Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xăng dầu "ăn chặn" người tiêu dùng

Thứ năm, 10:38 11/08/2011

GiadinhNet - Tại thời điểm hiện nay, xăng dầu lẽ ra đã phải giảm khoảng 1.000 đồng/lít.

Thế nhưng, dù người dân đang phải gồng mình chống chọi với khó khăn và lạm phát, xăng dầu - mặt hàng thiết yếu - vẫn quyết giữ giá cao, dù việc đó là vi phạm Nghị định của Chính phủ.

Phải giảm nhưng… "lờ"!

Ngày 8/8, giá xăng RON92 trên thị trường Singapore là 114,98 USD/thùng. Tính theo mức tỷ giá bán ra 20.810 đồng/USD của Ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thì giá cơ sở của xăng RON92, sẽ là 20.358 đồng/lít. Giá cơ sở này thấp hơn so với giá bán hiện hành là 942 đồng/lít. Tức là giá cơ sở của xăng RON92 đã giảm so với giá bán lẻ hiện hành 4,42%. Theo Nghị định 84/2009 của Chính phủ, trong điều kiện này, các thương nhân đầu mối phải giảm giá bán lẻ. Mục a, khoản 2, điều 27 của Nghị định 84/2009 quy định: "Trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở giảm trong phạm vi 12% so với giá bán lẻ hiện hành, thương nhân đầu mối phải giảm giá bán lẻ tương ứng". Có nghĩa là, cơ hội được giảm gần 1.000 đồng/lít xăng của người tiêu dùng đã bị các doanh nghiệp đầu mối "lờ" đi.

Cũng cần nói thêm rằng, trong mức giá cơ sở được tính theo Nghị định 84 nêu trên đã bao gồm cả 300 đồng/lít lợi nhuận định mức. Thế nên, với giá hiện tại, mỗi lít xăng doanh nghiệp đang lãi 1.242 đồng (942 đồng 300 đồng). Và nữa, chuyện giá xăng thế giới giảm và doanh nghiệp lãi lớn không phải là chuyện riêng của những ngày đầu tháng 8. Trước đó, giá bình quân xăng RON92 tháng 6 là 117,86 USD/thùng, tính theo mức tỷ giá bán ra của Vietcombank thời điểm tháng 6 là 20.620 đồng/USD thì mỗi lít xăng bán ra trong tháng 6, doanh nghiệp lãi khoảng 958 đồng. Tính chung giá cơ sở của xăng RON92 trong cả tháng 6 cũng thấp hơn so với giá bán hiện hành là 658 đồng/lít, tức giảm 3,08% so với giá bán lẻ hiện hành. Cả một giai đoạn dài lãi lớn như thế nhưng doanh nghiệp đầu mối vẫn kiên quyết "lờ" đi quyền lợi đáng ra người tiêu dùng được hưởng!

Tại buổi giao ban trực tuyến do Bộ Công Thương tổ chức ngày 1/8, bà Đàm Thị Huyền, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thừa nhận, có thể giảm giá xăng dầu trong tháng 6, nhưng Tổng công ty lại không thể đưa ra quyết định vì khoản lỗ tồn tại do thực hiện bình ổn giai đoạn quý I. "Mặc dù Bộ Tài chính khẳng định đã có văn bản sẽ xử lý nhưng chúng tôi không biết sẽ xử lý cách nào", bà Huyền nói. Mâu thuẫn ở chỗ, chưa bao giờ người ta thấy doanh nghiệp chậm tăng giá xăng dầu vì "không biết xử lý như thế nào", chỉ đến khi giảm giá thì hết lý do này đến lý do khác được đưa ra. Nghị định 84 của Chính phủ đã quy định rõ điều kiện tăng, giảm giá xăng dầu, nhưng dường như doanh nghiệp lại thích nghe "chỉ đạo" của Bộ hơn là tuân theo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ?!
 
Người tiêu dùng Việt Nam vẫn đang thiệt thòi khi phải dùng xăng với giá cao.
Ảnh: Chí Cường

Lợi nhuận "đè bẹp" luật pháp?

Hiện nay tất cả các tiêu chí của Nghị định 84 đều buộc doanh nghiệp giảm giá xăng dầu, từ tiêu chí thời gian giữa hai lần giảm giá liên tiếp (10 ngày) và giá cơ sở thấp hơn giá bán hiện hành. Nghị định 84 còn quy định, trong trường hợp giá cơ sở giảm trên 12% so với giá bán hiện hành "không hạn chế khoảng thời gian giữa hai (02) lần giảm và số lần giảm giá". Những ngày qua, giá xăng dầu đều giảm dưới mức 12% nên điều khoản này không được áp dụng. Tuy nhiên, trong trường hợp giảm giá dưới 12% như hiện nay thì doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đầu mối thực tế đã vi phạm Nghị định 84 khi quyết giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu. Tại mục c, khoản 1, điều 27 của Nghị định quy định: "Thời gian giữa hai (02) lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là mười (10) ngày dương lịch đối với trường hợp tăng giá, tối đa là mười (10) ngày dương lịch đối với trường hợp giảm giá". Tức là, trong trường hợp giá giảm tối đa trong thời hạn 10 ngày, doanh nghiệp phải giảm giá. Khi điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, thương nhân đầu mối chỉ phải "gửi quyết định giá và phương án giá của mình đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền" để các cơ quan này giám sát.

Nghị định 84 đã quy định rõ ràng và gần như trao toàn quyền cho doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu trong việc quyết định giá bán lẻ xăng dầu. Thế nhưng hiện nay doanh nghiệp lại khước từ quyền lợi này khi cố vin vào ý kiến chỉ đạo của các cơ quan quản lý. Họ có lý do cho sự khước từ quyền lợi này, bởi cũng theo bà Đàm Thị Huyền, trong tháng 6 và 7 lượng tiêu thụ xăng dầu trong nước đã giảm, nhưng vẫn ở mức 532.000 m3/tháng (tương đương 532.000.000 lít/tháng). Tức là chỉ cần chậm giảm giá xăng dầu một ngày, doanh nghiệp đầu mối sẽ thu được khoản lợi nhuận rất lớn.

Hiện nay cả nước có 11 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu. Đây đều là các doanh nghiệp lớn có phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước, nhưng không thể vì thế mà có thể dung túng việc vi phạm Nghị định để thu lợi nhuận. Mặt khác, người ta cũng chưa đủ niềm tin rằng khoản lợi nhuận này sẽ vào ngân sách Nhà nước, vì hiện nay vẫn chưa vẫn có cơ chế giám sát đầy đủ, công bố, công khai các khoản chi phí kinh doanh, mức hoa hồng cho các đại lý xăng dầu...

Đắc Kiên

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

Đẹp - 3 giờ trước

Dưới đây là 5 kiểu trang phục mà các nàng team chân vòng kiềng chắc chắn không thể thiếu trong tủ đồ hằng ngày.

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 4 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top