Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xáo trộn gia đình vì nắng nóng

Thứ tư, 15:21 02/05/2012 | Xã hội

Cả tuần nay, cứ sau bữa tối là gia đình chị Thúy (đường K3, Cầu Diễn, Hà Nội) lại kéo nhau ra sân vận động Mỹ Đình hóng gió.

> Hôm nay, nắng nóng tại Bắc Bộ lên tới 42°C

Miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng trên 40 độ C
Chưa thể lắp điều hòa, nhà lại có bà bầu và trẻ nhỏ, chẳng chịu được cái oi nắng đầu hè, cả tuần nay, cứ sau bữa tối là gia đình chị Thúy (đường K3, Cầu Diễn, Hà Nội) lại kéo nhau ra sân vận động Mỹ Đình hóng gió.

"Căn nhà cấp 4 gia đình mình thuê đã cũ, đầy khe hở từ nóc nhà tới bờ tường nên nếu lắp điều hòa thì chỉ tổ tốn điện, trong khi kinh tế đang eo hẹp, phải tiết kiệm từng đồng, nên dù khó chịu lắm cũng không dám mua sắm gì thêm", chị Thúy kể.

Để tránh bức bối, mỗi ngày chồng chị Thúy phải chịu khó lau nhà hai lần cho hạ nhiệt. Chăn bông, đệm, quần áo ấm... đều được chị phơi, gói gọn rồi cất trên nóc tủ để nhà thoáng hơn. Tất cả các quạt điện cũng đã được mang ra sửa chữa, lau lại sạch sẽ và chưng dụng hết công suất.

"Đêm nào cũng mở quạt từ lúc đi ngủ tới sáng, nhưng con vẫn ậm ạch khó ngủ và kêu nóng. Khổ nhất là hầu như cứ 2-3 ngày lại mất điện một lần vào buổi tối. Khi ấy thì chỉ còn cách cả nhà kéo nhau ra đường tìm hơi gió", chị Thúy kể.

Anh xã chị Thúy cũng đang tìm mua bộ ác quy và quạt sạc để chuẩn bị đối phó với những ngày hè - được dự báo là nắng nóng gay gắt và chuyện mất điện có thể diễn ra thường xuyên.

Sống tại căn hộ trên tầng cao tại một khu chung cư khá thoáng đãng ở Mỹ Đình, nhà cũng đã lắp điều hòa nhưng gia đình chị Hảo vẫn thấy "ngốt người" trong mấy ngày này.

Chị Hảo cho biết, nhà chị khá thoáng do có nhiều cửa sổ và cửa kính xung quanh, nhưng điều này lại là điểm bất tiện khi trời quá nắng. "Hai tuần trước cả nhà còn hồ hởi sáng sớm lôi con ra ngồi ở gần ban công phơi nắng sau những ngày đông u ám thèm ánh mặt trời. Hai hôm nay thì sợ quá rồi, sáng ra cả nhà đã nhễ nhại mồ hôi, mình phải đem mấy chiếc chiếu, chăn ra treo lên chỗ cửa sổ, cửa kính để che bớt nắng. Nếu không làm vậy thì buổi tối về thể nào trong nhà hừng hực như cái lò", chị Hảo kể.

Chị cho biết, dù nhà có điều hòa, nhưng từ hôm nắng nóng tới giờ, vật dụng này chẳng mấy lần được phát huy tác dụng. "Xung quanh ai cũng mở quạt, máy lạnh hết công suất, nên điện quá tải, trồi sụt liên tục. Đã vậy, nhiều người sắm thêm máy kích điện, nhà mình không có nên có buổi tối muốn bật cái bóng đèn cũng không lên nổi, nói gì tới chạy điều hòa", chị than thở.

Cũng chịu cảnh mất điện thường xuyên vì các gia đình trong khu sử dụng điện tối đa để làm mát, nhóm sinh viên và những người thuê trọ trong khu nhà tại phố Mai Dịch (Hà Nội) khốn khổ vì cả tuần nay đêm nào cũng mất ngủ vì mất điện.

"Phòng của chúng em bé tí, chỉ hơn chục mét vuông, ngột ngạt vô cùng, trước khi đi ngủ phải mở cửa sổ, lau nền đẫm nước, nhưng đêm đến vẫn không chịu được khi quạt tắt vì mất điện. Mỗi đêm tình trạng này xảy ra vài lần, khiến bọn em mất ngủ thường xuyên", Trung, một sinh viên trọ trong khu nhà kể.

Hôm nay, nắng nóng gay gắt bao trùm từ miền Bắc tới miền Trung, dự báo kéo dài 3 ngày nữa. Nhiệt độ cao nhất hôm nay tại Hà Nội khoảng 39 độ C, nhiều nơi khác ở ngưỡng 40-42 độ C. Thời tiết thay đổi cũng khiến sinh hoạt của nhiều gia đình thủ đô xáo trộn, kể cả bữa cơm.

"Thực đơn nhà mình dạo này ưu tiên cho các món canh và bún, miến", chị Trà (Trương Định, Hà Nội) chia sẻ. Chị cho biết, thời tiết oi nóng khiến nhà chị ai cũng háo nước và lười ăn cơm, nên chị phải nghĩ ra các món "dễ nuốt" hơn. Canh chua, nước luộc, canh ngao hến, bún riêu, miến ngan... được ưa chuộng hơn cả. Các loại nước mát, hoa quả cũng tiêu thụ nhiều hơn.

"Mới chuyển mùa mà trời đã oi nóng quá rồi, thời tiết kiểu này rất dễ ốm, mình cũng lo lắm, nhất là hai đứa trẻ, nên phải cố nghĩ cách làm sao vẫn phải 'nhồi' cho bọn nhóc ăn đủ chất, kẻo không chống được. Hai cu con nhà mình từ hôm nóng cũng không chịu uống sữa bột pha ấm nữa, chuyển hẳn sang hút sữa tươi", chị Trà kể.

Mới đầu mùa nhưng các bể bơi quanh Hà Nội cũng đã đông nghịt người tới "giải nóng".

Cả tuần nay, chị Hoa (phố Triều Khúc, Hà Nội) nhận nhiệm vụ đưa hai cô con gái, một lớp 3, một lớp mẫu giáo lớn, đi bơi. "Ông xã thì phải về nấu cơm đợi sẵn. Trời nóng quá, tan học bọn trẻ chẳng muốn về nhà ngay. Bể bơi mới mở lại mà khu nông dành cho trẻ con và người tập bơi đã phải chen nhau, không biết ít nữa còn đông thế nào", chị Hoa nói.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 24 phút trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Top