Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ xe đón dâu gặp nạn: Xót xa hỷ sự thành đại tang

Thứ sáu, 11:09 17/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Sau khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, xe cô dâu chú rể vẫn phải về để lo nốt đám cưới. Các thành phần nhà trai đi đón dâu đều phải vào bệnh viện để chăm lo cho các nạn nhân.

Xe đón dâu đi sai làn đường

Ngày 17/3, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết: Ngoài 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn tại ngã 5 Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, 16 người được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam hiện đã qua nguy kịch.

Hiện tại, 12 người đã xuất viện về nhà, chỉ còn 4 người bị thương nặng đang tiếp tục được các bác sỹ tích cực điều trị.

“Đây là vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Sau khi nắm được tình hình, tôi và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn. Trước mắt, với mỗi nạn nhân tử vong, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng; với những người bị thương là 3 triệu đồng và được điều trị miễn phí”, vị chủ tịch tỉnh cho hay.


Lái xe 16 chỗ bị thương nặng, gẫy cả 2 chân. Ảnh: N.T

Lái xe 16 chỗ bị thương nặng, gẫy cả 2 chân. Ảnh: N.T

Cũng theo ông Đông, qua xác minh nguyên nhân ban đầu thì lỗi thuộc về tài xế xe 16 chỗ đi sai đường, thiếu quan sát, không giảm tốc độ nên đã đâm trực tiếp vào giữa thùng xe tải khi đi qua ngã 5 dẫn đến vụ tai nạn.

“Lái xe 16 chỗ được xác định là Lương Thành Uy (50 tuổi). Ông Uy bị bị gãy cả hai chân và đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Khi nào ông ấy ổn định sức khỏe chúng tôi sẽ tiến hành điều tra để xử lý vụ việc”, ông Đông nhấn mạnh.


Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi các nạn nhân.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi các nạn nhân.

Trong tối 16/3, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam để chia buồn, thăm hỏi, động viên người nhà và nạn nhân. Ông Hùng cũng đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện.

Bố tử vong, con trai 9 tuổi bị thương

Theo lời kể của một số nạn nhân may mắn không bị thương nặng sau vụ tai nạn kinh hoàng, tất cả những người gặp nạn trên xe đều là anh em họ hàng với nhau, đi dự đám cưới tại thôn Đông, xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Chuyến xe này đang đi đón dâu tại tỉnh Hoà Bình. Được biết, xe gặp nạn đi cuối đoàn và đa phần là người nhà gái.


Nhiều người thân trong gia đình nạn nhân đau xót trước vụ việc.

Nhiều người thân trong gia đình nạn nhân đau xót trước vụ việc.

“Trong đoàn đi đón dâu từ Hòa Bình về Thái Bình có 4 xe tất cả, trong đó 2 xe 4 chỗ và 2 xe 16 chỗ. Khi đến điểm xảy ra tai nạn, chúng tôi thấy xe phanh nhiều lần, rồi lái xe đánh lái sang phải, lúc này tôi thấy chiếc ô tô tải đã ở trước mặt. Mọi người chỉ kịp hô lên một tiếng rồi thấy va chạm khủng khiếp xảy ra”, một nhân chứng kể lại.

Được biết, 3 nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Hữu Sầm (SN 1956), Nguyễn Hữu Sảng (SN 1945) và Vũ Xuân Phòng (SN 1972). Trong số này anh Phòng là con rể của ông Sản. Nạn nhân bị thương nhỏ tuổi nhất là bé Thành (9 tuổi). Từ lúc được đưa đến bệnh viện, Thành thi thoảng mới hé mắt nhìn xung quanh. Thấy lạ, em bật khóc rồi lại thiếp đi.


Bé Thành 9 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện. Bố của Thành đã qua đời sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Bé Thành 9 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện. Bố của Thành đã qua đời sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Ngồi bên cạnh chăm bé trai, một người thân chia sẻ khi hay tin đoàn gặp sự cố, chị tức tốc từ Hòa Bình về Hà Nam. Mẹ cháu bé đang nằm viện ở quê, bố Thành là anh Vũ Xuân Phong - một trong 3 người tử vong trong vụ tai nạn.

“Gia đình vẫn chưa dám thông báo cho mẹ cháu Thành rằng chồng đã qua đời còn con trai bị thương trong vụ tai nạn”, người phụ nữ ngồi cạnh cháu bé tâm sự.


Hiện trường vụ va chạm kinh hoàng giữa xe 16 chỗ đi đón dâu và xe tải sáng 16/3 tại Kim Bảng, Hà Nam.

Hiện trường vụ va chạm kinh hoàng giữa xe 16 chỗ đi đón dâu và xe tải sáng 16/3 tại Kim Bảng, Hà Nam.

Bà Nguyên, một người trong đoàn đi đón dâu nhưng ở xe khác cho biết, sau vụ tai nạn, xe cô dâu chú rể vẫn phải về để lo nốt đám cưới, còn mọi người nhà trai đi đón dâu đều vào bệnh viện để chăm lo cho các nạn nhân. “Hỷ sự thành đại tang, xót xa quá”, bà Nguyên nấc nghẹn.

Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân vụ tai nạn ở Hà Nam

Chiều 16/3, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo đảm TTATGT quý I/2017, khi biết tin về vụ tai nạn thảm khốc tại Hà Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân vụ tai nạn và yêu cầu ngành chức năng tỉnh Hà Nam, các cơ quan liên quan sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 47 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Top