Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xăng E5 “nghẽn” lối phát triển vì hẹp cửa tiêu thụ

Thứ sáu, 09:27 04/07/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Không thể phủ nhận vai trò và tính ưu việt của xăng sinh học (xăng E5) cũng như định hướng của Chính phủ trong việc thực hiện lộ trình sử dụng xăng sinh học trên cả nước vào cuối năm 2014, tuy nhiên việc phát triển loại xăng này vẫn còn nhiều vướng mắc, nhất là do thiếu thuận tiện vì ít điểm bán, giá không hấp dẫn.

Xăng E5 “nghẽn” lối phát triển vì hẹp cửa tiêu thụ  1

Điểm bán xăng E5 quá ít không thuận tiện cho việc mua xăng của người tiêu dùng. Ảnh: T.G


Nhiều ưu điểm nhưng thiếu vốn, yếu đầu ra

Theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xăng E5 sẽ được sử dụng bắt buộc thay thế cho nhiên liệu truyền thống trên các phương tiện cơ giới đường bộ tại 7 tỉnh, thành phố lớn là: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bà Rịa- Vũng Tàu từ ngày 1/12/2014 và sẽ chính thức sử dụng rộng rãi trên toàn quốc từ 1/12/2015. Nhưng đến thời điểm này, vẫn còn quá nhiều vướng mắc về việc sử dụng loại xăng này.

Hiện nay, trên toàn quốc đã có 7 nhà máy sản xuất Ethanol với tổng công suất 535 triệu lít/năm, xây dựng tại những vùng trồng sắn đủ khả năng cung cấp Ethanol để pha chế xăng sinh học trong năm 2014 và các năm tới. Nhưng khả năng tiêu thụ kém nên các nhà máy này chỉ sản xuất cầm chừng để sống ngắc ngoải. Ông Nguyễn Sinh Khang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chia sẻ: “Giá thu mua nguyên liệu (sắn) vẫn đắt đỏ trong khi lãi vay ngân hàng cao đang gây khó cho doanh nghiệp. Hơn nữa, những nhà máy này chưa nhận được chính sách hỗ trợ về phân phối cũng như tiêu dùng từ nhà nước. Trong khi đó, mỗi nhà máy đầu tư khoảng 3.000 tỉ đồng, đó là khoản tiền rất lớn đối với các doanh nghiệp nếu tự bơi”.

Đánh giá rất nhiều ưu điểm của xăng E5, ông Trần Văn Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho biết: “Xăng E5 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chuẩn từ năm 2009, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và được phép sử dụng tại thị trường Việt Nam. Xăng E5 còn được gọi là xăng sinh học, người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng vì nó đảm bảo đầy đủ các quy chuẩn”.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng khẳng định: “Người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng xăng E5, thậm chí dùng loại xăng này có thể tiết kiệm hơn xăng truyền thống, máy móc sẽ được vận hành tốt hơn, bền hơn. Vì sản phẩm đốt cháy là CO2 và H2O, giảm ăn mòn máy móc hơn, tiết kiệm nhiên liệu”.

Tuy nhiên, thực tế việc tiêu thụ xăng E5 vẫn chưa được như ý muốn với nhiều nguyên nhân như địa điểm bán xăng E5 vẫn còn ít, chưa thuận tiện cho người tiêu dùng. Thứ nữa là xăng E5 cũng từng bị mang tiếng xấu là gây ra cháy nổ xe máy...
 
Gỡ rối phải “tháo” rào cản và “gỡ” giá thành

Một thực tế là, tính đến thời điểm này, chỉ còn mấy tháng nữa là 7 tỉnh/ thành bắt buộc phải thay thế dùng xăng E5 nhưng qua tìm hiểu thì các doanh nghiệp vẫn chưa sẵn sàng. Nguyên nhân chủ yếu là đầu tư cho hệ thống cửa hàng xăng sinh học có chi phí khá tốn kém, mất khoảng 400 triệu đồng/cửa hàng, giá xăng E5 cũng cao hơn vài trăm đồng/lít so với xăng truyền thống. Hiện cả nước mới có 3 trong số 10 doanh nghiệp đầu mối bán xăng E5 qua tổng số 169/13.000 cây xăng trong cả nước. Mức tiêu thụ xăng E5 trong thời gian cũng chỉ bằng 1/8 so với xăng thông thường, điều này khiến doanh nghiệp kém mặn mà.

Ông Nguyễn Sinh Khang cho rằng, để xăng E5 có thể đứng được trên thị trường, Chính phủ và Bộ Công Thương cần có chính sách dài hạn cho doanh nghiệp như miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị vật tư tồn trữ, vận chuyển, pha chế, phân phối nhiên liệu sinh học trong nước chưa sản xuất được. Đồng thời, xem xét miễn thuế, phí môi trường; giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E5...

Đại diện Bộ Công Thương cũng cho rằng, giá xăng E5 không thấp hơn so với xăng thông thường do chi phí đầu tư lớn nhưng về lâu dài, việc mua nguyên liệu giá thấp cộng với những chính sách ưu đãi về thuế và phí đang được Chính phủ xem xét, xăng E5 sẽ cạnh tranh hơn so với xăng truyền thống. Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cũng thừa nhận: "Hiện tại xăng E5 và xăng thông thường có giá thành như nhau vì tuân theo nguyên tắc thị trường, nhưng Chính phủ sẽ xem xét để hỗ trợ về thuế và phí cho xăng sinh học để khuyến khích DN và người tiêu dùng".

Tuy nhiên, ông Bùi Văn, nguyên Giám đốc tài chính Công ty Nhiên liệu sinh học Phương Đông lại cho rằng, với mức giá chênh nhau dự kiến chỉ khoảng 500 đồng/lít như đề xuất của Bộ Tài chính thì người dân vẫn chưa quan tâm đến xăng E5.

Đại diện Saigon Petro thì quan ngại, nếu không quyết liệt thực hiện lộ trình thay thế hoàn toàn xăng E5 trên thị trường mà bán song song 2 loại xăng với mức giá ưu đãi khác nhau sẽ dẫn đến tình trạng gian lận. Doanh nghiệp phân phối có thể nhập xăng E5 giá rẻ bán với giá xăng truyền thống cao vì người tiêu dùng rất khó nhận biết 2 loại xăng này.

Việc tiêu thụ xăng E5 thời gian qua cho thấy, điều cần thiết lúc này là tạo được động lực để người tiêu dùng lựa chọn xăng sinh học. Ngoài việc áp dụng bắt buộc sử dụng thay thế hoàn toàn xăng truyền thống thì xăng sinh học cần có chính sách giá thoả đáng.
 
Xăng E5 không gây cháy nổ phương tiện

Để bác bỏ thông tin cho rằng xăng E5 là một trong những nguyên nhân gây cháy nổ xe máy, ông Trần Văn Vinh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng khẳng định: “Đến nay, không có căn cứ hay cơ sở kết luận nào khẳng định xăng E5 là nguyên nhân gây cháy nổ các phương tiện trong thời gian vừa qua. Kết quả thống kê của 4 Bộ: Công Thương, GTVT, Công an, Khoa học Công nghệ về nguyên nhân cháy nổ xe thì có tới 65% do chập điện, chuột cắn, các yếu tố kỹ thuật hay tai nạn giao thông; còn 35% chưa rõ nguyên nhân. Nhiều xe tải cháy chủ yếu sử dụng dầu diezen nên cũng không liên quan đến xăng E5”.
 
Mai Hạnh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top