Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xe không chính chủ và mũ bảo hiểm rởm: Loay hoay giữa phạt và… tha

Thứ tư, 12:11 13/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 11/3, Bộ GTVT đã lên tiếng khẳng định về nhiều vấn đề “nóng” gây xôn xao trong dư luận thời gian qua. Trong đó có việc “rút” quy định xử phạt xe không chính chủ; Thừa nhận khó xử lý người dân sử dụng MBH kém chất lượng.

Xe không chính chủ và mũ bảo hiểm rởm: Loay hoay giữa phạt và… tha 1

Nhiều cơ quan hữu quan thừa nhận rất khó để xử lý người dân sử dụng mũ bảo hiểm kém chất lượng. Ảnh: Công Tâm.

“Rút” xử phạt xe không chính chủ?

Ngày 11/3, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng khẳng định, quy định xử phạt đối với chủ phương tiện có hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện đã được khẳng định trong luật hiện hành. Trong các Nghị định 15, Nghị định 34, Nghị định 71 đã có quy định về vấn đề này, tuy nhiên, trong quá trình triển khai Nghị định 71, điều khoản xử phạt này không có tính khả thi nên đề nghị Ban soạn thảo cần đưa điều khoản này ra khỏi dự thảo Nghị định lần 2.

Chứng minh cho tính “bất khả thi” của quy định phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng quy trình xác minh có chuyển chủ hay không chuyển chủ hiện nay chưa rõ ràng. Từ đó dễ dẫn tới tình trạng người tham gia giao thông bị xử phạt vi phạm một hành vi nhưng kéo theo việc phải xác minh. Trong khi đó, việc xác minh là của người thực thi công vụ, người sử dụng phương tiện không liên quan đến quy trình đó. Việc cơ quan công quyền mất thời gian để chứng minh đã chuyển chủ hay chưa chuyển chủ mà giữ xe của người dân là gây phiền hà cho dân.

Tuy nhiên, Đại tá Trần Sơn Hà, Phó Cục trưởng Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) cho rằng, cần thiết phải đưa quy định xử phạt đối với xe không chính chủ vì các văn bản quy phạm pháp luật trước đó đã đề cập tới. Việc đưa quy định này vào là để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, nâng cao sự chặt chẽ của cơ quan quản lý Nhà nước... Như vậy, mặc Bộ GTVT đã rút quy định xử phạt xe không chính chủ ra khỏi Nghị định 71, nhưng các bộ ngành liên quan vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Chốt lại vấn đề này, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định, Bộ GTVT và các bộ, ngành liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng những văn bản pháp luật một cách đồng bộ, khi xét thấy việc xử phạt có tính khả thi cao, khi hệ thống văn bản hướng dẫn được đầy đủ thì mới đề nghị bổ sung vào Nghị định 71 hoặc đưa vào văn bản quy phạm pháp luật khác phù hợp hơn.

Không phạt người đội mũ bảo hiểm giả

Đây là ý kiến của phần lớn đại diện các cơ quan hữu quan gồm ngành GTVT, CSGT, Bộ Tư pháp… Theo số liệu thống kê từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, hiện có tới 70% người tham giao thông đội mũ bảo hiểm (MBH) không đảm bảo chất lượng. Cả nước có 36 triệu xe máy với hơn 90% người tham gia giao thông đội MBH, số lượng MBH ước tính có khoảng hơn 50 triệu chiếc. Như vậy, lượng MBH kém chất lượng đang được sử dụng lên đến con số khổng lồ là hàng chục triệu chiếc. Để “siết” lại vấn đề này, ngày 8/3, Chính phủ đã ban hành chỉ thị yêu cầu hàng loạt các bộ, ngành, UBND các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải đồng loạt vào cuộc.

Bên cạnh việc vận động thì có các chế tài để xử phạt và nói về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ GTVT cho rằng, xử phạt MBH là hết sức nhạy cảm vì có liên quan đến rất nhiều người dân. Theo ông, về chất lượng MBH là trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước chứ không phải của người dân. Không thể phạt người dân vì đội MBH rởm hay mũ kém chất lượng do các loại mũ này không thể phân biệt được. Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại tất cả các mức phạt cho hợp lí và các nội dung phạt cần xin ý kiến cụ thể.

Việc khó xử phạt người tham gia giao thông sử dụng MBH kém chất lượng cũng được đại diện các đơn vị khác lên tiếng. Đại tá Trần Sơn Hà cho rằng CSGT không thể lập biên bản xử lý, trong luật không có chế tài, quy định xử phạt về nội dung này.

Bàn về việc MBH phải có tem hợp quy cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, trước khi có  quy định bắt buộc người điều khiển xe máy phải đội MBH thì người dân đã sử dụng MBH. Hàng loạt MBH xịn, giá cao đã được nhập khẩu về để bán, sử dụng, vì vậy, trong khi người dân đang dùng MBH chất lượng cao mà bị phạt vì không có tem thì… oan dân. Ông Nguyễn Văn Quyền, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng đề xuất MBH có dán tem hợp quy chỉ phù hợp với những loại mũ sau này. Nếu quy định phạt mũ không dán tem thì phải có lộ trình giải quyết số mũ có trước quy định.
 
Công Tâm
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top