Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xăng dầu lãi to, chỉ có dân thiệt

Thứ sáu, 08:24 18/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Thông tin Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) lãi gần 4.000 tỷ đồng từ chênh lệnh thuế khiến người tiêu dùng bức xúc. Nhiều người đặt câu hỏi liệu họ có được hoàn lại số tiền đã phải trả oan trong thời gian mua xăng vừa qua?

Người tiêu dùng bắt buộc phải chấp nhận giá xăng dầu bán trên thị trường. Ảnh: TL
Người tiêu dùng bắt buộc phải chấp nhận giá xăng dầu bán trên thị trường. Ảnh: TL

Nghịch lý biết bị “móc ví” vẫn phải mua

Anh Nguyễn Trường Nam, kế toán một công ty vận tải ở Hà Nội cho biết: “Tôi làm trong lĩnh vực tài chính, phải nghiên cứu và cập nhật các thông tin về thuế thường xuyên nên từ lâu đã biết Thông tư 165 của Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực từ 1/1/2015, theo đó, các mặt hàng dầu như diesel, dầu hỏa nhập khẩu từ ASEAN, thuế suất thuế nhập khẩu chỉ có 5%, mazut là 0% và từ năm 2016, tất cả các mặt hàng dầu từ khu vực này sẽ hưởng thuế 0%. Thời điểm thông tư có hiệu lực tôi cũng theo dõi rất sát tình hình giá xăng dầu nhưng không thấy có sự biến động dù thuế giảm. Biết thông tin giảm thuế này chỉ tổ bực mình vì xăng dầu vẫn phải mua, làm gì có sự lựa chọn”.

Theo phân tích của anh Nam thì hiện giá cả các mặt hàng mang tính độc quyền, người dân hoàn toàn phụ thuộc vào sự định giá của doanh nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền. Sự thiếu minh bạch đã khiến người tiêu dùng luôn thiệt. “Điều tôi quan tâm bây giờ là những cơ quan chức năng và doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm như thế nào để đền bù lại sự thiệt hại của khách hàng” – anh cho hay.

Bà Nguyễn Lệ Quyên, phố Trần Quang Diệu, phường Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội bày tỏ: “Tôi giật mình vì mức lãi của Petrolimex và càng bức xúc hơn vì phần lớn người dân đang phải sống trầy trật khó khăn bởi kiếm tiền ngày càng khó. Không ngờ lại còn bị xăng dầu âm thầm “móc túi” từng ngày mà không hề hay biết. Điều này quá bất công và tôi muốn doanh nghiệp phải đền bù lại cho người dân”.

Khách hàng có được bù đắp?

Việc Bộ Tài chính thừa nhận về sự “chênh lệch” thuế xăng, dầu nói trên và hứa sẽ nghiên cứu điều tiết, khắc phục mức chênh lệch trong giá cơ sở mới đây đã khiến người tiêu dùng giật mình về sự thiệt hại trong suốt thời gian qua. Bộ Công Thương cũng cho rằng sẽ cùng với Bộ Tài chính sớm có giải pháp tài chính tổng thể xử lý hài hòa việc giảm thuế nhập khẩu xăng dầu theo lộ trình tại các Hiệp định thương mại quốc tế giữa các bên liên quan. Điều mà nhiều người tiêu dùng đang cần có câu trả lời là quyền lợi của mình có được “bù đắp” hay không?

Ông Nghiêm Chí Mỳ, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội Hà Nội cho rằng, căn nguyên sự thiệt hại này của người tiêu dùng là do các cơ quan chức năng xác định giá cơ sở cao - một trong những yếu tố cơ bản hình thành giá bán lẻ, khiến người tiêu dùng bị thiệt, doanh nghiệp được hưởng lợi.

Trong khi đó, hai bộ Công Thương và Tài chính là những đơn vị được giao thực hiện trọng trách này và phải có trách nhiệm. Đây là lý do khiến người tiêu dùng chưa hoàn toàn được hưởng lợi ích từ diễn biến giá xăng dầu thế giới: Giá thế giới tăng, người tiêu dùng phải chịu, khi giá xăng dầu xuống thấp lại chưa được hưởng mức giảm tương ứng.

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, trong việc quản lý, điều hành giá xăng dầu, trách nhiệm của Bộ Công Thương là xem xét cách tính giá và cập nhật những chính sách mới tại các hiệp định thương mại quốc tế, từ đó bàn thảo với Bộ Tài chính nhằm đưa ra chính sách phù hợp. Còn Bộ Tài chính, với chức năng quản lý về thuế, có trách nhiệm theo dõi, cập nhật những bất cập trong chính sách thuế, bảo đảm quyền lợi của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc hình thành giá xăng dầu.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) cũng cho rằng, để xử lý tình trạng này cần có những thông tin minh bạch liên quan tới giá xăng dầu. Còn việc bù đắp cho người tiêu dùng chỉ có thể tính vào giá xăng trong thời gian tới.

Petrolimex lãi “khủng” từ chênh lệch thuế

Theo báo cáo tài chính của Petrolimex, năm 2015, lãi trước thuế của Tập đoàn này lên tới 3.766 tỷ đồng; trong đó, lãi riêng lĩnh vực chính - kinh doanh xăng dầu là 1.989 tỷ đồng, tương đương 52,8% tổng lợi nhuận hợp nhất toàn tập đoàn. Theo Petrolimex, việc thay đổi phương thức tính giá nhập khẩu phù hợp với diễn biến thị trường, hợp lý hóa đường vận chuyển hàng hóa và cơ cấu tồn kho xăng dầu, giảm chi phí tài chính và sản lượng gia tăng… đã giúp doanh nghiệp (DN) thu lãi(?).

Đông An/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 7 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 15 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 15 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Top