Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xây nhà “chọc” điện cao thế

Thứ sáu, 14:16 06/08/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Người dân hết sức bức xúc trước việc xây nhà cao tầng trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn lưới điện cao thế.

Tình trạng này đã diễn ra trong khu công nghiệp (KCN) Hoàng Mai, Hà Nội. Họ lo ngại kịch bản nổ trạm biến áp Mai Động tái diễn khiến Hà Nội lại có thể mất điện trên diện rộng.

Cố tình vi phạm
 
KCN Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) được bố trí nằm sát ngay bên cạnh trạm biến áp Mai Động. Vì vậy, tuyến đường dây điện cao áp 110Kv của Trạm biến áp "đi" phía trên KCN này. Trước đó, đêm ngày 1/6/2010, TP Hà Nội đã bị mất điện trên diện rộng do sự cố đường dây cao thế của trạm biến áp này. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao thế trong KCN gây nên.
 
Ngày 5/8, có mặt tại khu công nghiệp này, chúng tôi ghi nhận có toà nhà được xây cao vượt lưới điện cao thế, tường nhà nằm sát ngay bên cạnh đường dây. Điển hình là toà nhà 8 tầng của Hợp tác xã công nghiệp Thanh Tùng. Vì sao việc xây dựng công trình đe doạ đến an toàn lưới điện tồn tại, không được xử lý? Về vấn đề này, ông Hà Minh Tuấn -  Giám đốc Ban quản lý KCN Hoàng Mai cho biết đã nhiều lần kiểm tra, phát hiện xây dựng sai phép, lập biên bản xử lý nhưng DN vẫn cố tình vi phạm. Ban quản lý KCN đã báo cáo UBND quận Hoàng Mai để xử lý. Theo đó, hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì tòa nhà chỉ được xây dựng nhà xưởng sản xuất giấy vở học sinh và văn phòng làm việc cao 2 tầng chứ không phải là 8 tầng như hiện nay.
 
Ông Tuấn cho biết thêm, theo quy định của KCN, tất cả các công trình nhà xưởng phải cách tường rào 3m, các toà nhà cách nhau 6m để tạo hành lang an toàn phòng chống cháy nổ (PCCN). Thế nhưng, tòa nhà của Hợp tác xã công nghiệp Thanh Tùng lại xây hết đất.
 

Toà nhà cao  8 tầng này của HTX Thanh Tùng nằm sát ngay lưới điện cao thế 110 KV.

 
Càng phạt càng xây… cao hơn

Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn lưới điện, xây nhà trái phép trong của tòa nhà 8 tầng đã nhiều lần được xử lý nhưng sau đó lại tái phạm, nhà tiếp tục được xây cao hơn. Đơn cử, tại biên bản vi phạm hành chính ngày 2/6/2008 của Ban quản lý dự án KCN Hoàng Mai ghi rõ: "Hợp tác xã công nghiệp Thanh Tùng xây dựng sai so với hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã chỉnh sửa 4/3 tầng, nhà xưởng 4/3 tầng. Tạm thời yêu cầu đình chỉ xây dựng..."; Biên bản ngày 7/11/2009, ghi: "Hợp tác xã công nghiệp Thanh Tùng đã đổ cột tầng 5 sai với hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Yêu cầu dừng thi công phần sai so với hồ sơ thiết kế..."; Biên bản ngày 11/1/2010 cho thấy: "Đã đổ cột tầng 7 sai so với hồ sơ...".
 
Được biết, trước những bức xúc của người dân về tình trạng lộn xộn trong xây dựng, lấn chiếm hành lang an toàn lưới điện của các doanh nghiệp được giao đất trong KCN Hoàng Mai, Thanh tra xây dựng quận Hoàng Mai đã tiến hành thanh tra tổng thể ở đây và đang chờ ý kiến chỉ đạo xử lý từ quận này.
 
Ông Nguyễn Tiết Cương - Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ thừa nhận: "Phường cũng biết việc một số DN trong KCN Hoàng Mai vi phạm, xây dựng, lấn chiếm diện tích đã được phê duyệt theo thiết kế. Tuy nhiên, phường chỉ quản lý về góc độ hành chính, còn việc xử lý vi phạm thì do cơ quan chức năng khác".
 
Xung quanh vấn đề doanh nghiệp trong KCN Hoàng Mai vi phạm an toàn lưới điện, ông Hoàng Đăng Ninh - Phó Giám đốc XN Quản lý lưới điện 110Kv nói sẽ cho nhân viên kiểm tra sự việc này.
 
Cảnh báo về nguyên nhân sự cố gây chập, cháy nổ về điện, Trung tá Lê Phi Hùng, cán bộ Phòng PCCC - CATP Hà Nội nói:"Thực tế sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng với cơ quan PCCC còn hạn chế. Đã có trường hợp, 1 doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm ở huyện Gia Lâm cách đây không lâu bị cháy xưởng sản xuất gây hậu quả nghiêm trọng. Lý do vì doanh nghiệp này dựng nhà xưởng sát dưới đường điện cao thế, khi cơn giông, tốc mái đã gây chập điện dẫn đến cháy nổ".
 
 
N.Hà - Q.Tùng
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 17 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 23 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 26 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 29 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 2 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top