Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xác định danh tính nạn nhân vụ lũ quét ở Thanh Hóa

Thứ năm, 13:05 15/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 15/9, cơ quan chức năng cùng người dân tiếp tục công tác tìm kiếm 5 nạn nhân bị mất tích trong vụ lũ quét xảy ra vào đêm 13/9.

Ông Vi Hồng Long - Chủ tịch UBND xã Thanh Quân (Như Xuân, Thanh Hóa) cho biết: Tối 14/9, hai thi thể gồm ông Vi Đình Khoa và Lương Văn Thoại (trú tại thôn Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân) đã được các lực lượng chức năng đưa về gia đình, an táng theo phong tục địa phương.

Còn lại 5 người mất tích đều là phụ nữ. Danh tính nạn nhân được xác định gồm: Bà Vi Thị Thau, Vi Thị Thanh, Vi Thị Nội, Vi Thị Seo, Vi Thị Tin (tất cả đều ở thôn Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân).


Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang được cơ quan chức năng cùng người dân tích cực triển khai

Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang được cơ quan chức năng cùng người dân tích cực triển khai

Do thời tiết xấu nên vào lúc 0 giờ đêm qua (14/9), lực lượng chức năng cùng người dân phải dừng công tác tìm kiếm. Sáng nay, lực lượng chức năng cùng người dân tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

Nhiều người tiếp cận hiện trường cho biết, từ khu trung tâm xã Thanh Quân vào đến hiện trường vụ việc (địa phận xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) phải đi bộ khoảng 15km đường núi cao hiểm trở. Hiện trường vụ sạt có diện tích rất rộng và nằm cạnh một con suối. Tại đây, lượng đất đá, cây cối vùi lấp khá nhiều nên rất khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Người thân đang lo hậu sự cho ông Vi Đình Khoa
Người thân đang lo hậu sự cho ông Vi Đình Khoa

Sáng 15/5, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm nửa tử thi (từ phần bụng trở lên) được phát hiện đang trôi dạt tại con suối thuộc bản Hội 1 (xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, Nghệ An). Cơ quan chức năng nhận định, nhiều khả năng đây là phần thi thể của nạn nhân vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 14/9, tại khu vực rừng thuộc xã Châu Nga (huyện Quỳ Châu).

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ những gia đình có người bị tử vong số tiền là 5 triệu đồng, huyện Như Xuân hỗ trợ 7 triệu đồng. Đối với những người bị thương được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Trước đó, tối 13/9, một nhóm người xã Thanh Quân gồm 19 người đi vào khu vực rừng giáp ranh giữa Thanh Hoá và Nghệ An để dựng lán ở lại rừng lấy măng. Sau đó 12 người về trước, còn lại 7 người tiếp tục ở lại thì bất ngờ gặp lũ quét, khiến 2 người chết, 5 người mất tích.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top