Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ trôi xe, 5 người mất tích tại Nghĩa Đàn, Nghệ An: Tiếng khóc xé lòng giữa trời lũ

Thứ hai, 15:49 23/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sau 3 ngày nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy được chiếc xe ôtô Innova 7 chỗ và 4 thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi vào chiều ngày 19/9 tại đập tràn Khe Ang (xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn).

Vụ trôi xe, 5 người mất tích tại Nghĩa Đàn, Nghệ An: Tiếng khóc xé lòng giữa trời lũ 1

Thân nhân người bị nạn đau đớn trên bờ. Ảnh: T.D

Hiện thi thể cháu Vũ Bá Hải (SN 2004) chưa  tìm thấy, người dân không còn hy vọng cháu bé sống sót, chỉ mong sớm tìm thấy thi thể cháu để gia đình vơi bớt đau thương.

Điện thoại cầu cứu trong biển lũ

Những ngày qua, anh Vũ Bá Thanh (trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Nghĩa Đàn) như người mất hồn, cả ngày lẫn đêm ra bên mép đập tràn ngồi khóc lóc, gọi tên vợ, tên con. Có những lúc, anh Thanh gào lên trong đêm, mong được chết thay vợ con. Tiếng khóc của anh Thanh khiến nhiều người có mặt tại khu đập tràn không nén được nước mắt.

Theo lời kể của anh Thanh, khi đang ở nhà, anh nhận được điện thoại của vợ nói chiếc xe gặp nạn đang bị chìm dần trong dòng nước. Khi đó anh còn nghe tiếng nói của con trai mới 9 tuổi là “bố ơi, con sợ lắm, cứu con với”. Trong tích tắc, điện thoại mất sóng, anh Thanh lên xe máy, lao như thiêu thân đến khu vực đập tràn. Nhưng lúc này, cả khu vực là một biển nước mênh mông, khi biết tin vợ và con ngồi trong ô tô đã bị chìm dưới nước, anh Thanh khuỵu xuống, bất tỉnh.

Được biết, anh Thanh lập gia đình với chị Trần Thị Nga (SN 1976) đã hơn 10 năm và sinh được hai người con là cháu Vũ Thị Thùy Linh (11 tuổi) và Vũ Bá Hải (9 tuổi). Do quê ngoại của chị Nga ở tỉnh Hòa Bình nên thỉnh thoảng gia đình anh Thanh và các con lại vượt đường Hồ Chí Minh về thăm quê. Trung thu năm nào cũng thế, vợ chồng anh Thanh thường đưa các cháu về quê để làm giỗ ông ngoại. Chiều 19/9, trời mưa như trút nước, các con được nghỉ học và theo kế hoạch từ trước nên mẹ con chị Nga được bố mẹ đẻ là ông Trần Văn Ngọ và bà Nguyễn Thị Nhâm đón về Hòa Bình. Lần này, ba mẹ con chị Nga và một số người thân được tài xế là ông Trương Văn Thái chở đi.

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, anh Thanh kể: “Nhận điện thoại của vợ thông báo gặp nạn, tôi đi xe máy trong mưa lao lên đến đập tràn Khe Ang, lúc này chỉ thấy bố vợ và lái xe nằm dạt bên bờ ngất lịm. Lúc đó tôi chỉ biết gọi tên vợ, tên 2 con và nhờ mọi người cứu giúp. Tôi không ngờ vợ và 2 con tôi lại ra đi thương tâm như thế. Bây giờ tôi chỉ mong tìm thấy được thi thể của cháu Hải để sớm đưa con về quê an táng”. 

Trong vụ chiếc xe Innova bị lũ cuốn trên đập tràn Khe Ang, chỉ có bố đẻ chị Nga là ông Trần Văn Ngọ và tài xế may mắn thoát chết. Chiều hôm ấy, ông Ngọ tổ chức cho vợ con, hai cháu ngoại và bà thông gia về Hòa Bình để làm giỗ cho bố vợ mình. Khi chiếc xe bị chết máy và nước cuốn trôi, ông đã cố gắng cứu hai đứa cháu nhỏ nhưng không được vì nước chảy quá mạnh, khiến ông bị cuốn trôi sang bờ đá, ngất lịm. Khi tỉnh dậy thì không thấy bóng dáng chiếc xe đâu nữa. Giữa trời lũ, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng ông vẫn lờ mờ hiểu chuyện gì đã xảy ra. “Không ngờ bước vào cái tuổi cuối đời tôi lại phải chứng kiến nỗi đau đớn này. Tôi còn sống nhưng đau đớn hơn chết”, ông Ngọ nghẹn ngào.
 
Vụ trôi xe, 5 người mất tích tại Nghĩa Đàn, Nghệ An: Tiếng khóc xé lòng giữa trời lũ 2

Chiếc xe bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Hồ Hà.

Lái xe cố tình vượt rào chắn

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe đã chủ quan, mặc dù đã được cảnh báo nước tràn qua đập ở mức nguy hiểm, rào chắn của hạt giao thông đã cảnh báo nhưng tài xế Trương Văn Thái (SN 1954, trú tại khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hoà, cán bộ Thanh tra Sở GTVT Nghệ An) vẫn cố tình vượt qua và xe chết máy giữa chừng. Lúc đó, ông Thái đã chui qua cửa kính để kiểm tra thì bất ngờ xe quay xuôi theo dòng nước lũ. Xe trôi khoảng chừng 30m, ông Ngọ bật cửa kính chui ra khỏi xe và bị cuốn trôi. Còn lại 5 người phụ nữ và trẻ em đều bị mắc kẹt trong chiếc xe trôi theo dòng lũ cuồn cuộn chảy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Trương Văn Thái đã đến cơ quan công an trình diện. Ngày 20/9, Công an huyện Nghĩa Đàn cũng đã quyết định tạm giữ hình sự  đối với tài xế này để phục vụ cho công tác điều tra.

Nhiều người dân cho biết đã có nhiều vụ tai nạn, nhiều cái chết thương tâm xảy ra tại đập tràn Khe Ang. Người dân vẫn thường gọi đó là đập “tử thần”, đặc biệt là mùa mưa bão, mỗi khi qua đây rất nguy hiểm khi nước tràn qua đập, không thể phân biệt được đâu là đường, đâu là hồ nước. “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên HĐND cấp xã, huyện mong muốn có một cây cầu bởi mỗi lần mưa to nước dâng  là hàng trăm học sinh con em của các xã: Nghĩa Hồng, Nghĩa Mai, Nghĩa Hưng, Nghĩa Thịnh đều phải nghỉ học, tội lắm”, ông Nguyễn Văn Bình (xã Nghĩa Hồng) nói.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết, Sở cũng đã nhận được kiến nghị của dân nhưng do điều kiện kinh tế của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn eo hẹp, phải ưu tiên dành cho việc khắc phục những đoạn đường sụt lở, chia cắt. Đối với đập tràn tại tỉnh lộ 531, trong thời gian tới, Sở sẽ đề xuất lên UBND tỉnh và Bộ GTVT để triển khai xây cầu tại đây.

“Khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 22/9, cách hiện trường nơi xảy ra vụ việc khoảng chừng 500m, lực lượng cứu hộ đã phát hiện được chiếc xe ở bên bờ khe và 4 thi thể nạn nhân còn mắc kẹt trong xe. Toàn bộ cửa kính phía trước ô tô bị vỡ, bên trong xe phủ nhiều bùn đất. Ngay sau đó, công tác tắm rửa, khâm liệm cho các nạn nhân đã được các cơ quan chức năng tiến hành. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể cháu Hải”.

         Ông Lê Hồng Sơn
(Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn)

Hồ Hà

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top