Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ xe đón dâu gặp tai nạn kinh hoàng: Linh cảm bất an của con rể nạn nhân

Thứ bảy, 08:50 18/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet – “Không phải bây giờ xảy ra sự việc tôi mới nói vậy mà ngay lúc lên xe đi Hoà Bình, bản thân luôn có cảm giác bất an", anh Thường cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày 16/3, tại ngã 5, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng (Hà Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe chở khách 16 chỗ đang đi đón dâu khiến 3 người tử vong và 13 người nhập viện.

Sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Nam đã có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu và khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, bàn giao các nạn nhân Nguyễn Hữu Sầm (SN 1955), Nguyễn Hữu Sản (1945) và Vũ Xuân Phòng (SN 1972) cho gia đình lo hậu sự. Trong đó, anh Phòng (xã Quỳnh Hưng, cùng huyện Quỳnh Phụ) là con rể lớn của nạn nhân Sầm.

Chiều 17/3, PV Báo Gia đình & Xã hội tìm về thôn Trung Châu Đông, xã An Cầu (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) nơi có 2/3 nạn nhân xấu số tử nạn khi đang được họ hàng, dòng tộc tổ chức tang lễ. Trong không khí tang thương và tiếng khóc ai oán, ai đến hỏi thăm đều xót xa và không cầm được nước mắt.

Anh Nguyễn Hữu Chính (SN 1978, con trai ông Sầm) nói giọng đau buồn: "Đến giờ tôi vẫn không tin vào sự việc và không ngờ rằng, vụ tai nạn thảm ấy đã cướp đi người bố thân yêu, người chú họ và em rể trong ngày đại hỉ".

Theo lời anh kể, khi xe lưu thông đến đoạn đường trên do khuất tầm nhìn, cho nên lái xe không xử lý kịp. Lúc nhìn thấy chiếc xe tải trước mặt cách khoảng vài mét, anh Chính chỉ kịp hô lên rồi tiếng va chạm lớn xảy ra, sau đó anh không còn biết gì nữa và khi tỉnh dậy biết mình bị gãy tay.


Anh Thường luôn cảm thấy bất an khi đi Hoà Bình ăn cưới. Ảnh: Đ.Tuỳ

Anh Thường luôn cảm thấy bất an khi đi Hoà Bình ăn cưới. Ảnh: Đ.Tuỳ

Là người may mắn khi chỉ bị xây sát nhẹ, nhưng nhớ lại sự việc, anh Hoàng Văn Thường (SN 1982, con rể út của ông Sầm) vẫn không khỏi hoảng sợ. Mặc dù, đây không phải là lần đầu tiên đi xa vào đêm tối, nhưng lần đi ăn cưới này anh Phòng luôn cảm thấy bất an.

“Không phải bây giờ xảy ra sự việc tôi mới nói vậy mà ngay lúc lên xe đi Hoà Bình, tôi luôn có cảm giác bất an. Trong khi, chúng tôi xuất phát vào ban đêm, phải đi đoạn đường xa khiến ai cũng mệt mỏi, căng thẳng. Thậm chí, người tài xế cũng rất kiệm lời nhưng quan trọng nhất là bản thân tôi có linh tính không hay sẽ xảy ra việc gì đó", anh Thường cho biết.

Không biết có phải sự trùng lặp hay không mà khi lên xe đưa dâu về, anh Thường được mọi người bố trí ngồi ở cuối xe và cầm theo quần áo. Cho nên, khi xảy ra tai nạn, anh bị hất lên ngã sấp xuống sàn và chỉ bị xây sát.

Lý giải về việc đi ăn cưới ở Hoà Bình, anh Thường cho hay, bố của cô dâu là em ruột của bố vợ anh. Khi lấy nhau xong cả gia đình cô dâu lên Hoà Bình lập nghiệp sinh sống. Rạng sáng ngày15/3, gia đình anh cùng họ hàng thuê xe của anh Lương Thành Uy (SN 1967, cùng làng) đi Hoà Bình ăn cưới. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng hôm sau (16/3) gia đình anh cùng nhà trai đưa dâu về huyện Thái Thuỵ để tổ chức lễ thành hôn. Khi đến địa phận xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng thì xảy ra tai nạn.


Danh sách các nạn nhân gặp nạn trên xe 16 chỗ đi đón dâu. Ảnh: Đ.Tuỳ

Danh sách các nạn nhân gặp nạn trên xe 16 chỗ đi đón dâu. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo tìm hiểu của PV, trong chuyến xe gặp nạn hôm đó tất cả 19 người (cả lái xe), thì 8 người thường trú tại xã An Cầu. Riêng gia đình ông Sầm có 6 người gồm: anh Chính, anh Phòng, anh Thường, chị Hồng và cháu Dương.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Đình Biển – Chủ tịch UBND xã An Châu cho hay, vào khoảng 9 giờ sáng qua ông nắm được thông tin sự việc. Tuy nhiên, lúc đó chưa biết tình trạng của mọi người thế nào.

“Đây là vụ tai nạn tang thương xảy ra lần đầu ở xã chúng tôi cho nên ai cũng đau xót. Sau đó, địa phương đã tiến hành cuộc họp khẩn về sự việc. Đồng thời, thành lập đoàn vào thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân", Chủ tịch xã An Cầu cho biết.


Ban ANGT tỉnh Thái Bình về gia đình các nạn nhân để hỏi thăm và hỗ trợ. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ban ANGT tỉnh Thái Bình về gia đình các nạn nhân để hỏi thăm và hỗ trợ. Ảnh: Đ.Tuỳ

Cũng trong chiều 17/3, Ban ATGT, Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình cùng các ngành của huyện Quỳnh Phụ đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân tử nạn và người bị thương. Riêng huyện Quỳnh phụ hỗ trợ mỗi người tử nạn 3 triệu đồng và người bị thương 2 triệu đồng.

"Do những nạn nhân tử vong có quan hệ họ hàng gần gũi, cho nên từ lúc khâm niệm đến lúc an táng các gia đình tách biệt về thời gian. Vào 8 giờ sáng mai (18/3), di quan của ông Sầm sẽ được an táng trước. Còn nạn nhân Sảng và anh Phòng cũng được an táng lúc 13 giờ cùng ngày”, ông Biển thông tin.

Được biết, nạn nhân Sầm và Sản có quan hệ họ hàng con chú, con bác, hai gia đình cách nhau khoảng 100m.và đang lo hậu sự.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 5 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top