Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới

Thứ sáu, 10:26 22/01/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Các báo cáo quan trọng đã được Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội, trong đó có báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng với phần kết là 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

 


Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTX

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTX

 

Nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế

Trong ngày khai mạc Đại hội, một trong những văn bản được đông đảo người dân và đảng viên trên toàn quốc quan tâm, đó chính là Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày. Trong báo cáo này, Trung ương Đảng khóa XI đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Nghị quyết của Đại hội trên các lĩnh vực, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Hai là, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

Bốn là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Năm là, thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết. Tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sáu là, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

Kỳ vọng lớn

Bên lề Đại hội, ông Nguyễn Đăng Túc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh đánh giá: “Các văn kiện đã thể hiện ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chúng tôi đánh giá rất cao sự kiểm điểm rất nghiêm túc của Ban chấp hành Trung ương trong thực hiện vai trò nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Chúng tôi hy vọng trong nhiệm kỳ tới chúng ta sẽ nắm chắc được các thời cơ, tranh thủ các cơ hội vượt qua thách thức dù trong thời gian tới thách thức của chúng ta rất nhiều. Chúng tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào Ban chấp hành Trung ương khóa tới, vai trò của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sau Đại hội sẽ thực hiện tốt Nghị quyết để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng vững mạnh trong thời gian tới”.

Cũng bên lề Đại hội; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã có những chia sẻ về việc đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống đối. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đề nghị báo chí không những tuyên truyền xây dựng Đảng mà còn phải có các trách nhiệm, có những lập luận để đấu tranh chống lại các thế lực thù địch. Cùng với báo chí, các cơ quan nhà nước phải thực hiện nghiêm chỉnh quy chế cung cấp thông tin và người phát ngôn để cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và các địa phương kịp thời thông tin chính thống, nhanh nhạy nhất nhằm góp phần đẩy lùi thông tin tiêu cực.

 

Ông Nguyễn Đăng Túc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Tôi tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Chúng tôi mong muốn Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành Trung ương có sự đoàn kết thống nhất, có trí tuệ, trách nhiệm đối với Đảng và dân tộc, có những chính sách đúng đắn trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời có những đổi mới đồng bộ về kinh tế, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và đặc biệt là nâng cao chất lượng của các cơ quan trong hệ thống chính trị để đáp ứng mong đợi của nhân dân”. 

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top