Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xác nhận 9 chiến sĩ trên CASA hy sinh: Về nhà thôi các anh

Thứ bảy, 08:54 25/06/2016 | Xã hội

"Gia đình đang chờ đợi, về nhà thôi các anh. Yên nghỉ nhé những người đồng đội", Hoàng Long - phi công sân bay Sao Vàng - viết khi hay tin 9 chiến sĩ trên chiếc CASA 212 hy sinh.

Tối 24/6, Bộ Quốc Phòng xác nhận, 9 chiến sĩ trên chiếc máy bay CASA 212 mang số hiệu 8983 đã hy sinh.

Thông tin này khiến nhiều dân mạng không khỏi đau xót. Từ khi máy bay CASA cùng 9 quân nhân gặp nạn, những lời cầu chúc các anh trở về bình an liên tục được chia sẻ. Nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra, các chiến sĩ sẽ trở về, nhưng không còn nguyên vẹn như lúc ra đi.

Trên trang cá nhân, Hải Yến Nguyễn không giấu nổi sự tiếc thương: "Đau đớn quá các anh ơi! 9 chiến sĩ - 9 người con, người chồng, người cha của gia đình mãi mãi ra đi. Phép màu đã không xảy ra".


Dân mạng Việt hiện bày tỏ sự tiếc thương trước thông tin 9 chiến sĩ hy sinh. Ảnh chụp màn hình.

Dân mạng Việt hiện bày tỏ sự tiếc thương trước thông tin 9 chiến sĩ hy sinh. Ảnh chụp màn hình.

Chi Akita - học sinh lớp 12 THPT Nguyễn Gia Thiều, sống tại khu tập thể của Lữ đoàn 918, Hà Nội - cho hay, những người trong tổ bay CASA rất thân quen với bà con, làng xóm.

"Chú Lam, chú Thế thường xuyên chơi bóng rổ cùng mình. Chú Chu thì lớn tuổi hơn, nghiêm túc hơn, nhưng sống gần gũi với mọi người lắm.

Anh Mạnh sinh năm 1989, rất trẻ, mới có gia đình thôi. Đều là những người mình biết nên khi có thông tin này, mình không dám đọc. Mình đang khóc, những giọt nước mắt đang rơi vì các chú, các anh".

Như Hằng nức nở: "Đã hơn một tuần trôi qua, nhưng trong lòng vẫn mong các anh trở về. Làm sao để giảm nỗi đau cho gia đình các anh đây? Vợ các anh đều trẻ và con các anh còn quá bé. Không cầm được nước mắt khi đọc thông tin này".

Nhiều bạn trẻ theo dõi thông tin về tai nạn của máy bay CASA 212 gửi lời chia buồn tới gia đình 9 chiến sĩ.

Trần Minh Phương (sinh viên Học viện Phòng không - Không quân) cho hay đã đọc được tin dữ.

"Tuy chưa được làm việc với các anh, chưa từng gặp mặt, nhưng trước sự hy sinh này, mọi người đều buồn và đau xót", Phương nói.

Phương tâm sự, từ ngày chiếc Su30 và máy bay CASA gặp nạn, ngôi trường cậu đang theo học lúc nào cũng có không khí trầm buồn, vì những người vừa hy sinh phần lớn là đồng nghiệp, bạn bè hoặc cựu học viên của trường.

Trần Hòa - phi công Vietnam Airlines - không kiềm nổi giọt nước mắt khi nói, mới vài hôm trước, anh đã phải tiễn một người đồng đội là phi công Trần Quang Khải.

"Vậy mà hôm nay, lại nghe tin thêm 9 quân nhân nữa ra đi. Đây không chỉ là nỗi đau của các gia đình, mà còn là sự mất mát lớn của đất nước.

Xót xa quá vì đây đều là những con người tài năng của phòng không, người cha, người chồng, người con, niềm tự hào của gia đình".


Bức hình được nhiều dân mạng sử dụng làm ảnh đại diện thay lời chia buồn tới đồng đội và gia đình tổ bay CASA.

Bức hình được nhiều dân mạng sử dụng làm ảnh đại diện thay lời chia buồn tới đồng đội và gia đình tổ bay CASA.

Độc giả Nguyễn Minh xúc động: "Phép màu đã chẳng xảy ra. Bao lời cầu nguyện mẹ biển phải chăng không nghe thấy.

9 phi công tài năng của đất nước hy sinh anh dũng. Chưa gặp mặt, nhưng đối với tôi, đó là những vị anh hùng. Các anh vẫn sống thênh thang. Trong lòng muôn người biết thương người lính"

Một diễn đàn lớn dành cho giới trẻ chia sẻ ảnh của 9 chiến sĩ cùng lời thơ:

"Biển mênh mông ôm các anh vào lòng mẹ

Nơi đất liền đau đáu nỗi nhớ thương

Các anh ra đi trong nỗi nhớ vô bờ

Như con sóng luôn hướng về nơi đất mẹ

Đau thương này liệu có gì sánh nổi?

Tổ quốc - Mẹ hiền nhắc mãi tên anh".

Trần Minh Hoàng - học viên Trường Quân sự Quân khu 7 - nói, cậu chỉ mong các anh được đưa về đất liền thật nhanh chóng.

"Người nhà các anh đã phải chờ đợi quá lâu rồi. Tìm thấy đã khó khăn, nhưng đưa họ về đất liền còn là hành trình dài, mong đất mẹ chở che, giúp cho chuyến đi cuối thuận buồm xuôi gió", Hoàng chia sẻ.

Nguyễn Minh Tiến - hàng xóm của Đại úy Lê Văn Đình, một trong các chiến sĩ hy sinh trên chiếc CASA -đau buồn kể, vài hôm trước, gia đình người quân nhân cùng họ hàng, làng xóm đã đi đến chùa Sủi ở Gia Lâm để làm lễ cầu bình an cho các anh.

"Chị gái Đình còn nói, gia đình vẫn hy vọng em họ trở về. Nhiều người cũng mong, khi máy bay rơi xuống, các anh đã nhảy ra và bơi được vào một hòn đảo nào đó.

Đình xuất thân từ đặc công nước, bơi giỏi lắm. Đau xót quá", anh Tiến nói thêm, tối nay khu phố sẽ tới chia buồn và động viên vợ con anh Định.

- Sáng 14/6, tiêm kích Su-30MK2 số hiệu 8585 gặp nạn ở vùng biển phía đông Nghệ An.

- Ngày 16/6, tuần thám CASA 212 số hiệu 8983 mất liên lạc trên vùng biển Bạch Long Vỹ khi làm nhiệm vụ tìm kiếm phi công trên chuyến bay Su-30MK2. Trên máy bay có 9 quân nhân.

- Ngày 16-17/6: 42 tàu của các lực lượng Việt Nam và hàng trăm tàu cá ngư dân tham gia tìm kiếm máy bay CASA. Bộ Quốc phòng huy động trang thiết bị hiện đại nhất.

- Ngày 20/6: Phát hiện vật thể có kích thước 13x4 m trong vùng tìm kiếm máy bay CASA, độ sâu 60 m.

- Ngày 23/6: Tìm thấy mảnh vỡ máy bay Su 30MK2 và động cơ máy bay CASA số hiệu 8983 cùng nhiều thi thể thành viên phi hành đoàn. hường vụ Quân ủy Trung ương

- Tối 24/6, Bộ Quốc phòng ra thông báo xác nhận 9 quân nhân trên máy bay CASA-212 rơi ở vịnh Bắc bô hôm 16/6 đã hy sinh.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top