Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vượt qua thử thách, hướng tới tương lai

Thứ sáu, 08:20 01/01/2010 | Xã hội

Giadinh.net - Với quyết tâm và những nỗ lực không mệt mỏi, chúng ta đã thoát khỏi những khó khăn vô cùng lớn về kinh tế, GDP đạt trên 5% - mức cao nhất của các nước Đông Nam Á. Kinh tế phát triển, tạo tiền đề cho xóa đói giảm nghèo vững chắc, tạo điều kiện đầu tư cho nhiều lĩnh vực xã hội khác, nâng cao đời sống nhân dân...

Năm 2009 khởi đầu với biết bao khó khăn thử thách. Tại lễ tổng kết ngành công thương năm 2008, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã từng dự báo: “Kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, cực kỳ khó khăn nên năm 2009 sẽ là năm phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin xấu”.
 
Ngành nông nghiệp cũng được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với năm 2008, đặc biệt là khâu tìm kiếm và phát triển thị trường. Khủng hoảng kinh tế sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy, đe dọa sự bình ổn và phát triển các vấn đề xã hội.
 
Trong bối cảnh đó, quyết tâm của Chính phủ đã xốc dậy tinh thần, khích lệ cả nước vượt qua những khó khăn. Thủ tướng Chính  phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Kinh tế năm 2009 dù đối mặt với khó khăn khôn lường nhưng là cơ hội để đẩy nhanh cải cách và chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu”.
 

Vượt qua nhiều khó khăn, Việt Nam bước vào năm mới với thế và lực vững chắc. (Ảnh: Mạnh Dũng)

 
Tại Diễn đàn đầu tư toàn cầu của Việt Nam, Chính phủ đã công bố gói kích cầu hơn 8 tỷ USD. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, đây là một quyết sách nhạy bén và kịp thời của Chính phủ. Tiếp đó, ngày 17/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP, đề ra 8 nhóm biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.
 
Với quyết tâm và những nỗ lực không mệt mỏi, chúng ta đã thoát ra khỏi những khó khăn vô cùng lớn về kinh tế, GDP đạt trên 5%, cũng là mức cao nhất của các nước Đông Nam Á. Kinh tế phát triển, tạo tiền đề cho xóa đói giảm nghèo vững chắc hơn và đầu tư cho lĩnh vực xã hội.
 
Với những quan tâm đầu tư lớn của Chính phủ, sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng đã vượt qua biết bao khó khăn thách thức để thu được những thành tựu đáng ghi nhận. Ngành y tế thực hiện tốt 4/4 chỉ tiêu mà Quốc hội giao. Đó là phòng chống suy dinh dưỡng, tỷ lệ phát triển dân số, giải quyết chất thải rắn và tăng số gường bệnh trên vạn dân; Hoàn thành 15/15 chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe nhân nhân; Triển khai Đề án 1816, hàng ngàn lượt cán bộ y tế từ Trung ương đã về địa phương hỗ trợ cho các cơ sở y tế tuyến tỉnh, chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện tuyến dưới, đào tạo hàng chục ngàn lượt cán bộ, trực tiếp khám và điều trị cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân, phẫu thuật hàng ngàn ca, trong đó có nhiều ca bệnh hiểm nghèo góp phần giảm đáng kể tỷ lệ chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.
 

Việt Nam đang bước vào giai đoạn “dân số vàng”, có nhiều thuận lợi cũng như thách thức trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. (Ảnh: Chí Cường)

 
Công tác DS-KHHGĐ, năm 2009 đã đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh do Quốc hội giao là 0,2 phần nghìn; đẩy mạnh và phát huy hiệu quả công tác truyền thông vận động, cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGÐ; Tổ chức triển khai thí điểm nhiều mô hình, đề án nhằm giải quyết các vấn  đề về chất lượng dân số, cơ cấu dân số. Tính đến ngày 1/4/2009, dân số Việt Nam là 85,8 triệu, tỉ lệ phát triển dân số bình quân trong 10 năm qua chỉ còn 1,2%, thấp nhất trong vòng 50 năm qua, bằng 1/3 mức sinh và mức tăng dân số ở thời điểm 48 năm trước đây.
 
Thành tựu của Y tế, Dân số năm qua được xem như một kỳ tích. Tuy nhiên, bước vào năm 2010, công tác này vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. Dịch bệnh còn hoành hành, nhiệm vụ là tập trung, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tập trung kiểm soát dịch cúm A/H1N1, dịch sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp đặc biệt nguy hiểm. Triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS. Củng cố và xây dựng hệ thống cảnh báo dịch sớm, đáp ứng nhanh; tăng cường đầu tư các trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng chống dịch bệnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Bảo hiểm y tế. Nỗ lực giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân...
 
Về công tác dân số, cơ cấu dân số nước ta bắt đầu bước vào giai đoạn cơ cấu “dân số vàng” và “già hoá dân số”. Sự chuyển đổi này đưa đến nhiều cơ hội thuận lợi nhưng đồng thời đặt ra những thách thức gay gắt đối với công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế- xã hội nói chung và phát triển, ngành, lĩnh vực nói riêng. Tỉ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao ở mức 112,1 trẻ trai/100 trẻ gái đang trở thành một vấn đề xã hội lớn. Chất lượng dân số thấp cùng với tỉ lệ người khuyết tật, trẻ em sinh ra mắc các bệnh di truyền, bẩm sinh còn cao đang là bài toán cần sự nỗ lực của công tác DS-KHHGÐ cùng toàn xã hội.
 
Dù có khó khăn, nhưng ngành Y tế và công tác DS-KHHGĐ có niềm tin vào những thắng lợi lớn hơn nữa trong năm 2010 bởi luôn có được sự chỉ đạo quyết liệt từ Đảng và Nhà nước. Cùng với đó là sự đồng lòng của toàn dân. Chúng ta có quyền tin tưởng và hy vọng rằng, mọi dịch bệnh sẽ tiếp tục được kiểm soát, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chất lượng dân số sẽ ngày một nâng cao, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước, trước mắt là của năm 2010 với nhiều sự kiện trọng đại. 
 
Gia đình và Xã hội
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 6 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 56 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Top