Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xác định danh tính người bán đồng nát gây nên vụ nổ rúng động Hà Nội

Chủ nhật, 08:24 20/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trước thời điểm xảy ra vụ nổ kinh hoàng, ông Phạm Văn Cường đã mang một vật liệu nổ ra vỉa hè và tiến hành cưa để lấy sắt.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo điều tra ngay vụ nổ tại Hà Đông Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo điều tra ngay vụ nổ tại Hà Đông

GiadinhNet- Sau khi nghe báo cáo về vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại khu đô thị Vă Phú (Hà Đông, Hà Nội) vào chiều 19/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo cấp dưới phải nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc.

Nạn nhân và cũng là người dùng đèn khò cưa vật liệu nổ được xác định là ông Phạm Văn Cường (SN 1975, trú tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).

Được biết, ông Cường thuê nhà ở khu vực này cách đây 2 năm, ở cùng vợ là bà Đàm Thị Nhuần (SN 1975) và con trai là Phạm Văn Thành (SN 2002). Cả gia đình làm nghề thu mua đồ phế liệu.


Người nhà nạn nhân tử vong khóc ngất tại hiện trường. Ảnh N.T

Người nhà nạn nhân tử vong khóc ngất tại hiện trường. Ảnh N.T

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, vụ nổ xảy ra vào lúc 15h10 chiều 19/3, tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội làm 4 người thiệt mạng, một số người bị thương, trong đó hai người bị thương nặng.

Qua tìm hiểu của PV được biết, gia đình chị Đào Thị Soản (SN 1985 ở huyện Thanh Oai, Hà Nội – nạn nhân tử vong) có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chồng chị hiện đang đi vắng không thể về được còn một cháu nhỏ đang ở nhà. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, cháu Đào Thị Tú Quỳnh (SN 2009, con gái chị Toản) đang đi cùng mẹ cũng bị tử vong.

Chị Soản làm nghề buôn, bán trứng và hằng ngày chị đi từ Thanh Oai xuống TP. Hà Nội để đưa trứng cho khách hàng kiếm tiền nuôi 2 con ăn học.


Nguyên nhân vụ nổ được xác định do nạn nhân dùng đèn khò cắt vật liểu nổ để lấy sắt. Ảnh N.T

Nguyên nhân vụ nổ được xác định do nạn nhân dùng đèn khò cắt vật liểu nổ để lấy sắt. Ảnh N.T

“Hoàn cảnh hai vợ chồng Soản rất khó khăn, chồng đi xa không phụ giúp gì được gia đình. Hằng ngày, con bé đi bán trứng để lấy tiền nuôi hai con ăn học. Buổi chiều, khi nghe tin hai mẹ con nó tử vong mà gia đình chúng tôi không ai dám tin vào sự thật.

Khi xuống đến nơi, mọi người trong gia đình rụng rời chân tay. Hiện giờ, gia đình đang lo các thủ tục để đưa hai mẹ con về quê làm lễ khâm liệm”, anh Đào Văn Long (anh rể chị Soản) tâm sự cùng PV trong lúc chờ lo các thủ tục cho em dâu.

Tối 19/3, theo ghi nhận của PV báo Gia đình & Xã hội tại Bệnh viện Quân y 103, anh Đặng Cao Thủy (SN 1984 ở Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Lệ (SN 1993 ở Thanh Thủy, Thanh Oai, Hà Nội) – hai nạn nhân nặng nhất của vụ nổ vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh, đa chấn thương.


Nạn nhân vụ nổ được cứu chữa tại bệnh viện. Ảnh: Võ Thu

Nạn nhân vụ nổ được cứu chữa tại bệnh viện. Ảnh: Võ Thu

Ông Đặng Cao Thìn (SN 1952), bác ruột của nạn nhân Đặng Cao Thủy cho biết, anh Thủy là lái xe ô tô chở tôn thuê cho khách từ Phùng Xá, Thạch Thất về Thanh Thủy, Thanh Oai (Hà Nội). Trên xe đi cùng còn có chị Nguyễn Thị Lệ. Khi xe của anh Thủy chở hàng đi qua thì bị sức ép từ vụ nổ khiến cả hai bất tỉnh. Lực lượng chức năng đã phải dùng đến kìm cộng lực, kích... mới có thể đưa nạn nhân ra được.

“Chiếc vô lăng đè chặt lên đùi và bộ phận sinh dục của cháu Thủy, đầu đập vào kính bị chảy máu. Cháu Thủy nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, bất tỉnh. Tôi và gia đình cháu đang rất lo lắng, chỉ hy vọng cháu qua được nạn này”, ông Thìn cho hay.

Theo Đại tá, PGS. TS Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103, hai bệnh nhân Thủy và Lệ nhập viện trong tình trạng bị bất tỉnh, đa chấn thương. Hiện các bác sĩ của bệnh viện đang tích cực cứu chữa cho bệnh nhân.

Báo cáo của Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, ngoài 15 người thương vong, vụ nổ đã làm thiệt hại 36 căn hộ, trong đó 12 căn hư hỏng nặng. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời người dân ở các căn nhà thiệt hại đến nơi tạm cư cách đó 500 m, đồng thời sẽ phối hợp với Sở Xây dựng đánh giá ngay hiện trạng các căn nhà còn lại để có phương án sửa chữa.

Nhật Tân/Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 10 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 13 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top