Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vượt biển, băng sông đi khai giảng

Thứ hai, 11:44 06/09/2010 | Xã hội

Vượt sông Pô Kô, biển Lý Sơn... hay phải vượt qua “biển” khó khăn để tới trường khai giảng là hoàn cảnh của hàng ngàn em nhỏ.

> Học sinh háo hức đón năm học mới

Nhiều học sinh ở huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã được đi cầu treo
đến trường thay vì đu dây qua sông như những năm trước.
Không còn phải đu dây đi học
 
Ngày 5/9, hàng ngàn học sinh người dân tộc Giẻ Triêng, Xê Đăng của huyện biên giới Ngọc Hồi (Kon Tum) náo nức đến trường dự ngày khai giảng. Vui nhất vẫn là em Trần Khắc Trường, Trần Thị Hương, Trần Thị Ánh… không phải vượt sông Pô Kô bằng cách đu mình trên dây thép để đến trường như năm học trước.
 
Nhiều học sinh ở huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã được đi cầu treo đến trường thay vì đu dây qua sông như những năm trước
 
Trường vui vẻ nói: “Ngày khai trường, cháu dậy sớm lắm vì lần đầu tiên đến trường dự khai giảng năm học mà không phải đu qua dây cáp qua sông. Trước đây mỗi lần đu dây đi khai giảng, ngoài mang sách vở còn phải mang theo áo phao nữa… khổ lắm chú ơi”. Trưởng phòng GD-ĐT huyện Ngọc Hồi Trần Ngọc Lâm, cho biết: Nhờ những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ bắc cho những cây cầu nhân ái qua sông Pô Kô. Hiện vài cầu đang thi công nên một số em ở các làng vẫn không thể có mặt tại trường.
 
Chúng tôi đi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, có mặt tại làng Đăk Sút (xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi) trong không khí hân hoan của ngày tựu trường. Chị Y Hoa phải dẫn con là A Guyel đến trường, vì từ nhà làng Đăk Sút đi Ya Tun để đến trường còn phải qua một ngầm nước sâu.
 
Chị nói: “Đến ngày khai giảng, cả nhà mình lo lắng miết thôi, sợ trời mưa to sẽ không qua được ngầm nước này để đi đến trường”. Chị Y Phal nói thêm: “Trước đây tại địa điểm này, nhà nước đã đầu tư xây dựng và bắc một cây cầu sắt, nhưng nó đã bị lũ cuốn trôi mất rồi, bây giờ phải đi lại nguy hiểm thế này, khổ lắm!”.

Vượt biển… dự khai giảng

Ngày 5/9, Trường THCS Lý Thường Kiệt (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) đón nhận một học sinh đặc biệt có hộ khẩu tận ngoài đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi. Con đường từ nhà đến trường của em học sinh mới này - Trần Phúc Trí (13 tuổi, ở đội 5 thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn) - thật là diệu vợi, trong đó có chặng đường dài 2 giờ đồng hồ lênh đênh trên biển.
 
Ngư dân Trần Hộ, cha em Trí trong chuyến biển vào tháng 9 năm ngoái đã bị cơn bão hung dữ cướp đi. Một mình mẹ tảo tần nuôi 5 đứa con. Túng bấn quá, mẹ muốn cho em nghỉ học nhưng em quá tha thiết. Không còn cách nào khác, mẹ gửi em về ngoại - một vùng nông thôn xa xôi Quảng Nam. Em phải chia tay ngôi nhà 13 năm gắn bó, chia tay bạn bè trường lớp, làm một chuyến đi thật dài từ đảo vào đất liền, rồi băng từ tỉnh này qua tỉnh khác, để đến được lớp học.

“Đây là năm đầu tiên em được học ở một ngôi trường trên đất liền. Bạn bè mới, thầy cô mới, không còn nghe tiếng sóng biển dội bên tai, và không được gặp mẹ cùng các em mỗi ngày. Để được đi học, em phải đánh đổi quá nhiều!” - Trí tâm sự.

Còn chú bé Phạm Phú Thịnh (thôn Đức Thành, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) thì đã phải vượt cả một “biển” khó khăn để tới trường. Em bị đục thủy tinh thể từ khi mới lọt lòng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả nhà 5 người dựa vào 2 sào ruộng, chuyện chạy chữa cho Thịnh bị “cho qua”.

Mỗi khi học bài, viết bài, Thịnh phải cúi mặt sát vô sách vở. Vì vậy bạn bè trêu Thịnh là “ngửi chữ”. Dù vậy, Thịnh học rất giỏi. 9 năm liền là học sinh giỏi, thi vào lớp 10 Trường Nguyễn Dục đạt 51 điểm. Hôm qua là ngày đầu tiên Thịnh bước vào ngôi trường cấp III bề thế. “Em không lo lắng lắm, vì sách vở là ánh sáng của đời em” - Thịnh hào hứng.
 
Theo Dân Việt
 
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 18 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 19 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 31 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top