29LD-30352 dừng đón khách tại trước mặt trụ sở Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VnPost), số 05 đường Phạm Hùng.


Đến 14h30, chiếc xe khách mang BKS 29LD-30352 này lại thản nhiên dừng đón, chờ khách gần 10 phút tại khu vực trước cổng Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, còn nhân viên phụ xe nhảy xuống lòng đường đứng gọi điện cho khách.

Đến 14h30, chiếc xe khách mang BKS 29LD-30352 này lại thản nhiên dừng đón, chờ khách gần 10 phút tại khu vực trước cổng Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, còn nhân viên phụ xe nhảy xuống lòng đường đứng gọi điện cho khách.


Xe khách mang BKS 29B-19775 dừng giữa đường chờ người tới ký gửi hàng.

Xe khách mang BKS 29B-19775 dừng giữa đường chờ người tới ký gửi hàng.

Trong ngày 8/1, Nhóm PV Báo Gia đình & Xã hội cũng liên tục ghi nhận được những trường hợp xe khách Kumho Việt Thanh ngang nhiên vi phạm như dừng đỗ, đón trả khách sai quy định vào những thời điểm khác nhau tại những địa điểm khác nhau trên tuyến đường Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng:


Vào khoảng 16h05, chiếc xe Kumho Việt Thanh mang BKS 29LD-03018, dừng xe rất lâu để phụ xe xuống đường chèo kéo, bắt khách ngay tại đèn báo hiệu giao thông ở ngã tư Tôn Thất Thuyết – Phạm Hùng.

Vào khoảng 16h05, chiếc xe Kumho Việt Thanh mang BKS 29LD-03018, dừng xe rất lâu để phụ xe xuống đường chèo kéo, bắt khách ngay tại đèn báo hiệu giao thông ở ngã tư Tôn Thất Thuyết – Phạm Hùng.


Hình ảnh chiếc xe khách mang BKS 29LD-03175 dừng đón bắt khách, phụ lái cùng khách nháo nhác xếp đồ vào cốp xe.

Hình ảnh chiếc xe khách mang BKS 29LD-03175 dừng đón bắt khách, phụ lái cùng khách nháo nhác xếp đồ vào cốp xe.


Nữ phụ xe khách Kumho Việt Thanh mang BKS 29LD-02941 xuống đường “cò kéo” khách lên xe.

Nữ phụ xe khách Kumho Việt Thanh mang BKS 29LD-02941 xuống đường “cò kéo” khách lên xe.

Nhức nhối xe khách “rùa” gây ùn tắc đường phố Hà Nội Nhức nhối xe khách “rùa” gây ùn tắc đường phố Hà Nội

GiadinhNet - Lợi dụng việc phân luồng giao thông tại tuyến đường Kim Đồng giao cắt với đường Giải Phóng để giảm tải áp lực phương tiện và hạn chế va chạm giao thông, nhiều lái xe, phụ xe khách sau khi điều khiển xe xuất bến tại bến xe phía Nam (Hà Nội) đã biến khu vực này thành nơi dừng đỗ, đón bắt khách vô tội vạ, gây ùn tắc đường phố.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhóm Phóng viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top