Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ "Vỏ kẹo trong chai Heineken": Ông Dũng cân nhắc việc khởi kiện ra tòa

Thứ sáu, 08:28 07/03/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải vụ việc này, trái với trả lời của lãnh đạo nhà máy bia Hà Tây là sự cố này không ảnh hưởng đến người uống, nhiều chuyên gia khi được hỏi đã cho rằng, lãnh đạo nhà máy bia Hà Tây trả lời như vậy là thiếu trách nhiệm và ông Dũng có thể khởi kiện ra toà.

>> Vỏ kẹo trong chai bia Heineken: Nuốt không trôi cả dị vật lẫn lời giải thích  

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Gia Phan - Phó chủ tịch Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết: Cần xem xét đây có phải là một sự cạnh tranh không lành mạnh của các đối thủ bia Heineken hay không? Bởi hiện tại cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều chưa xác định được sản phẩm này là thật, hay giả.

Tuy nhiên, chưa nói đến chuyện đúng, sai, thật, giả, nhưng việc lãnh đạo Công ty bia và nước giải khát Quốc tế Hà Tây trả lời người tiêu dùng và dư luận như vậy là khó chấp nhận. Cần phải thấy rằng, đây là một thương hiệu lớn. Tôi đặt giả thiết đây là chai bia giả thì công ty bia cũng phải có trách nhiệm với người tiêu dùng và phải có sự giải thích đầy đủ, khoa học, nhiều chiều và có trách nhiệm.

Cũng theo quan điểm của ông Phan, nhà sản xuất cho rằng sản phẩm này không ảnh hưởng đến sức khỏe là không đúng. Có thể thấy rằng, việc vỏ kẹo có trong chai bia chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng nếu uống phải nó. Nhưng mức độ bao nhiêu, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng đến đâu nếu sử dụng sản phẩm này, phải có cơ quan chuyên môn xét nghiệm mới có câu trả lời chính xác được. Cái cách mà nhà sản xuất đưa ra là không thể chấp nhận được. Dù bất cứ lý do gì thì nhà sản xuất cũng phải đối thoại cũng như có lời xin lỗi anh Dũng và có trách nhiệm với anh Dũng trong trường hợp này. Nếu hai bên không tự thoả thuận được với nhau thì anh Dũng có quyền khởi kiện ra toà dân sự để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Đăng Dũng cho biết: “Việc nhà sản xuất đưa ra những quan điểm (mà Báo GĐ&XH chỉ ra) như vậy là thiếu thiện chí. Tôi cần một lời xin lỗi và giải thích rõ ràng vụ việc một cách thấu đáo. Tôi sẽ cân nhắc và đã uỷ quyền cho luật sư của mình trong việc khởi kiện vụ việc trên ra toà án dân sự để giải quyết”.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Ngụy Văn Thắng (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết: “Trong trường hợp này, anh Dũng có quyền yêu cầu nhà sản xuất phải bồi thường thiệt hại, nếu chứng minh được sản phẩm ấy bị lỗi hoặc không đảm bảo chất lượng, là do lỗi của nhà sản xuất. Nếu như hai bên không tự hoà giải được, khi đó người tiêu dùng có thể kiện ra toà án dân sự để giải quyết. Bởi lẽ, sản phẩm mà người tiêu dùng đã mua đã ảnh hưởng đến lợi ích và quyền lợi của mình. Mức bồi thường sẽ do Toà án quyết định”.

 Quốc Tuấn

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 7 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 10 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 13 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 2 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top