Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ toà nhà CT8 (Chung cư Đại thanh): Sự lập lờ khó hiểu của Công an phường Đại Kim

Thứ tư, 14:57 30/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Việc nhiều cư dân mua nhà tại CT8 chung cư Đại Thanh tới khu vực khách sạn Mường Thanh (Hoàng Mai, Hà Nội) của chủ đầu tư để yêu cầu đối thoại và đã bị đánh phải nhập viện cấp cứu đang gây bức xúc dư luận. Báo GĐ&XH đã tìm hiểu để làm rõ sự việc này.

Vụ toà nhà CT8 (Chung cư Đại thanh): Sự lập lờ khó hiểu của Công an phường Đại Kim 1

Người dân bị đánh sứt đầu phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: TL

 
Công an phường: Đã báo cáo quận

Những hình ảnh mà người dân quay được cảnh hỗn loạn diễn ra ngày 19/10 tại khu vực trước khách sạn Mường Thanh của chủ đầu tư khu chung cư Đại Thanh và cung cấp cho báo chí đã phản ánh rất nhiều điều. Theo đó, vào thời điểm trên, cư dân mua nhà có bức xúc đang tập trung ở khu vực khách sạn Mường Thanh để yêu cầu được đối thoại với chủ đầu tư chung  cư  Đại Thanh thì có một ô tô cỡ nhỏ ập tới, do một cán bộ công an mang quân hàm Trung úy điều khiển. Chiếc xe nói trên chở 3 người đàn ông mặc thường phục, khi đến nơi cư dân đang tập trung thì họ xông vào “giành giật” với dân. Thấy người dân phản ứng, yêu cầu công an vào làm việc thì những người đàn ông mặc thường phục này lên xe đi mất.

Liên quan đến sự việc người dân “tố” có gọi cho Công an phường Đại Kim khi một số người bị đánh và họ đã bị đùn đẩy trách nhiệm sang lực lượng 113, ngày 29/10 phóng viên đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công an phường Đại Kim. Tại buổi làm việc này, Thiếu tá Trịnh Bình Nguyên, Phó trưởng Công an phường Đại Kim cho biết, việc xảy ra liên quan đến dự án chung cư Đại Thanh bắt đầu có từ tháng 9. Theo báo cáo, giữa chủ đầu tư và người dân đã thỏa thuận nhiều lần, nhưng không đưa ra được kết quả thống nhất với nhau. “Những hôm xảy ra sự việc mất trật tự trên địa bàn, chúng tôi đều báo cáo lên Công an quận Hoàng Mai để phối hợp tham gia đảm bảo an ninh trật tự”, ông Nguyên nói.

Theo Trung tá Vũ Văn Vực, Trưởng công an phường Đại Kim: “Khi được người dân báo tin xảy ra xô xát, thấy vấn đề phức tạp trên địa bàn, chúng tôi đã ra hiện trường nhưng người dân đã bỏ về hết, không có vấn đề gì nữa”. 
 
Công an quận: Chưa nhận được thông tin

Theo ông Vũ Văn Vực thì vụ việc này đã được báo cáo lên Công an quận Hoàng Mai. Tuy nhiên, khi phóng viên đến Công an quận này xác minh thì được biết Công an quận không hề biết và chưa nhận được báo cáo. Đại úy Võ Xuân Tấn, Phó đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH – Công an quận Hoàng Mai (phụ trách án chưa rõ tội phạm) khẳng định: “Đội chúng tôi chưa nắm bắt được thông tin về những vụ việc xảy ra”. Ngay sau khi trả lời phóng viên, Đại uý Võ Xuân Tấn điện thoại xuống cho ông Vũ Văn Vực thì lại được trả lời rằng “Công an phường đang làm”.

Sự việc này đang khiến dư luận đặt câu hỏi, trách nhiệm của Công an phường Đại Kim ở đâu khi người dân đi đòi hỏi quyền lợi của mình lại bị côn đồ đánh đến mức phải nhập viện cấp cứu?
 

Vụ toà nhà CT8 (Chung cư Đại thanh): Sự lập lờ khó hiểu của Công an phường Đại Kim 2
Trung tướng Đỗ Kim Tuyến (Đại biểu Quốc hội, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (Bộ Công an), Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội) cho biết: “Vấn đề này Hà Nội đang xử lý. Bản thân tôi hay bất kỳ ai trong xã hội cũng không chấp nhận kiểu hành xử đó. Tôi chưa nắm rõ vụ việc này lắm, nhưng nếu đúng như báo chí phản ánh thì không thể chấp nhận được và phải nghiêm khắc xử lý”.

Vụ toà nhà CT8 (Chung cư Đại thanh): Sự lập lờ khó hiểu của Công an phường Đại Kim 3
Theo TS Phạm Tất Thắng (Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình TP Hà Nội): “Trong trường hợp nào thì quyền lợi chính đáng của người dân cũng phải được bảo vệ. Đặc biệt, đây lại là đối tượng mua nhà giá rẻ, không có nhiều tiền, phải tích cóp nhiều năm trời để thỏa mơ ước có nhà. Nếu đúng là chủ đầu tư có vi phạm hợp đồng, rồi phản ứng với người dân quá mức như vậy thì đó là hành động không thể chấp nhận được. Ngoài ra, nếu thực sự có một số đối tượng được chủ đầu tư xúi giục dẫn đến các hành động xúc phạm, xâm hại danh dự, thân thể người dân như báo chí nêu thì cũng phải xem lại việc phối hợp giải quyết giữa chính quyền địa phương với chủ đầu tư, trách nhiệm của các lực lượng chức năng. Rõ ràng nếu có những hành động vi phạm pháp luật thì công an phải can thiệp”.

Việt Nguyễn (thực hiện)
 
Nhóm PV Xã hội
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 5 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ứng dụng VNeID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân như đăng ký xe, giấy phép lái xe…

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Giáo dục - 1 giờ trước

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học tới, số lượng học sinh đầu cấp tiếp tục tăng. Riêng lớp 6, năm học 2024-2025 có tới 160.000 em.

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 3 giờ trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 3 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 4 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Top