Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vua Lê, chúa Trịnh làm gì vào dịp Tết?

Thứ sáu, 20:00 08/02/2019 | Xã hội

Dưới thời phong kiến, Tết Nguyên đán là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của quốc gia. Ngày này, vua chúa, quan lại, nhân dân vui vẻ đón Tết.

"Chiều 30 Tết, người dân trồng trước nhà một cây nêu, xung quanh viền giấy mã lóng lánh như kim tuyến. Giỏ và giấy trang kim này buộc ở trên ngọn sào có ý nghĩa tiêu trừ tà ma ra xa chỗ nhà ở, cũng như cắm bồ nhìn trên ruộng gai hay những đất mới vãi hột để đuổi chim chóc", trích sách "Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII".

Người dân rộn ràng đón Tết

Cũng theo sách trên, 15 ngày trước khi hết năm, chợ miễn thuế mở khắp trong xứ, ai cũng được phép đem hàng tốt nhất ra bày bán. Lái buôn ở khắp nơi kéo đến, hy vọng bán được nhiều hàng.

Chợ Tết rất nhộn nhịp, nhiều người mua sắm. Quan cũng như dân đều lo may quần áo mới, dọn dẹp nhà cửa khang trang, sửa sang võng cáng, tàn lọng, đắp lại mồ mả, cột nhà tường vách treo đầy câu đối, tranh vẽ, vua chúa cũng cho quét dọn lăng tẩm.

Chiều 30 Tết, người dân trồng trước nhà cây nêu, xung quanh có viền giấy mã lóng lánh như kim tuyến. Theo tín ngưỡng của người Việt xưa, cây nêu sẽ xua đuổi ma quỷ vào nhà, khi các vị thần giữ nhà đã về thiên đình báo cáo ngọc hoàng.


Tết ở kinh thành Thăng Long xưa.

Tết ở kinh thành Thăng Long xưa.

Sau giao thừa, trai trẻ suốt đêm đi chơi, nhảy múa, hát hò. Họ vào mọi nhà chúc mừng năm mới. Nếu được thưởng tiền, họ giữ lấy để tiêu dùng suốt trong dịp Tết.

Sau giao thừa là lúc năm mới bắt đầu, không nhà nào đóng cửa, ngõ, với niềm tin để đón ông bà tổ tiên. Trong ba ngày Tết, nhất là mùng 1, người ta đi chúc tuổi nhau; vào nhà nào cũng được mời ăn, nếu từ chối là bất lịch sự.

Theo thông lệ, người dưới phải đem đồ, hoặc cho người đại diện đi tết người trên. Con cháu phải đi tết ông bà, cha mẹ, chú bác; trò phải tết thầy…, quan cấp dưới cũng phải gửi đồ tết quan trên.

Sáng sớm mùng một, khắp bốn góc thành phố và các vùng lần cận, người dân nghe thấy ba cỗ thần công bắn.

Tết trong cung đình

Ngày 30 Tết, Tây định vương Trịnh Tạc cùng quan quân theo hầu, ra khỏi vương phủ để đi tắm sông hoặc tại nhà gần đó, nhằm thanh tẩy dĩ vãng, đón nhận đời sống mới. Sáng ngày mùng một, buổi chầu được tổ chức long trọng hơn bình thường.

Hôm đó, vua cởi bỏ y phục, tắm xong mặc hoàng bào mới. Các đại thần đã túc trực sẵn, hoàng tử vào chúc tụng trước. Tiếp đến, quan văn rồi mới đến võ thần chúc tụng. Các đình thần bái xong, vua lui vào cung để nhận lễ của hoàng hậu, các bà phi, cung tần và thị nữ.


Tết trong cung đình xưa.

Tết trong cung đình xưa.

Hoàng hậu quỳ lễ trước rồi đến những người khác theo thứ bậc của mình, lễ cử hành từ lúc chưa rạng đông. Chúa Trịnh cử một viên quan sang triều bái và chúc tụng vua. Trong lúc ấy, quân hầu sửa soạn cuộc du xuân của vua.

Vào rạng đông, vua ra khỏi cung, mặc hoàng bào lộng lẫy, ngồi trên kiệu có 50 người khiêng. Số người đi theo hầu rất đông. Có quan ăn mặc rực rỡ, ngồi voi đóng bành rất đẹp. Có người mặc quần áo lộng lẫy, cưỡi ngựa. Vệ binh đội nào có cờ ấy, cờ bằng lụa mỏng hay bằng nhung, cầm binh khí nạm vàng hoặc bịt bạc sáng nhoáng.

Trong lúc vua xuất hành, chúa đi tế trời với bộ hạ thân tín, các quân hộ vệ và phu thần ở giữa một cánh đổng rộng. Chúa dâng chén rượu và cúi mình vái dài, rồi uống chén rượu đó. Các quan đọc sớ xin trời cho mưa lúc hạn, bốn mùa có gió hòa, mưa thuận. Chúa cũng khấn và vái dài.

Tế trời xong, chúa cầm cái cày rất đẹp, mạ vàng, cày mấy luống và cầu xin đất ban ơn cho mọi người làm cho mùa màng tốt đẹp.

Điện thờ sáng trưng đèn, nến đặt thành hàng đối nhau bốn phía và sực nức mùi hương. Làm lễ xong, chúa rửa tay. Đạn được lắp vào ba khẩu thần công để bắn. Kết thúc, chúa về phủ, tùy tùng ai về nhà đó cúng gia tiên.

Nếu hôm ấy mưa, họ cho là điềm tốt, bị ướt cũng vui mừng, xem đó là tin báo trước cho họ biết năm ấy ruộng, vườn được mùa và thâu nhiều hoa lợi.

Nếu lúc vua xuất hành có mưa, toàn thể dân chúng vui mừng và hoan hô đấng quân thượng. Đức vua bị mưa ướt cũng vui mừng vì cho rằng đó là điềm tốt, còn được ở ngôi dài lâu.

Sau khi tết vua, các quan trở lại tết chúa. Các quan đi chầu hoặc tết vua chúa, phải mặc áo tím, đội mũ lục lăng và phải lạy sát đất 4 lần. Riêng nữ giới chỉ ngồi lạy một lần. Mùng 3 Tết, chúa Trịnh tiếp người ngoại quốc đến dâng tuổi.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 2 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top