Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xây chợ 7 tỷ chỉ để… ngắm

Thứ sáu, 15:26 06/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Là chợ đạt chuẩn với quy mô lớn, đảm bảo mọi điều kiện về ATGT, Phòng chống cháy nổ song gần 1 năm kể từ ngày khai trương, chợ Vĩnh Niệm (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) vẫn “vắng như chùa bà Đanh”.

Các ki ốt vẫn đóng cửa im lìm. Ảnh: M.Lý
Các ki ốt vẫn đóng cửa im lìm. Ảnh: M.Lý

Tiểu thương “chê” chợ mới, thích chợ tạm

Tháng 9/2015, chợ Vĩnh Niệm được UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) khánh thành và đưa vào sử dụng với diện tích mặt bằng 2.800m2 nằm trong khu dân cư thu nhập thấp của phường Vĩnh Niệm. Tổng vốn đầu tư cho toàn bộ công trình đạt 4,3 tỷ đồng.

Thời điểm khai trương, cả chợ có khoảng 100 tiểu thương vào kinh doanh. Tuy nhiên, chưa đầy nửa tháng sau, các tiểu thương lần lượt rút khỏi chợ Vĩnh Niệm, quay trở lại môi trường kinh doanh cũ (vỉa hè, chợ tạm) để mưu sinh.

Nhìn cảnh chợ không một bóng người nhưng bộ phận quản lý chợ vẫn phải duy trì để trông coi, ông Vũ Mạnh Dũng, Đại diện công ty Cổ phần TM Hòa Bình - đơn vị lập đề án xin được tiếp nhận quản lý lại chợ Vĩnh Niệm buồn rầu chia sẻ: “Để thu hút các tiểu thương vào chợ kinh doanh, BQL chúng tôi đã tạo mọi điều kiện như miễn phí vé chợ từ 6 tháng đến 1 năm, giá thuê rẻ khoảng 600.000 đồng/tháng, hợp đồng ký dài hạn 5 năm; thậm chí người thuê chỉ cần nộp tiền gộp 1 năm đầu tiên, từ năm thứ 2, nộp tiền thuê vào cuối mỗi tháng... nhưng vẫn không có người tới bán”. Ông Dũng chia sẻ thêm: “Thói quen sinh hoạt trong mua bán ở khu vực này vốn theo kiểu tiện đâu mua đó nên việc thay đổi, di chuyển để người dân quen nếp mới là rất khó. Chính vì thế, công ty đã dành nhiều ưu đãi “chiêu khách” nhưng vẫn không được”.

Theo quan sát của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, khu vực bố trí chợ Vĩnh Niệm nằm cuối đường Khúc Thừa Dụ, tuyến đường cụt nên việc phục vụ người dân từ các điểm tới mua bán bị hạn chế, bất tiện.

Ngay cạnh tuyến đường này, trên đường Thiên Lôi có tới 2 chợ tạm do tư nhân làm chủ hoạt động rất nhộn nhịp gây ách tắc giao thông toàn khu vực.

Chị Trần Thị Mai, một cư dân nơi đây cho biết: “Đường Thiên Lôi có mật độ phương tiện lưu thông cao, nhất là sau khi thành phố phân luồng thực hiện nâng cấp Cầu Niệm, thi công hầm chui Cầu Rào. Do đó, vào giờ cao điểm tuyến đường này hay xảy ra ùn tắc cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hoạt động của các chợ tạm càng khiến giao thông ách tắc hơn, gây mất mỹ quan đô thị… Địa phương cần sớm dẹp bỏ các chợ tạm này”.

Cần dẹp bỏ chợ tạm gây mất mỹ quan đô thị

Theo Công ty CP TM Hòa Bình, năm 2012, thực hiện chủ trương xã hội hóa đã lập đề án xin được tiếp nhận quản lý, đầu tư xây dựng thêm một số hạng mục và kinh doanh khai thác chợ Vĩnh Niệm. Đề án được UBND quận Lê Chân phê duyệt chấp thuận. Công ty có trách nhiệm hoàn vốn đầu tư cho ngân sách quận trong 20 năm. Sau khi tiếp nhận, công ty tiếp tục đầu tư bổ sung nhiều hạng mục công trình như làm thêm 1.000m2 nhà bán hàng, các ki ốt, khu vệ sinh, hệ thống điện nước sinh hoạt, mua sắm thiết bị phương tiện, PCCC… với tổng giá trị đầu tư bổ sung 2,5 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, chợ có 170 gian hàng, trong đó có 80 gian bán thực phẩm ăn uống, còn lại là các gian hàng tạp hóa, hàng khô. Mỗi gian hàng rộng khoảng 14m2. Với mô hình này, chợ Vĩnh Niệm hoàn toàn đạt tiêu chí chợ kiểu mới của quận. Tuy nhiên, chưa đầy nửa tháng sau khai trương, chợ không hoạt động được vì tiểu thương lần lượt ra đi. Trong khi chợ tạm lại... diễn ra sầm uất hơn.

Ông Nguyễn Văn Bắc – Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Niệm cho biết: “UBND phường đã nhiều lần ra quân dẹp các dân bán hàng rong, bán hàng tại các chợ cóc không đúng quy hoạch để dồn về chợ Vĩnh Niệm. Nhưng không quá 3 ngày các hộ này lại tự bỏ đi”.

Ông Nguyễn Trọng Đại – Chánh văn phòng quận Lê Chân cho biết: “Hai chợ tạm tự phát ở địa chỉ 453 và 522 đường Thiên Lôi đều không nằm trong quy hoạch mở chợ của thành phố và quận. Tổ chức, cá nhân quản lý chợ không có chức năng hợp pháp để kinh doanh khai thác chợ, không có những điều kiện tối thiểu quy định về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cháy nổ và trật tự an toàn giao thông. Quận kiên quyết dẹp bỏ các chợ tạm này để quy hoạch, gom về chợ Vĩnh Niệm. Đối với chợ tạm ở địa chỉ 522 sau khi phát hiện sai phạm, phòng Quản lý đô thị quận đã tiến hành xử phạt hành chính 30 triệu đồng”.

Cũng theo ông Đại, chợ Vĩnh Niệm nằm trong quy hoạch tổng thể xây dựng khu chung cư thu nhập thấp, tái định cư... Theo kế hoạch, trong thời gian tới sẽ có hơn 500 hộ dân chuyển về khu vực này sinh sống. Thành phố Hải Phòng đang triển khai dự án mở đường, xây dựng bến xe Hải Âu, việc đi lại, lưu thông ở khu vực này sẽ trở nên thuận lợi. Khi đó theo nhu cầu của người dân, chợ sẽ hoạt động hiệu quả hơn.

Để chủ đầu tư không phải rơi vào tình trạng “gái lớn chờ chồng”, chính quyền địa phương cần tăng cường vận động người dân vào kinh doanh tại chợ, đồng thời kiến quyết xử lý nghiêm: những tổ chức, cá nhân cố tình đứng lên mở chợ tạm không đúng quy hoạch dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ; dẹp bỏ những hàng quán cá nhân bán hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất ATGT.

L.Vân - M.Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 25 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 5 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Top